[MINH HUỆ 16 – 09 – 2012] Ngày 15 tháng 09, năm 2012, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco đã được tổ chức tại Trung tâm hội Tam điểm. Hơn 1.000 học viên từ miền Tây nước Mỹ đã tham dự sự kiện trọng đại này. Hai mươi học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ trong việc học Pháp, từ bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, giảng chân tướng, và cứu độ chúng sinh.

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco được tổ chức tại Trung tâm hội Tam điểm 

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội

Cứu người là quan trọng trước nhất

Ông Quách, đến châu Mỹ cách đây bốn năm, đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng cho những người ở Hoa Kỳ. Ông nói: “Môi trường ở đây là rất khác với ở Trung Quốc, tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng giảng chân tướng là ưu tiên hàng đầu. Ví dụ, khi tìm việc, tôi đã giới thiệu về Pháp Luân Công cho những người phỏng vấn. Tôi cũng nhận ra rằng việc giảng chân tướng trong những cuộc phỏng vấn giúp tôi tạo ra một môi trường làm việc tốt và cho phép tôi giảng chân tướng cho các đồng nghiệp“.

Cứu người thông qua việc làm cho báo Đại Kỷ Nguyên

Cô Trâu từng là một bác sĩ trung y khi cô còn ở Trung Quốc. Với nền tảng này, cô đã tìm ra một cách tiếp cận thích hợp với các bác sĩ để mời họ quảng cáo trên báo Đại Kỷ Nguyên. “Nếu một bác sĩ lựa chọn một tờ báo khác thay vì báo Đại Kỷ Nguyên để quảng cáo kinh doanh, đó là vì họ không biết sự thật. Một khi họ biết rằng tờ báo này có thể bảo vệ công lý, thực hiện các báo cáo khách quan và sâu sắc về Trung Quốc, và mang lại cho họ một tương lai tốt đẹp, tôi chắc chắn rằng họ sẽ sớm lựa chọn chúng tôi. Vì vậy, bằng cách làm nhân viên kinh doanh tại Đại Kỷ Nguyên, một trong những nhiệm vụ của tôi là giảng rõ sự thật“.

Cô Trâu đã mang lại cho tờ báo nhiều khách hàng là các bác sĩ. Ví dụ, tờ báo gần đây đã phát hành một ấn bản đặc biệt “Những bác sĩ địa phương tốt bụng”, trong đó,  25 chuyên gia y tế đã được mời phỏng vấn. Chín mươi phần trăm các chuyên gia đã quyết định quảng cáo trên tờ báo.

Tu luyện bản thân trong khi quảng bá Thần Vận

Cô Dương chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong khi quảng bá Thần Vận. Là người quản lý dự án của công ty, cô nghĩ rằng mình có những kỹ năng hoàn hảo để sử dụng trong việc quảng bá Thần Vận. Khi gặp khó khăn, cô thường phàn nàn và cảm thấy nản lòng. Sau đó, cô nhận ra rằng mình phải buông bỏ tình và các tâm chấp trước. Nếu không, cô sẽ làm việc Đại Pháp như một người thường, chứ không phải là một đệ tử Đại Pháp tu luyện bản thân một cách vô điều kiện.

Cô Dương chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng khi làm việc với chính niệm chính hành và duy trì tâm thuần tịnh, tôi có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào và làm tốt những gì Sư Phụ muốn chúng ta làm“.

Kinh nghiệm tu luyện của các học viên ở Học viện  Phi Thiên

Bốn học viên ở học viện Phi Thiên đã chia sẻ về việc họ cải thiện tâm tính ở trường học và giảng chân tướng ở khu phố Tàu như thế nào. Trương Gia Hân chia sẻ rằng rất khó để làm tốt đồng thời nhiều việc và có lúc cô cảm thấy mình không thể tiếp tục. Cô ấy nói: “Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng khó khăn là một điều tốt vì nó cung cấp cơ hội để cải thiện bản chất tâm tính. Trước kia, tôi luôn cảm thấy rằng mình không có đủ thời gian để ngủ. Thông qua học Pháp siêng năng, bây giờ tôi cảm thấy ổn với bốn tiếng ngủ mỗi ngày. Trong quá trình này, tôi cũng đã học được cách giúp đỡ những người khác. Sau khi buông bỏ được chấp trước của bản thân, tôi cảm thấy rất hạnh phúc!

Vượt qua nghiệp bệnh

Học viên Trần năm nay 74 tuổi. Năm ngoái, bà bị bệnh nặng với một khối u có đường kính năm centimet được tìm thấy trong dạ dày. Bác sĩ của bà đã đề nghị phẫu thuật, nhưng bà Trần đã quyết định học Pháp và luyện công như bình thường. Đồng thời, bà vẫn tiếp tục giảng chân tướng bằng cách gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc. Một tháng sau, con trai của bà đã đưa bà đến gặp bác sĩ để kiểm tra lại sức khỏe. Lần này, bác sĩ nói với bà rằng khối u đã biến mất.

Phối hợp như một chỉnh thể

Cô Hồ đến từ Oakland đã chia sẻ về việc nhóm học Pháp của cô đã phối hợp như một chỉnh thể khi quảng bá Thần Vận như thế nào. Cô nói, “Chúng tôi ưu tiên việc tận dụng hết khả năng của tất cả mọi người. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải làm tốt những việc sau đây: 1) Học Pháp tốt; 2) Chia sẻ thẳng thắn dựa trên Pháp; 3) Nhắc nhở nhau bằng điện thoại để nhiều người hơn nữa có thể tham gia vào nỗ lực này và có cơ hội để tu luyện bản thân”.

Giảng chân tướng ở khu phố Tàu

Dù đã ở tuổi thất thập, học viên Trần vẫn đi đến khu phố Tàu ở San Francisco để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân ở đó. Bà phải bắt xe buýt và tàu điện ngầm, và thường mất hơn một giờ cho mỗi chiều đi. Bà tự tu luyện bản thân theo các nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn và đối xử với tất cả mọi người ở khu phố Tàu với thiện tâm cho dù họ đối xử với bà như thế nào.

Bà Trần nhận ra rằng việc giảng chân tướng không chỉ giới hạn trong việc phân phát tài liệu, mà còn cần phải nói chuyện với mọi người. Thông qua những nỗ lực tuyệt vời của bà Trần và các đồng tu khác, người dân ở khu phố Tàu đã dần thay đổi. Trước đây, họ rất lạnh nhạt với các học viên, nhưng bây giờ nhiều người đã chào họ: “Cảm ơn các bạn! Các bạn làm việc thật chăm chỉ“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/16/旧金山法会召开-比学比修共同促精進(图)-262863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/17/135448.html

Đăng ngày: 21-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share