[MINH HUỆ 28 – 08 – 2012] Vào ngày 26 tháng 08, Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Áo đã được tổ chức tại Viên.

Một học viên phát biểu

Wolfgang đã chia sẻ kinh nghiệm về việc quảng bá các chương trình Thần Vận. Anh đã cố thiết lập một điểm bán vé tại một trung tâm mua sắm, nhưng anh đã có một ý niệm rằng không thể thực hiện được. Trước sự ngạc nhiên của anh, khi anh giới thiệu Thần Vận cho người quản lý, người quản lý thấy thích và đồng ý dựng một điểm bán vé ngay lập tức. Wolfgang nhận ra rằng anh không nên để các quan niệm của mình cản trở, và chúng ta nên luôn luôn cố gắng bán vé Thần Vận tại các địa điểm mà xã hội chủ lưu muốn lui tới.

Rosi nói rằng cô đã không tinh tấn tu luyện trong một thời gian. Cô  không quan tâm đến bất cứ điều gì và cô không biết cô tu luyện đến đâu. Sau đó, cô đọc Pháp thật nhiều. Cô nhận ra rằng cựu thế lực cố gắng hủy hoại cô, và cô không nên đi theo an bài của cựu thế lực. Cô trở lại tu luyện. Rosi cũng đã nói  về việc cô giúp tổ chức triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào.

Thiên mục của Rene đã được khai mở kể từ khi anh bắt đầu tu luyện. Anh chia sẻ với các bạn học viên những gì anh đã thấy. Anh cũng nói về tầm quan trọng của việc tin vào Pháp và phát chính niệm. Một lần, anh gặp phải sự cố kỹ thuật khi anh đang giới thiệu Thần Vận ở một câu lạc bộ. Anh phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ. Anh đã nhìn thấy ánh sáng và các vị Thần trong không gian khác. Vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết rất nhanh.

Một ngày nọ, Rene nói về sự thật về Pháp Luân Công cho một người bạn. Anh thấy rằng khi bạn anh biết được sự thật, chúng sinh trong không gian khác đang ăn mừng, và cột công trụ của Rene tăng lên. Anh nhận ra rằng Sư phụ đã giúp anh chuyển hóa đức thành công khi anh đang làm sáng rõ sự thật và cố gắng cứu người.

Ông Pu, một học viên Trung Quốc, gia nhập đội gọi điện thoại về Trung Quốc và làm rõ sự thật. So với các học viên khác, ông thấy sự lười biếng ở chính mình. Sau đó, ông bắt đầu đọc Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Ban đầu, ông không dám gọi điện thoại. Sau đó, ông có một trạng thái tu luyện tốt hơn, và ông có được chút tự tin. Ông đã loại bỏ được tâm sợ hãi, tâm tật đố và tâm tranh đấu. Ông Pu cũng chia sẻ kinh nghiệm làm rõ sự thật với người dân Trung Quốc tại các điểm du lịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/28/2012年奥地利法会于维也纳举行(图)-262097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/30/135220.html

Đăng ngày 06-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share