[MINH HUỆ 17–10–2012] Vương Lập Quân, Phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh phụ trách về an ninh công cộng, đã chạy trốn vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào tháng 02 năm 2012, để xin được bảo vệ. Trong 24-giờ trú tại Lãnh sự quán, ông Vương đã giao nộp nhiều tài liệu được phân loại, trong đó có bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng đáng ghê sợ. Tin tức về việc phơi bày tội ác chống lại nhân loại này đã gây sốc cho toàn thế giới và khiến nhiều nghị sỹ đắc cử ở các nước dân chủ lên án.

Lá thư được ký bởi 106 nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố thông tin về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Lá thư ngỏ chung gửi đến Ngoại trưởng, được ký bởi 106 nghị viên Hoa Kỳ, yêu cầu bộ công bố thông tin liên quan đến thu hoạch nội tạng

106 nghị viên Hoa Kỳ đã ký một “Lá thư thân gửi Đồng nghiệp ” gửi đến Ngoại trưởng Hillary Clinton vào ngày 03 tháng 10, năm 2012, bày tỏ sự quan ngai của họ đối với vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố thông tin mà họ có về vấn đề rất quan trọng này. Lá thư được đồng bảo trợ bởi Nghị sỹ Robert Andrews (D-NJ) và Nghị sỹ Chris Smith (R-NJ), và đã được truyền đi trong Hạ viện. Trong thư gửi Ngoại trưởng Clinton, họ tuyên bố: Do đó chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại giao công bố bất kỳ thông tin có thể có liên quan đến việc lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà Vương Lập Quân có thể đã cung cấp cho Lãnh sự quán của chúng ta ở Thành Đô.

Ủy viên lập pháp Đài Loan yêu cầu ghi tên những người đến Đại lục để cấy ghép nội tạng

Tien Chiu-chin, một ủy viên lập pháp Đài Loan, đã chất vấn Chiu Wen-ta, Bộ trưởng Bộ Y tế Đài Loan. Cô yêu cầu lập danh sách những người đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng

Chiu Wen-ta, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tổ chức một buổi điều trần tại Quốc hội Đài Loan vào ngày 04 tháng 10. Ủy viên lập pháp Tien Chiu-chin đã hỏi Bộ trưởng về việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Bà chỉ ra rằng Đài Loan xếp đầu tiên về số bệnh nhân đã đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, và yêu cầu Bộ ghi vào sổ những bệnh nhân đã nhận nội tạng từ Trung Quốc. Bà Tien cho biết Trung Quốc có một thị trường nội tạng sống khổng lồ, và bệnh nhân Đài Loan có thể vô tình trở thành kẻ đồng lõa mổ cướp nội tạng nếu họ đến Trung Quốc ghép tạng. Bộ trưởng Chiu trả lời rằng cơ quan của ông sẽ thảo luận vấn đề với các chuyên gia từ Hiệp hội nghiên cứu thận Đài Loan.

Nghị sỹ Quốc hội Đan Mạch gọi nạn thu hoạch nội tạng sống là vô đạo đức và không thể chấp nhận

Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vào ngày 02 tháng 10, liên quan đến những cáo buộc về tội ác mổ cướp nội tạng tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Peter Skaarup, nghị sỹ Quốc hội Đan Mạch và phó chủ tịch của Đảng Nhân dân, đã viết một thư yêu cầu đến Bộ trưởng Ngoại giao và Y tế. Ông yêu cầu chính phủ Đan Mạch bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này với chính phủ Trung Quốc. Ông Skaarup đã viết: Tôi thắc mắc về vấn nạn mổ cướp nội tạng này vì tôi tin rằng điều này rất tàn nhẫn đối với con người. Chính phủ Đan Mạch nên nói với chính phủ Trung Quốc rằng đó là một tội ác không thể chấp nhận được vào năm 2012.

Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền kêu gọi chấp dứt nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc

Phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được tổ chức vào ngày 10 đến ngày 28 tháng 09, năm 2012 tại Geneva, Thụy Sĩ. Tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã được phơi bày trong cuộc họp. Ông Marc Falquet, chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền, Quốc hội bang Geneva, Thụy Sĩ, đã ra tuyên bố lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng và kêu gọi các quan chức Trung Quốc phải hành động để ngăn chặn tội ác.

Ông Marc Falquet, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, Quốc hội bang Geneva, Thụy Sĩ

Người phát ngôn của Phó chủ tịch hạ nghị viện của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch lên án nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Søren Espersen, thành viên của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, người phát ngôn của Phó chủ tịch hạ nghị viện, và thành viên của hội đồng trung ương Đảng Nhân dân Đan Mạch

Vào ngày 17 tháng 09 năm 2012, trong phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, ông Espersen đã được phỏng vấn bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Ông bày tỏ rằng ông đã quan ngại về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông đã đọc bài viết về nó trên International Herald Tribune, một tờ báo của Mỹ. “Thật khó để tưởng tượng rằng các tội ác như thế còn tồn tại trên thế giới”, ông nói.

