[MINH HUỆ 25-09-2012] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Liên bang Nga lần thứ 13 đã được tổ chức thành công vào ngày 15 tháng 09 năm 2012 ở Moscow. Các học viên đến từ Nga, Ukraine, Belarus và Latvia. 12 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình trong việc học Pháp, loại bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và cứu độ chúng sinh.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm ở Nga năm 2012

Các học viên luyện bài tĩnh công cùng nhau trong Pháp hội

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

Cứu người không phân biệt địa vị xã hội

Cô Alla đến từ Ukraine đã chia sẻ về việc giảng chân tướng của cô ở Crimea trong suốt mùa hè vừa rồi. Ở đó có rất nhiều khách du lịch. Để tổ chức các hoạt động, cô Alla đã có cơ hội gặp gỡ với nhiều quan chức chính phủ. Cô đã giữ chính niệm và không chấp trước vào địa vị xã hội của họ. Kết quả là, các quan chức đã lắng nghe cô một cách chăm chú và chúc cô thành công.

Tăng cường học Pháp

Cô Rita đến từ Mỹ đã học hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với các học viên khác vào thứ Bảy hàng tuần. Cô nhận ra rằng tăng cường học Pháp như vậy đã giúp cô loại bỏ rất nhiều quan niệm và chấp trước người thường. Nó cũng giúp cô hiểu Pháp sâu sắc hơn và tăng cường chính niệm. Cô đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trong công tác của mình tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân và các dự án giảng chân tướng khác nhờ những buổi học Pháp tăng cường đó. Những vấn đề đó đã từng làm cô lo lắng nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng.

Sức mạnh của Chính niệm

Cô Marina đến từ Philadelphia, Mỹ đã chia sẻ về việc bán vé Thần Vận. Lúc đầu, cô không thể chiến thắng các can nhiễu do những chấp trước của mình. Các học viên đã không tạo thành một chỉnh thể và kết quả bán vé không được tốt. Sau đó các học viên đã tìm ra những chấp trước, hướng nội, tĩnh lại, cố gắng để hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, và cuối cùng đã loại bỏ được can nhiễu và khoảng cách giữa các học viên. Họ đã bán hết vé.

Cải thiện môi trường gia đình

Cô Naga đến từ Irkutsk đã chia sẻ về việc làm thế nào để duy trì tốt môi trường gia đình. Cô tin rằng các thành viên trong gia đình cô biết chính xác về tình trạng tu luyện của cô.

Cô nhấn mạnh rằng việc ôm giữ ác cảm có thể mang đến rắc rối và can nhiễu cho công việc điều phối và các dự án khác nhau. Một ý nghĩ xấu có thể mang lại tổn hại cho bản thân và những người khác.

Học Pháp bằng tiếng Trung Quốc

Từ lâu, cô Nelly đã muốn học tiếng Trung Quốc để có thể đọc các bài giảng của Sư phụ bằng tiếng Trung Quốc. Cô đã tham gia một lớp học tiếng Trung và dần dần cô đã có thể nói chuyện với giáo viên tiếng Trung của mình về Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Qua việc học tiếng Trung và hiểu về văn hóa truyền thống Trung Quốc, cô đã nhìn thấy trong Pháp những gì cô đã không thấy trong suốt 10 năm qua.

Giảng chân tướng ở triển lãm nghệ thuật

Cô Lyudmila đến từ Novorossiysk đã chia sẻ về việc cô đã quản lý việc tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn trong thành phố của mình như thế nào. Đó là lần đầu tiên các học viên ở Novorossiysk tổ chức triển lãm và mọi thứ đã không được thực hiện tốt. Cô Lyudmila nhận ra rằng các học viên cần phải học Pháp cùng nhau để họ có được chuẩn bị tốt hơn và có thể làm lay động trái tim của khán giả. Họ cần phải dùng trí huệ để giảng chân tướng.

Sau khi các học viên bắt đầu học Pháp cùng nhau, việc thuyết trình với khán giả về ý nghĩa của mỗi bức tranh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mọi người đã mở rộng trái tim mình và nhiều người xem đã xem triển lãm nhiều giờ mà không muốn rời đi.

Cô Lyudmila cũng chia sẻ về việc tâm hiển thị của mình đã phát triển như thế nào khi nhận được những lời khen ngợi từ các học viên và khán giả và việc cô đã loại bỏ nó như thế nào. Cô biết rằng mỗi lời khen là một thử thách lớn cho các học viên.

Loại bỏ chấp trước không khó

Cô Ulliana đến từ Moscow đã chia sẻ về cách mà cô đối đãi với xã hội dòng chính. Cánh cửa của các quan chức chính phủ sẽ dễ dàng mở ra nếu cô có chính niệm. Làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã mang đến cho cô nhiều cơ hội để đề cao.

Cô nhận ra rằng nếu mình không thể bình tĩnh và khoan dung, chân lý của Pháp sẽ không thể triển hiện cho mình. Cô đã trích dẫn lời giảng của Sư phụ:

“Tôi cấp cho chư vị biện pháp để chư vị đề cao nhanh nhất đó là ở trong mâu thuẫn qua lại mà biểu hiện xuất lai nhược điểm của chư vị. Nhưng khi chư vị gặp mâu thuẫn lại đẩy nó ra, chỉ ra khuyết điểm của người khác, không xét bản thân mình, vậy làm thế nào [chư vị] tu luyện được đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore, tạm dịch)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/25/俄罗斯法会在莫斯科成功召开(图)-263232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/27/135604.html

Đăng ngày 02-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share