[MINH HUỆ 28-7-2008] Vào khoảng 6:00 giờ chiều ngày 4 tháng năm 2008, các viên chức từ Sở Cảnh sát Phòng 610 thành phố Pingdu, sở cảnh sát thành phố và sở cảnh sát thành phố Qingdao xông vào nhà mà đã được mướn bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm nơi sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật tại thành phố Pingdu, tỉnh Sơn Đông. Họ bắt bất hợp pháp Bà Xu Aifang, ông Wang Yunchong và ông Zhong Zhenfu. Hơn nữa, họ tịch thu một máy điện tín, hai máy in, một máy in đĩa, một máy phóng ảnh, hai hệ thống đĩa vệ tinh, hai xe điện, và một số sách Pháp Luân Đại Pháp. Cũng đêm đó, cảnh sát buộc các học viên ngồi trên một ‘ghế sắt’ và tra vấn họ. Khi các học viên từ chối tiết lộ tin tức cho cảnh sát, các viên chức đổ nước sôi lên cổ và mình họ.

Vào khoảng 11 giờ tối ngày 5 tháng năm 2008, khoảng hai mươi viên chức xông vào nhà của hai học viên khác. Họ không bắt được học viên nào, nhưng đi vào phòng kho dùng một chìa khóa tìm thấy trên mình ông Zhong Zhenfu, và mang đi ba máy phóng ảnh, một máy cắt giấy và một số vật dụng cá nhân.

Ba ngày sau, các học viên bị mang đến Nhà tù thành phố Pingdu, nơi đây các lính canh còng chân ông Zhong Zhenfu và quất ông đầu ông với giây kẽm. Mạng sống của ông bị nguy hiểm sau đó. Sau đó ông bị giam trong một lồng sắt, và các lính canh ra lệnh cho các tù nhân tra tấn ông. Họ cố buộc ông chửi mắng vị sáng lập Pháp Luân Công. Khi ông Zhong từ chối, họ quất ông với giây kẽm. Sự đánh đập kéo dài trong hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng một người tốt bụng thuyết phục họ ngưng bằng cách nói với họ rằng người này là cùng quê nhà của ông. Đến lúc này, ông Zhong đã bị thương nặng nề đến độ ông không còn có thể đứng vững..

Các lính canh gửi Zhong Zhenfu đến y viện. Bác sĩ nói với họ rằng các vết thương của ông Zhong rất trầm trọng. Để tránh trách nhiệm, các viên chức nhà tù thả ông ra để đi trị bệnh. Ông Zhong phải ở lại y viện để trị bệnh trong hơn một tháng, và phải trả hơn 10,000 nhân dân tệ tiền thuốc. Ông mất vào ngày 20 tháng bảy 2008. Bản báo cáo liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/18/99047.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/28/182937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/30/99368.html
Đăng ngày 1-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share