Ngày 26 tháng Tư, 2012 | Một học viên tại Washington, DC

[MINH HUỆ 14-5-2012]Các học viên Pháp Luân Công từ Washington DC, đã tổ chức một cuộc mit tinh trưa ngày 23 tháng Tư, 2012, tại Lafayette Square ngay trước Toà Bạch ốc để kỷ niệm cuộc Thỉnh nguyện Ôn hoà 25 tháng Tư cách đây 13 năm. Họ kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức và đưa những thủ phạm chính –  Giang Trạch Dân, Lưu Kính, La Cán và Chu Vĩnh Khang — ra công lý.

Các học viên tập trung trước Nhà Trắng vào ngày 23 tháng Tư, 2012, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện Ôn hoà 25 tháng Tư và kêu gọi chấm dứt bức hại và đưa những tên thủ phạm chính ra công lý

Học viên người Tây phương tham gia tập  luyện vì cuộc thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng Tư và Tiếp tục kêu gọi Chấm dứt bức hại.

Ông Keith Ware, có gia đình sống tại Washington DC, trong bốn thế hệ qua, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì ông nghe về vụ 25 tháng Tư trên đài truyền thanh vào lúc đó. Ông Ware nhớ lại rằng một ngày vào tháng Tư 1999, ông  rất xúc động bởi một câu chuyện trên Đài Truyền thanh Quốc gia. Nó kể về việc một số rất đông các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc phản đối bất bạo động tại Bắc kinh. Lúc đó, ông Ware không biết Pháp Luân Công là gì, cá nhân ông cũng không dính líu gì với chính trị Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) hay người Trung quốc, nhưng câu chuyện đã làm ông ngưỡng mộ, và ông đã rất xúc động bởi lòng can đảm phi thường mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện. Mấy tháng trôi qua, nhưng câu chuyện này vẫn còn mãi trong tâm ông.

Keith Ware phát biểu tại cuộc mit tinh

Vào ngày 1 tháng Giêng, 2000, ông Ware thấy một nhóm người đang tập những bài động tác Pháp Luân Công trên bãi cỏ của National Mall, vì thế ông và vợ đã học những bài động tác và bắt đầu tu luyện. Ông Ware nói rằng chẳng bao lâu sức khoẻ của vợ ông được nâng cao rõ rệt, và những áp lực về tinh thần của ông cũng giảm bớt. Trong hơn mười năm qua, cùng với các học viên Pháp Luân Công, ông Ware đã nói với thế giới Pháp Luân Công là gì và  nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ cũng kêu gọi chấm dứt bức hại.

Vào ngày 15 tháng Hai, 2002, ông Ware và 60 học viên Pháp Luân Công người Tây phương từ khắp nơi trên thế giới đã đến Quảng trường Thiên an môn tại Bắc kinh. Họ đã phản đối bức hại một cách ôn hoà bằng cách tập những bài động tác và giăng một biểu ngữ rất lớn có chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

Vào ngày 22 tháng Tư, 2004, khi Bạc Lai Hy, lúc đó là Bộ trưởng Thương mại Trung quốc, sang thăm Washington, ông Ware bước vào Khách sạn Fairmont nơi mà Bạc đang ở, và đã đưa tận tay cho Bạc những tài liệu pháp lý, kết tội ông ta vi phạm những tội ác chống nhân chủng.

Ông Ware nói tại cuộc mít tinh “Việc làm của chúng tôi sẽ không chấm dứt cho đến khi người chỉ đạo cuộc bức hại dã man này, Giang Trạch Dân, bị đưa ra trước công lý. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục nói, ĐCSTQ: Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công!”

Khiếu kiện Thủ phạm Chính và Những kẻ đồng phạm bức hại  Pháp Luân Công

Tiến sĩ Terri Marsh, người sáng lập Tổ chức Pháp Lý Nhân quyền và là một luật sư nhân quyền, nói với khán giả tại cuộc mit tinh rằng Giang Trạch Dân, thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, và những kẻ đồng  phạm với ông này, bao gồm La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Bạc Lai Hy và những kẻ khác, đã bị kiện ra toà tại nhiều quốc gia. Bà nói“Cho đến hôm nay, chúng tôi đã thành công trong việc đệ đơn kiện Lưu Tề (Liu Qi?), Hạ Deren, và Triệu Zhifei tại Hoa kỳ. Giang Trạch Dân, Bạc Lai Hy, và Lưu Cán (cùng với những tên khác) đã bị kết án tại Tây Ban Nha. Còn nhiều trường hợp khác đang tiến triển rất tốt đẹp tại các toà án tại hải ngoại. Giang Trạch Dân bị kiện ở mọi châu lục trên bản đồ. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đệ đơn kiện và  thắng kiện chính những vụ này ngay tại Trung quốc.”

Luật sư nhân quyền, Tiến sĩ Terri Marsh phát biểu tại cuộc mít tinh

Tiến sĩ Marsh nói,“Trong gần một thập niên, Tổ chức Pháp Lý Nhân quyền đã mang đến tiếng nói, vinh dự và bồi thường thoả đáng cho nhiều học viên Pháp Luân Công đang sống tại Trung quốc và những quốc gia khác trên thế giới. Hôm nay, sau một thập niên, nó đã cho chúng ta thấy rõ rằng những vụ kiện của chúng ta đang thay đổi tình hình chính trị tại Trung quốc. Những trường hợp mà chúng ta đệ đơn kiện trên thế giới chống Bạc Lai Hy đang là một trường hợp được chú trọng nhất.” Bà  nói thêm rằng“Bạc đã bị cách chức, hiện nay sự chú ý đang đổ về những tên bị can mà Tổ chức Pháp Lý Nhân quyền đã kiện ra toà thay mặt cho Pháp Luân Công gần đây nhất, là Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật  đầy quyền lực và là Ủy viên của Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Jared Pearman, đại diện Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

 

Jared Pearman, phát ngôn viên Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói tại cuộc tập họp,“Đường ranh giới bây giờ quá rõ ràng: Pháp Luân Công đã không bị tiêu diệt, và những báo cáo từ Trung quốc chỉ rõ rằng con số các học viên ngược lại đã tăng lên. Những người dân thường đang ngày càng đứng lên bênh vực Pháp Luân Công và tiếp tục từ chối tham gia bức hại.”

Ông Pearman nói thêm rằng,“Không còn bao lâu nữa thì những tội ác của những cá nhân này sẽ bị vạch trần, đưa ra ánh sáng sự thật của một chiến dịch đã giết hại hàng ngàn người, tốn hàng tỉ đô la, làm tan nát vô số gia đình, và lừa gạt cả một quốc gia.”

Rất nhiều du khách đứng lại xem cuộc mít tinh. Một du khách từ Ấn độ nói rằng ông ta đã có nghe về Pháp Luân Công, và ông ta nói rằng bất cứ hình thức bức hại nào cũng không được tiếp diễn.

Một người đàn ông từ Afghanistan đi ngang qua trước cuộc mít tinh và nói rằng đây là lần đầu tiên ông nghe về Pháp Luân Công.“Tôi không còn nghĩ Trung quốc là một quốc gia tự do nữa,” ông  nói. “Người ta đang gánh chịu đau khổ vì khổ nạn này. Khi tôi về nhà, tôi sẽ lên mạng để vào các trang Pháp Luân Công. Là con người, tôi muốn nói lên quan ngại của mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Đó là điều mà tôi có thể làm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/24/纪念四二五-华府学员促法办元凶-256169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/26/132918.html#.T5kEk3L0rMY

Đăng ngày: 14-05-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share