[MINH HUỆ 06-10-2012]

Hơn 100 Nghị sỹ  Quốc hội yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố thông tin về tội ác liên quan đến việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc mà Bộ có thể nắm trong tay.

WASHINGTON DC – Trong một động thái chưa từng có, vào ngày 03 tháng 10, 106 thành viên của Quốc hội Mỹ đã gửi một bức thư cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bức thư yêu cầu chính phủ Mỹ công bố các thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc mà chính phủ Mỹ có thể nắm trong tay, bao gồm các chi tiết, mà có tin cho rằng, cựu Phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Vương Lập Quân,  đã cung cấp trong suốt thời gian tị nạn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ hồi tháng Hai.

“Các bác sĩ y khoa tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đang ngày càng tỏ ra lo ngại trước các hoạt động mua bán cũng như cưỡng đoạt nội tạng phi đạo đức đang diễn ra tại nước ngoài. Việc này đã quá rõ tại Trung Quốc, quốc gia bị cáo buộc đã để cho những hành vi lạm dụng nghiêm trọng không thể tưởng tượng này xảy ra”, bức thư viết.

“Trong thời gian trú ngụ tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, có tin rằng Vương Lập Quân đã tiết lộ thông tin về việc nạn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống. Nếu những bằng chứng này đã được tiếp nhận và đưa ra ánh sáng thì  cần phải thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những hành vi cưỡng đoạt tàn bạo này. Do đó, chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố bất kỳ thông tin nào có thể nắm trong tay, liên quan đến vấn nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà Vương Lập Quân có thể đã cung cấp cho Lãnh sự quán của chúng ta ở Thành Đô.”

Lá thư gửi quý đồng nghiệp được gửi đi tiếp sau một phiên điều trần về nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân chính trị và tôn giáo ở Trung Quốc được tổ chức vào ngày 12 tháng 09. Bức thư tuyên bố rằng lời khai được trình bày ám chỉ rằng “các bệnh viện và bác sĩ Trung Quốc bị cáo buộc là đã mổ cướp nội tạng từ các tù nhân còn sống là các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và và người theo Cơ đốc giáo.”

Lá thư được gửi đi với sự ủng hộ của lưỡng đảng, sự đồng bảo  trợ của Nghị sỹ Robert Andrews (D-NJ) và Nghị sỹ Chris Smith (R- NJ) cùng 106 chữ ký của các thành viên từ 2 đảng. Toàn văn lá thư có thể xem ở đây.

Từ những vụ sát hại các công dân Trung Quốc đến ngành kinh doanh cấy ghép tạng béo bở

Trung Quốc hiện đang đứng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, về số ca cấy ghép nội tạng hàng năm, khoảng 10.000 ca theo số liệu thống kê chính thức. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố hơn 90% số nội tạng là  từ các tử tù. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và nhân viên nhân quyền cho rằng con số tử tù ấy không tăng  thêm và công tác hậu cần để thực hiện việc cấy ghép cho thấy nên việc thu xếp  các ca cấy ghép như vậy là điều không khả thi.

Một số cuộc điều tra cho thấy rằng con số nội tạng thiếu hụt ấy được bù đắp bởi nội tạng của các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, làm xét nghiệm trước (về nhóm máu và các loại khác để tìm tạng phù hợp cho  bệnh nhân cần thay tạng), và có tin rằng họ đã bị sát hại theo nhu cầu rồi bị lấy tạng cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép đã đem lại hàng trăm triệu đô la lợi nhuận tại Trung Quốc.

Những bằng chứng công khai cho thấy rằng Vương Lập Quân, người đã chạy trốn vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh với hồ sơ tuyệt mật về những bê bối chính trị và sự suy đồi của Bạc Hy Lai, bí thư Đảng ủy Trùng Khánh, có liên quan đến việc  mổ cướp tạng của tù nhân. Vương đã thừa nhận trong buổi lễ trao giải năm 2006 rằng đã có mặt trong hàng ngàn ca cắt bỏ và cấy ghép nội tạng với tư cách là Giám đốc Sở công an Cẩm Châu, Liêu Ninh. Trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền thông nhà nước trước đó, ông này đã đề cập đến việc nhìn thấy một người bị hành quyết và “trong vài phút”, cơ quan nội tạng của người ấy đã nằm trong cơ thể của người khác mà “kinh hồn”.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên hệ: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/6/135736.html
Đăng ngày 19-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share