Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2012] Ông Lưu Thanh Đào sống ở đường Trường Nhai, quận Kim Châu Tân, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Vào sáng ngày 06 tháng 06 năm 2012, ông bị chặn lại và bị bắt bởi bốn công an mặc thường phục từ đồn Công an Loan Lý ở Khu phát triển Đại Liên khi đang lái xe về nhà từ ca đêm. Công an tịch thu ô tô của ông như một phương tiện phạm tội. Ông Lưu bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Đại Hắc Sơn ở Khu Đại Liên Khai Phát. Vợ, người mẹ 83 tuổi và con trai ông vô cùng đau đớn.

Khoảng 7h sáng ngày 06 tháng 06 năm 2012, khi vợ ông Lưu chuẩn bị đi làm, cô bị công an vốn đứng đợi sẵn trước cửa chặn lại. Họ cưỡng chế cô mở khóa cửa trước và sau đó khoảng hơn mười công an xông vào nhà cô. Họ lục soát các phòng mà không xuất trình bất cứ giấy tờ liên quan nào. Công an đã lấy đi một máy tính xách tay, máy in, điện thoại di động và các tài sản khác. Công an thậm chí lục soát phòng của người mẹ 83 tuổi của ông Lưu. Khi bà từ chối không cho công an vào phòng, họ bẻ hai cánh tay bà và đẩy bà sang một bên. Người phụ nữ cao tuổi vô cùng sợ hãi.

Vợ ông Lưu bị cưỡng bức đưa đến đồn Công an Loan Lý nơi cô đã bị thẩm vấn và bị đánh. Mãi đến quá nửa đêm cô mới được thả cho về nhà. Mẹ chồng cô sợ hãi đến nỗi chỉ có thể nằm trên gường, không ăn không uống gì cả.

Ông Lưu Thanh Đào khoảng 40 tuổi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trải nghiệm nhiều thay đổi cả tâm lẫn thân. Ông từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Ông cũng trở nên rất khỏe mạnh. Năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc sử dụng các phương tiện truyền thông ngôn luận của mình để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Ông Lưu đến Bắc Kinh để phản ánh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị đồn Công an Kim Châu bắt và bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Kim Châu một năm. Sau đó ông bị kết án năm năm tù và chuyển tới Nhà tù Hoa Tử ở tỉnh Liêu Ninh, tại đây ông bị tra tấn vô nhân đạo. Mẹ, vợ và con trai ông luôn mong trở về hàng ngày. Ông Lưu được thả năm 2004, tuy nhiên, ông đã bị chuyển tới một trại cưỡng bức lao động thêm hai năm vào năm 2006.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/1/大连刘清涛被非法关押数月-老母、妻儿伤悲-266081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/15/136671.html
Đăng ngày 1-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share