Ông Espersen nói, “Tôi tin rằng bây giờ có rất nhiều bằng chứng, nó hẳn phải là sự thật. Nếu đó là sự thật, đó là một tội ác nhân quyền quốc tế khủng khiếp mà chính phủ Trung Quốc đang phạm phải.” 

Nghị sỹ Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ: Đưa những thủ phạm mổ cướp nội tạng sống ra trước công lý

Ông Mauro Poggia, nghị sỹ của Hội đồng quốc gia Thụy Sĩ (Hạ nghị viện)

Vào tháng 09, ông Mauro Poggia, nghị sỹ của Hội đồng quốc gia Thụy Sĩ, đã ban hành một bức thư ngỏ gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra tội ác mổ cướp nội tạng sống. Ông nói: Những tội ác ghê tởm này phải bị lên án, cần phải lập một ủy ban điều tra quốc tế ngay lập tức, và phải kiên quyết mạnh mẽ đưa những người chịu trách nhiệm ra xét xử.

Chủ tịch Tiểu ban điều tra và giám sát gọi đó là tội ác chống lại nhân loại

Ông Dana Rohrabacher, Chủ tịch Tiểu ban điều tra và giám sát của Ủy ban Ngoại giao Hạ nghị viện

Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần về “Mổ cướp nội tạng của các nhà bất đồng chính kiến ​​tôn giáo và chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc” vào ngày 12 tháng 09, được chủ trì bởi Nghị sĩ Dana Rohrabacher, Chủ tịch Tiểu ban điều tra và giám sát. Ông Rohrabacher nói, “mổ cướp nội tạng là ‘hành động ma quỷ’… Nạn [thu hoạch nội tạng sống] này là một tội ác chống lại nhân loại và chúng ta nên nỗ lực hết mình xác định những cá nhân cụ thể đã tham gia vào việc này và đưa họ vào danh sách những kẻ đáng bị đưa ra trước công lý”.

Tiểu ban Nhân quyền Hạ nghị viện: Phải ngăn chặn vi phạm nhân quyền mạn rợ này lại

Tại buổi điều trần Quốc hội ngày 12 tháng 09, ông Christopher H. Smith, thuộc Tiểu ban Y tế Toàn cầu và Nhân quyền Châu Phi nói, “Các bác sĩ quân đội Trung Quốc có lẽ đã tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân trong các trại giam và nhà tù Trung Quốc. Các nạn nhân là những người dân tộc thiểu số, và các học viên Pháp Luân Công. Các học viên của phong trào tâm linh này đã bị giam giữ vô cớ, bị ngược đãi, và bị tra tấn tâm lý và thể xác không bởi lý do gì ngoài sự kiên định với Chân, Thiện, và Nhẫn. Sự thật này đẩy chúng ta đến một nơi đáng sợ, một nơi vượt quá khả năng mô tả của ngôn ngữ con người, làm cho từ man rợ trở thành một từ quá bình thường. Nếu điều này đúng, ngay cả thuật ngữ pháp lý mạnh mẽ “tội ác chống lại nhân loại” dường như vẫn chưa đủ … Cần phải ngăn chặn vi phạm nhân quyền man rợ này!” 

Thượng nghị sĩ Ai-len: Hy vọng thủ đoạn tà ác như vậy sẽ không xảy ra lần nữa

Thượng nghị sĩ Ai-len David Norris 

Ông David Norris, một Thượng nghị sĩ cấp cao của Ai-len, đã nhiều lần lên tiếng lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Thượng viện. Vào tháng 07 năm 2012, ông lại một lần nữa bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình về nạn thu mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc, và hy vọng rằng thủ đoạn tà ác sẽ không xảy ra lần nữa.

Nghị sỹ Quốc hội Ý: Nghị quyết Bảo trợ để chấm dứt cuộc đàn áp

Renato Farina, một nghị sỹ quốc hội  Ý, lưu ý rằng Cục Di trú Hoa Kỳ đã đưa vào một câu hỏi về nạn thu hoạch nội tạng sống cho người nhập cư, và về phương diện này, Ý còn rớt lại phía sau. Ông nói rằng ông sẽ trình một nghị quyết “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công” đến Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội.

Câu hỏi trong đơn đăng ký thị thực không nhập cư Hoa Kỳ, “Quý vị đã bao giờ trực tiếp tham gia vào việc cưỡng bức cấy ghép nội tạng hoặc mô cơ thể con người chưa?” được bổ sung vào tháng 06 năm 2011. 

Báo cáo của Bộ Ngoại giao trích dẫn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố “Báo cáo Quốc gia về tình trạng nhân quyền năm 2011” vào ngày 24 tháng 05 năm 2012. Đây là lần đầu tiên, một báo cáo của chính phủ Mỹ nêu lên vấn đề mổ cướp nội tạng sống. Báo cáo có đoạn:

Phương tiện truyền thông trong và ngoài nước cùng các nhóm ủng hộ tiếp tục báo cáo các trường hợp thu hoạch nội tạng, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/7/各国议员谴责中共活摘器官(图)-263761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135913.html

Đăng ngày 5-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share