[MINH HUỆ 22 – 10 – 2012] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Trung Hoa Kỳ năm 2012 đã được tổ chức tại Chicago vào ngày 21 tháng 10. Mười bảy học viên từ hơn 10 quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Hội trường diễn ra Pháp hội

Chia sẻ kinh nghiệm

Cô Angela đến từ Chicago đã chia sẻ về việc cô ấy đã học được cách hướng nội khi quảng bá Thần Vận như thế nào. Cô cho biết ban đầu cô rất thiếu tự tin và cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với một người mà cô cho là có địa vị xã hội cao hơn. “Chấp trước của tôi đã cản trở tôi trong việc cứu người. Mọi việc trở nên suôn sẻ hơn sau khi tôi loại bỏ nó“, cô nói.

Cô Trần đến từ bang Illinois cho biết: “Tôi đã không coi cuộc sống gia đình mình như một môi trường tu luyện. Khi ở ngoài xã hội, tôi có thể kiểm soát các quan niệm người thường và các chấp trước của mình. Tuy nhiên, tôi đã không thực sự bỏ chúng đi. Khi tôi trở về nhà, tất cả các chấp trước đều quay lại với tôi. Tôi tham gia một dự án Đại Pháp, và một đồng tu đã chỉ ra chỗ thiếu sót của tôi. Trên thực tế chồng tôi đã chỉ nó ra cho tôi một thời gian dài trước đây, nhưng tôi không bao giờ để tâm đến nó. Cuối cùng, tôi cũng đã loại bỏ được nó”. Cô Trần cũng chia sẻ:” Khi phối hợp với các học viên khác, tôi nhận ra một chấp trước của mình. Tôi luôn cố gắng để bảo vệ bản thân mình, và không muốn có xung đột với những người khác. Tôi luôn cố gắng để tránh xung đột, mà không cố gắng để nhìn vào trong. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình, mà không muốn đồng hóa với Pháp. Tôi đang cố gắng để sửa đổi bản thân mình“.

Ông Thôi đến từ Indiana đã nói về kinh nghiệm của ông trong việc quảng bá Thần Vận. Ông cho biết: “Đó là một trải nghiệm khó khăn nhưng dễ chịu. Nó khó khăn bởi vì tôi khá nhút nhát. Khi tôi không có chính niệm, có một khoảng cách giữa tôi và các khách hàng, và việc bán vé trở nên khó khăn. Khi tôi loại bỏ chấp trước đó và nuôi dưỡng một trái tim thuần tịnh cứu độ chúng sinh, nó rất dễ chịu”. Ông Thôi nói:” Để bán vé, một người phải kết hợp chính niệm với các kỹ thuật bán hàng cơ bản“.

Ông Thôi cũng đã chia sẻ về cách ông cân bằng công việc hàng ngày của mình với việc quảng bá Thần Vận. Sau buổi biểu diễn Thần Vận, ông đã được khen ngợi cho những đóng góp của ông đối với công ty mình.

Một vài học viên chia sẻ đã bày tỏ rằng viết một bài viết chia sẻ kinh nghiệm đã giúp họ đề cao.

Cô Ư đến từ Chicago cho biết: “Gần đây, tôi cảm thấy rằng mình thiếu chính niệm, và muốn tìm lại trạng thái tâm lý mà tôi từng có khi quảng bá Thần Vận. Vì vậy, tôi quyết định viết một bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Khi tôi bắt đầu, những kinh nghiệm trong quá khứ đã trở lại trong tâm trí tôi. Tôi đã xin một đồng tu cho ý kiến phản hồi về bản thảo đầu tiên, và cô ấy đã cho tôi một số ý kiến. Khi tôi xem lại bài viết, chính niệm mà tôi từng có trong khi quảng bá Thần Vận đã trở lại. Tôi cũng nhìn ra chấp trước hiển thị của mình khi viết bài chia sẻ. Tôi đã loại bỏ nó ngay lập tức.”

Cô Lưu cho biết cô đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ các bài chia sẻ. “Các bài chia sẻ bao gồm nhiều chủ đề rộng lớn. Những kinh nghiệm tu luyện của họ làm tôi vô cùng cảm động và giúp tôi tìm thấy chấp trước của chính mình. Tôi đã học được cách các bạn học viên khác vượt qua khó khăn bằng chính niệm của họ. Nó đã giúp tôi nhìn thấy những thiếu sót của bản thân và khích lệ tôi làm tốt hơn trong tương lai“, cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/22/二零一二年美中法会在芝加哥召开(图)-264338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/24/136019.html

Đăng ngày 07-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share