[MINH HUỆ 22-11-2008] Ông Wang Shouren, 64 tuổi độc thân, sống tại Nhóm Laoguanzui, Làng Dongguo, Thành thị Qiaolou, thành phố Xingyang, tỉnh Hồ Nam. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng bảy 1999, ông tin rằng làm một người tốt hơn theo Chân Thiện Nhẫn là không có gì sai. Ông làm sáng tỏ sự thật với dân chúng, nhưng ông bị bắt vào tháng 9 năm 2000 trong khi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng. Cảnh sát lục soát nhà ông và giam ông trong nhiều tháng nơi tầng lầu thứ hai của Hãng Thương mại Ngoại quốc thành phố Xingyang. Họ sau đó chuyển ông đi tẩy não trong ba tháng tại Trường Huấn luyện Đảng.

Vào giữa một đêm mùa hè 2002, cảnh sát lại lục soát nhà ông và bắt ông đi một trại tẩy não trong hơn hai tháng. Ngày 21 tháng tám 2003, ông bị bắt và giam trong hơn 20 ngày tại Nhà tù Dongguan thành phố Xingyang.

Năm 2004, ông Wang bị bắt và mang đi các trại tẩy não hai lần, mỗi lần trong 15 ngày. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông bị kêu án một năm lao động cưỡng bách năm 2005, và bị giam tại Trại lao động Baimiao nằm tại thành phố Zhengzhou. Ông bị buộc làm lao động nô lệ trong hơn mười giờ đồng hồ mỗi ngày. Vào tháng tư 2006, lính canh Lu Shuangfu ra lệnh cho mỗi học viên bị giam phải trả lời một tờ hạch hỏi mà thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Wang Shouren từ chối hợp tác. Lu mang ông đến văn phòng nhà tù, đá vào ống quyển của ông cho đến khi chảy máu, và dậm lên thân ông sau khi chúng đẩy ông nằm xuống đất.

Vào tháng năm 2007, ô Wang lại bị các viên chức quốc phòng thành phố Xingyang bắt và kêu án 18 tù lao động. Ông lại bị mang đến Trại lao động Baimiao và giam nơi Đội thứ Ba. Trước ngày Tết 2008, tất cả các tù nhân bị buộc làm việc nô lệ 18 giờ mỗi ngày, mà sau này giảm xuống còn 15 giờ. Dưới các điều kiện nặng nề như vậy, ông Wang bị quá yếu để có thể ăn cơm, ốm o, và không thể tự săn sóc khi Hành chính Trại thả ông ra. Ông chết hai tháng sau khi trở về nhà vào lúc 8:30 giờ tối ngày 14 tháng chín 2008.

He Baoxi, Thư ký hội đồng Chánh trị và Luật pháp ĐCSTQ thành phố Xingyang: 86-13603823989 (Cell) Zhao Weidong, Giám đốc Đội Quốc phòng thành phố Xingyang Han Hongtao, Lính canh thứ Ba của Trại Lao động Cưỡng bách Baimiao


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/22/190282.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/24/102503.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share