Cai Ju
[MINH HUỆ 12-5-2012]Vào ngày 28 tháng Tư, 2012, hơn một ngàn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc đại diễu hành tại Flushing, New York, biểu hiện nghĩa cử ôn hòa và từ bi mà họ luôn có trong hơn 13 năm khi họ đối diện với cuộc bức hại. Họ kêu gọi chấm dứt đàn áp và đưa những tên thủ phạm chính là Giang Trạch Dân, Lưu Cán, Lưu Kính và Chu Vĩnh Khang ra công lý.

Đoàn Diễu hành

Diễu hành hằng năm tại Flushing bắt đầu vào năm 2008 và trở thành sự kiện hằng năm

Sự Phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp

Đoàn diễu hành bắt đầu với Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Những biễu ngữ đầy màu sắc và những lồng đèn lớn có mang theo những thông điệp để nói cho mọi người nhiều lần ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn Hảo’. Những tiên nữ trong những bộ phục sức Đời Đường và những vũ công múa lân vui vẻ đã phô diễn được sự tao nhã của các học viên. Một nhóm rất đông gồm mấy trăm học viên cũng trình diễn những bài công pháp.

Nhiều người đi xem đã chụp hình và nhận  tài liệu Pháp Luân Công trong đó có các giấy kẹp sách hoa sen và Tuần báo Minh Huệ.

Chấm dứt bức hại

Cách đây 13 năm, vào ngày 25 tháng Tư, 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Bắc kinh để thỉnh nguyện ôn hoà cho tự do tín ngưỡng. Thái độ ôn hoà của họ đã rất được ca ngợi. Vào ngày 20 tháng Bảy, 1999, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đương thời là Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong 13 năm, các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc đã gánh chịu rất nhiều khổ nạn, và cuộc bức hại vô nhân đạo vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Trong cuộc diễu hành, những bích chương vạch trần cuộc bức hại đã làm nhiều người sửng sốt.

Vào cuối năm 2004, Chín Bình Luận về Đảng Cộng sản được phát hành. Quyển sách mô tả bản chất của ĐCSTQ và cho người dân Trung quốc phương cách để xác định được bản chất tà ác của ĐCSTQ và rời bỏ nó. Phần hai của đoàn diễu hành bao gồm hàng trăm học viên giương cao những khẩu hiệu, giới thiệu chín bình luận về Đảng Cộng sản.

Ủng hộ Pháp Luân Công

Rất nhiều người khác cũng tham gia trong cuộc diễu hành. Cuối đoàn diễu hành là những biểu ngữ và cờ hiệu của những tổ chức khác. Lu Dong, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Thiên Chúa Trung hoa, cũng tham gia. Ông nói “Từ năm 2007, khi đảng này được thành lập, chúng tôi đã tham gia trong các sự kiện phản bức hại của Pháp Luân Công, vì những người theo Thiên Chúa Giáo tại Trung quốc cũng đang bị bức hại”.

Bình luận gia nổi tiếng Vương Beiji cũng tham gia. Ông nói ông  không có bạn bè nào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại. Nhưng điều này làm ông nhớ lại Cách mạng Văn hoá vẫn đang tiếp diễn. Ông ta nghĩ rằng Pháp Luân Công là nhóm duy nhất mà ĐCSTQ không thể tiêu diệt được. Với lòng từ bi, thiện lương và chân thành các học viên Pháp Luân Công đã chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách tham gia vào cuộc diễu hành. Cuộc đại diễu hành đã làm nhiều người Trung hoa ấn tượng vào những ngày cuối tuần ấm áp này. Ông Lý từ Pháp tuyên bố thoái đảng ĐCSTQ và những cơ quan liên đới của chúng ngay tại chỗ. Ông nói rất vui mừng rằng  đã đọc nhiều tài liệu về bản chất của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng cách vượt qua kiểm duyệt mạng của ĐCSTQ. Chỉ có cách giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại. Ông hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể được khôi phục tại Trung quốc.

Ông Lý nói với phóng viên“Cuộc bức hại của ĐCSTQ rất tàn nhẫn và vô nhân đạo. Tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp càng phổ biến rộng rãi hơn nữa.” Ông Xu nói“Nạn tham nhũng tại Trung quốc rất tồi tệ. ĐCSTQ hầu như sắp sụp đổ.” Rất nhiều người Trung hoa khác đến xem cũng ca ngợi đoàn diễu hành. Đoàn diễu hành đi qua một con đường chính, rồi đi dọc theo đại lội Sanford và cuối cùng về điểm cuối, sau đó, một cuộc mít tinh kéo dài trong ba tiếng đồng hồ cũng được tổ chức.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/29/纽约法拉盛大游行-昭示慈悲呼唤良知-256415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/30/132986.html#.T56EsHIej08

Đăng ngày: 12– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share