Bài viết của một học viên ở Calgary

[MINH HUỆ 23-04-2013] Ngày 20 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Calgary, Canada đã tổ chức một lễ mít tinh tại khu vực trung tâm của thành phố để kỷ niệm 14 năm ngày các học viên ở Trung Quốc tới Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa.

Ông Dương, một học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại buổi lễ mít tinh

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ông Dương, một học viên Pháp Luân Công, đã kể lại sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 tại Bắc Kinh. Ông chỉ ra những hiệu quả tích cực của Pháp Luân Công, bao gồm khả năng kỳ diệu của môn tu luyện trong việc chữa lành bệnh tật và cải thiện sức khỏe, một yếu tố giúp nó được truyền rộng một cách nhanh chóng và được toàn xã hội đón nhận kể từ khi nó được giới thiệu ra công chúng. Năm 1996, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bí mật điều tra về Pháp Luân Công, đồng thời tiến hành các hoạt động giám sát và sách nhiễu khác nhau. Một vài cuộc điều tra có quy mô lớn cho thấy không có bất kỳ bằng chứng nào về tác hại của Pháp Luân Công, thay vào đó là những xác nhận về các tác dụng tuyệt vời cũng như vai trò tích cực của Pháp Luân Công trong việc nâng cao đạo đức. Tuy nhiên vào tháng 04 năm 1999, hơn 40 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và đánh đập vì việc thỉnh nguyện ôn hòa của họ ở Thiên Tân, cách Bắc Kinh 60 dặm về phía Bắc. Các học viên khác đã cố gắng đề nghị chính quyền thả những học viên này ra, và họ được yêu cầu phải đi đến Bắc Kinh để giải quyết. Điều này đã dẫn đến sự kiện thỉnh nguyện của hơn 10.000 học viên tại Văn phòng Kháng cáo Nhà nước tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999.

Ông Dương nhấn mạnh rằng trong suốt 14 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã dùng lý trí và hòa bình để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Các học viên Pháp Luân Công liên tục yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp nhưng ĐCSTQ vẫn không ngừng chà đạp lên các quyền con người cơ bản của các học viên. Ông kêu gọi người dân Trung Quốc tìm hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi đảng cùng các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo cho mình một tương lai tươi sáng.

Bà Ngọc đến từ Thiên Tân là một tình nguyện viên của trung tâm dịch vụ thoái Đảng. Bà hồi tưởng lại trải nghiệm của mình trong ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 mà bà đã tham gia. Bà cho biết trong hơn 60 năm kiểm soát đất nước, ĐCSTQ đã đàn áp vố số người dân Trung Quốc. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục và hải ngoại nỗ lực khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo cho mình một tương lai tốt đẹp.

Lễ mít tinh đã được tổ chức vào một ngày lạnh giá, có gió và mưa tuyết. Ông Bi, người vừa đến Calgary từ Trung Quốc Đại lục, đã có mặt tại lễ mít tinh để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông cho biết ông rất cảm kích khi tìm hiểu về các vấn đề đang diễn ra. Ông nói rằng các báo cáo truyền thông về ngày 25 tháng 04 do nhà nước kiểm soát đồng loạt tuyên truyền rằng Pháp Luân Công đã tổ chức bao vây tòa nhà của chính phủ và tham gia vào chính trị, nhưng ông cảm thấy rất hoài nghi về các bài báo này. Tuy nhiên, do áp lực chính trị to lớn, ông đã không dám nói khác đi khi còn ở Trung Quốc. Từ trải nghiệm riêng của mình, ông cho biết ĐCSTQ đã làm rất nhiều chuyện lố bịch và vô lý. Ông nói rằng ĐCSTQ là không thể tin được.

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công vào cuối buổi lễ mít tinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/23/加拿大卡尔加里学员集会纪念“四二五”(图)-272420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/25/139049.html

Đăng ngày 28-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share