[MINH HUỆ 16-10-2012] Đoàn nhạc Tian Guo ở Đài Loan, bao gồm các học viên Pháp Luân Công tại địa phương, được thành lập vào năm 2006. Khoảng 400 thành viên của nhạc đoàn đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Đào Viên vào ngày 13 tháng 10 năm 2012. 14 học viên đã đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

Nhóm học Pháp trước hội trường

Nhóm luyện công

Em Trần Di Như, một học sinh trung học, đã chia sẻ cách em ưu tiên tu luyện trong cuộc sống hàng ngày. Em nói rằng kể từ khi em xả bỏ chấp trước về đạt điểm cao ở trường, điểm của em luôn xuất sắc.

Cô Lý Mỹ Linh cảm thấy nóng do trang phục cô mặc trong khi biểu diễn. Cô nói: “Tôi nhìn vấn đề này từ Pháp. Chúng ta cần phải đồng hóa với Pháp và làm theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cố gắng để hiểu được từ “nóng”, và xử lý nó đúng cách. Tôi cố gắng để loại bỏ quan niệm về “chịu nóng”. Khi tôi đặt tâm chấp trước của mình xuống, tôi cảm nhận được một làn gió mát.”

Cô Lưu Thục Quyên và ba thành viên trong gia đình có mặt trong đoàn nhạc. Cô Lưu nói:“Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã không nghĩ đến lợi ích cá nhân mình. Điều đó hoàn toàn xứng đáng để có thể cứu người. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ và sẽ có thể cứu nhiều người hơn nếu chúng tôi đề cao bản thân dựa trên Pháp.”

Hồng Nghiêu Văn, thành viên Ban tổ chức Pháp hội chia sẻ:“Gần 400 người đã tham dự Pháp hội. Một số họ đến từ Singapore, Indonesia, và Nhật Bản. Đoàn nhạc Tian Guo ở Đài Loan thường biểu diễn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi trân trọng mọi cơ hội để hồng Pháp. Chúng tôi hy vọng mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho công chúng thông qua các buổi biểu diễn của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/16/台湾天国乐团首届修炼心得交流会圆满结束(图)-264113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/23/136006.html

Đăng ngày 31-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share