Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2012] Ông Trương Phú Xuân sống ở thôn Du Thụ, huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã bị thoái hóa cơ thắt lưng trước khi có thể duy trì lịch làm việc toàn thời gian. Ông có một cuộc sống khó khăn. Do căng thẳng lâu ngày, vợ ông đã bị trầm cảm, nhức đầu và khổ não. Không có tiến triển gì mặc dù bà đã uống rất nhiều loại thuốc. Sau khi luyện Pháp Luân Công, ông Trương và vợ ông hoàn toàn bình phục. Ông không còn cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi lao động nặng nhọc. Cuộc sống của họ trở nên tốt hơn.

Tháng 03 năm 2008, con trai ông Trương là anh Trương Đông bị đưa đến đồn Công an Du Thụ ở huyện Tân Tân vì dán các tài liệu Pháp Luân Công và phơi bày bức hại. Sau đó, Cao Chân Viễn, Đổng Hiến Vĩ, Tào Vĩ và những công an khác từ đồn Công an Du Thụ đến lục soát nhà ông Trương Phú Xuân. Ông Trương đã chạy thoát lúc đó. Khoảng 07 giờ sáng ngày 03 tháng 09 năm 2011, bảy hoặc tám nhân viên an ninh từ Phòng công an Phủ Thuận bao vây ông Trương và đánh ông ngã xuống. Mũi ông bị chảy máu. Vợ ông, bà Quách Khánh Phượng cố gắng ngăn họ. Hai vợ chồng bị bắt đi. Ông Trương bị đưa đến Trung tâm giam giữ Tân Tân.

Sau khi ông Trương bị đưa đến Trung tâm giam giữ Tân Tân, gia đình ông thuê một luật sư từ Bắc Kinh để bào chữa vô tội cho ông.

Tòa án hình sự Tân Tân buộc tội ông Trương Phú Xuân vào ngày 13 tháng 07 năm 2012. Luật sư từ Bắc Kinh bào chữa vô tội cho ông và trình bày các lý lẽ sau:

1. Được biết ông Trương Phú Xuân tu luyện Pháp Luân Công. Điều này vi phạm điều luật hay quy định nào của nhà nước? Không. Vậy là, các học viên Pháp Luân Công không vi phạm luật. Không có điều lệ nào trong 300 điều của Bộ luật Hình sự áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công.

2. Không phải là bất hợp pháp khi các học viên Pháp Luân Công tải các tài liệu Pháp Luân Công từ Internet. Đó là biểu hiện của tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ.

3. Học viên Pháp Luân Công tạo và phân phát tài liệu Pháp Luân Công, phù hợp với Điều 35 của Hiến Pháp: công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, tập họp, kết giao, diễu hành và biểu tình.

Khán giả trong phòng xử án thấy lập luận của luật sư rất hợp lý. Cuối cùng, luật sư nói với quan tòa rằng ông Trương vô tội và phải được thả tự do.

Tuy nhiên, tòa án bí mật kết án ông Trương Phú Xuân ba năm tù giam mà không thông báo với gia đình. Ông Trương bị chuyển tới Nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào cuối tháng 10 năm 2012.

Bố ông Trương đã trên 80 tuổi. Ông rất buồn bã sau khi con trai bị kết án bất hợp pháp. Những người dân làng tốt bụng ở quê ông Trương thấy rằng ông bị kết án vì tập Pháp Luân Công và đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình để làm một người tốt theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ cũng cảm thông với bố ông Trương. Họ đã ký vào một đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả tự do cho ông Trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/4/辽宁新宾县张富春被秘判三年-村民签名营救-266174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/16/136679.html
Đăng ngày 2-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share