Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-08-2025] Tu luyện trong lịch sử chỉ là tu luyện cá nhân, chỉ là tu luyện bản thân tốt là được, chỉ là viên mãn bản thân. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là vì người khác. Chúng ta cùng nhau học Pháp, chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp, cùng chứng thực Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh để hoàn thành tốt hơn trách nhiệm mà lịch sử đã giao phó cho chúng ta.

Gần đây, chồng của học viên Mai Lâm một mực đòi ly hôn. Lý do bề mặt là anh muốn đem nhà của hai vợ chồng cho con gái của người vợ cũ vì sợ khi anh về già, con gái ruột của mình sẽ không có nhà. Ban đầu, chị Mai Lâm không muốn ly hôn, nhưng chồng chị liên tục gây khó dễ, nên cuối cùng chị ấy đã đồng ý. Trước khi họ đi làm thủ tục ly hôn, chồng chị nói anh sẽ không ly hôn nếu chị đưa cho anh cả hai căn nhà.

Nhưng Mai Lâm không đồng ý. Đúng hai tiếng trước lúc vợ chồng họ tiến hành ly hôn, bốn đồng tu muốn chia sẻ với chị dựa trên Pháp. Mọi người đã chia sẻ suy nghĩ của mình, và họ đã giúp chị nhìn rõ bản chất thực sự của sự việc.

Cựu thế lực đã lợi dụng chồng chị để an bài khổ nạn để chị ấy loại bỏ những nhân tâm, chấp trước như danh, lợi, tình. Ngay cả trong những an bài này, chị ấy cũng nói rằng chị muốn trừ bỏ nhân tâm, không tranh đấu với chồng, để tùy anh ấy thôi. Đây hoàn toàn là tu luyện cá nhân, hoàn toàn là nghĩ cho bản thân; chứ không có yếu tố cứu độ chúng sinh ở đó.

Chồng chị ấy muốn ly hôn, xem ra là anh ấy không đúng, nhưng đó không phải là chân tướng, bởi vì những gì con người nhìn thấy bằng mắt thường không phải là chân tướng, chân tướng là phải nhìn nhận dựa trên Pháp.

Xét từ góc độ của chị Mai Lâm, vì chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên chồng chị sẽ được thụ ích. Nếu ly hôn với anh ấy, thì vẫn phải phân chia rất nhiều tài sản, chẳng phải anh ấy sẽ mất đi rất nhiều phúc phận sao? Thực ra, anh ấy cũng chẳng đạt được điều mình muốn, ngược lại còn có thể sẽ mất đi điều quý giá hơn — đó là cơ duyên giúp đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp.

Xét góc độ cao hơn, liệu những lời chồng chị nói có phải là lời của bản thân anh ấy không? Phải chăng cựu thế lực đã an bài cho anh ấy đến lúc này sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn? Phải chăng chủ nợ của anh ấy từ đời nào kiếp nào, hay tổ tiên, họ hàng, bạn bè đến tìm đệ tử Đại Pháp để cầu cứu? Phải chăng là vô số sinh mệnh trong thể hệ vũ trụ rộng lớn đối ứng với chồng chị đang muốn biết làm sao để được cứu, nên phát ra tín hiệu cầu cứu?

Xét từ góc độ cứu độ chúng sinh, những sinh mệnh có quan hệ với chồng chị ấy, thì đệ tử Đại Pháp chẳng phải có trách nhiệm cứu độ họ, thiện giải, và cấp phúc báo cho họ sao?

Xét từ góc độ Chính Pháp mà từ bi nhìn chúng sinh, vấn đề không phải là ly hôn hay không, mà là sự việc đã xảy ra chính là cơ duyên để đệ tử Đại Pháp từ bi cứu độ chúng sinh, là cơ hội chứng thực Đại Pháp. Đây cũng là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Mọi người cùng nhau thảo luận về Pháp và bổ sung cho nhau. Tư duy của đồng tu Mai Lâm cũng được đả khai, chị ấy đã đồng hóa hơn với Pháp, trong tâm càng thấu tỏ trách nhiệm và sứ mệnh của mình.

Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp nếu chỉ tu luyện một mình, không giao lưu với đồng tu, hoặc ít phối hợp với các đồng tu khác, mà chủ yếu làm ba việc một mình, xem ra có vẻ rất tinh tấn, thì rất có thể sẽ bị mắc kẹt trong an bài tu luyện cá nhân của cựu thế lực và không thể trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính thời kỳ Chính Pháp. Các đệ tử Đại Pháp khi giao lưu với nhau, bổ sung cho nhau, phối hợp với nhau, và giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ hình thành một trường năng lượng Chính Pháp rộng lớn hơn, có trí huệ lớn hơn, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, và thành tựu được thiên thể vũ trụ rộng lớn hơn.

Trên đây là một số nhận thức mà các đồng tu trong nhóm chúng tôi giao lưu, xin viết ra để chia sẻ với mọi người.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/14/230917.html