[MINH HUỆ 24-7-2008] Bà Liu Guoshu, 46 tuổi, sống tại thành thị Jiuyuan, thành phố Wanyuan, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, và đi Bắc Kinh để khiếu nại chấm dứt cuộc bức hại năm 2000. Cảnh sát địa phương tại Bắc Kinh bắt và giam bà trong một nhà tù. Từ 2001 đến 2006, bà bị bắt nhiều lần và bị gửi đi các trại cải tạo, và bà bị khủng bố và theo dõi sát bỡi cảnh sát địa phương.

Ngày 9 tháng bảy 2008, viên chức Đội an ninh nội địa Wang Qiang (nam) dẫn một nhóm người của sở cảnh sát thành phố Wanyuan đến gõi cửa nhà bà Liu. Bà Liu nhìn thấy họ từ cửa sổ tầng lầu hai. Chồng bà đang đi làm việc ngoại thành, và chỉ có bà và đứa con gái năm tuổi ở nhà. Bà yên chí là cánh cửa đã cài chắc. Các viên chức chờ bà suốt thời gian đó, và buổi chiều ngày 11 tháng bảy 2008, chúng bẻ khóa nhà bà và xông vào.

Bốn viên chức đánh đập bà tàn bạo và đạp bà xuống đất. Sau đó chúng chích vào bà một loại thuốc lạ. Mũi thuốc chích này khiến đầu óc bà chậm lại và vô cùng đau đớn. Hành chính của Sở cảnh sát thành thị Jiuyuan che dấu tội ác của họ bằng cách buộc người anh rể của bà Liu gọi người em gái của bà tại thành thị Guandu, và giục bà này mang bà Liu trở về chỗ ở của bà. Em gái của bà Liu Bà Liu Guoju đến mang bà đi chiều ngày 14 tháng bảy 2008. Bà thấy rằng bà Liu đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt của bà xem rất khác và cho thấy sự đau đớn và sợ hãi, và đầu óc của bà rất chậm.

Sáng ngày 17 tháng bảy, 2008, bà Liu đang trèo từ tầng lầu hai của nhà em gái qua nhà hàng xóm bên phía đường. Do vì hậu quả của thuốc chích lạ, bà bị ngã xuống đường. Các hàng xóm ông Luo Mingliang và ô Liu Qingshu tìm thấy bà và tức thời mang bà đi bệnh viện. Trên đường đi bà sắp chết, nhưng cố nói được với ông Liu Qingshu, “Bốn viên chức chích thuốc độc vào mình tôi.” Khi chiếc xe hơi chạy đến bệnh viện thành phố Wanyuan, bà đã thở hơi cuối cùng.

Các đảng viên cộng sản địa phương sắp xếp để cha mẹ chồng bà tổ chức ma chay cho bà vào chiều ngày 17 tháng bảy và cơ thể của bà bị nhanh chóng đem đi thiêu. Các chi tiết vẫn còn đang trong sự điều tra.

Thư ký Hội đồng Đảng thành phố Wanyuan Chen Zhonghua (nam): 86-13982861313 (di động)
Phòng 610 thành phô Wanyuan: 86-818-8629839
Giám đốc Đội an ninh nội địa của sở cảnh sát thành phố Wanyuan Ye Xudong (nam): 86- 13198310331 (cell), 86-818-8627381 (nhà)
Viên chức an ninh nội địa Wang Qiang (nam): 86-0818-8610125


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/24/182672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/25/99229.html
Đăng ngày 1-8-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share