Bài viết của Thạch Đào

[MINH HUỆ 13-09-2012]

Xin chào các học viên tại trang web Minh Huệ.

Sau khi đọc bài chia sẻ “Một nhắc nhở khi xem các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân” trên trang web Minh Huệ, tôi cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tên tôi là Thạch Đào. Tôi đã gặp tình huống tương tự tại Pháp hội New York, Pháp hội Washington DC và ở những nơi khác. Nhiều học viên đã xem các chương trình của tôi như “Tiêu điểm trong ngày” và “Thạch Đào bình luận” trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và họ đã thảo luận một cách sôi nổi. Nhiều học viên đã nói với tôi: “Tôi đã xem các chương trình của bạn. Nó thật là hay.” Tôi cảm thấy không thoải mái sau khi nghe điều này.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải học Pháp. Các chương trình trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân là được sản xuất cho những người thường. Nó là một phần tích hợp của toàn bộ chương trình giảng chân tướng. Các chương trình này chỉ là một biểu hiện của trạng thái tu luyện của chúng tôi và sự giác ngộ của chúng tôi. Nó chỉ là một phần của một hạng mục chứng thực Pháp của các học viên Đại Pháp. Tôi đã lo lắng về trạng thái tu luyện của mình. Tôi nhận thấy rất khó khăn để thay đổi bản thân mình. Tôi không thể thực sự tu luyện bản thân theo các yêu cầu của Sư phụ (đây là điều tôi ngộ được). Pháp rõ ràng ở đó, nhưng trên thực tế tôi vẫn còn rất ngoan cố và chấp trước vào bản thân mình. Sự ích kỷ từ cựu vũ trụ vẫn còn tồn tại sâu thẳm trong xương tủy tôi. Tôi thường xuyên cảm thấy bất lực.

Tôi biết ngày càng nhiều người hơn đang xem các chương trình của tôi. Một mặt tôi rất hạnh phúc vì những nỗ lực của tôi không phải là vô ích, nhưng mặt khác, tôi sợ rằng những lời nói của tôi không ở trong Pháp. Khi tôi cảm thấy tốt, tôi có thể vô ý nói những điều không phù hợp với Pháp. Đây không phải là trò đùa. Khi tôi nói những điều vô thức, có nghĩa là tôi không hướng nội và tôi hoàn toàn không ý thức được những thiếu sót của riêng mình.

Dựa trên những hiểu biết trên, khi tôi đọc bài viết này của một học viên khác, tôi cảm thấy rằng mình không có khả năng để gánh chịu hậu quả.

Tôi chân thành hy vọng rằng các học viên tại trang web Minh Huệ có thể giúp tôi làm rõ điều này với các học viên: chỉ bằng cách học Pháp thì các đệ tử Đại Pháp mới có thể theo kịp với tiến trình Chính Pháp và đó là sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp. Để cứu độ chúng sinh, các đệ tử làm việc trong các hạng mục khác nhau. Các hạng mục này là một phần của sự tu luyện của họ. Những chương trình [truyền hình] mà các học viên làm không nên làm mất thời gian học Pháp và phát chính niệm của các học viên khác. Các học viên bên trong Trung Quốc nên quý trọng thời gian và môi trường học Pháp của họ hơn nữa. Làm sao các học viên từ Trung Quốc có thể có thời gian để thảo luận về các chương trình [truyền hình] trong một môi trường khó khăn như vậy? Cơ hội để tu luyện cũng như thời gian là rất trân quý. Nếu bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ vấn đề này, bản thân Thạch Đào tôi sẽ bị chấn động. Tôi có thể phải gánh bất kỳ hậu quả nào gây ra bởi các chương trình của tôi. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho những thiếu sót của bất kỳ học viên nào khác.

Tôi hy vọng các học viên tại trang web Minh Huệ có thể giúp tôi để mỗi học viên sẽ dành thời gian và năng lực của họ vào việc cứu độ chúng sinh trong giai đoạn cuối cùng này của Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/13/讲真相节目是为常人观众做的-262723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/28/135624.html
Đăng ngày: 26-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share