Những lý giải về khái niệm Pháp nạn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[MINH HUỆ 14-08-2025] Liên quan đến Pháp nạn, rất nhiều học viên ở Đại Lục và những học viên Đại Lục đã đến hải ngoại mấy năm nay, phải chăng vẫn luôn có những hiểu lầm, luôn cho rằng Pháp nạn mới bắt đầu từ năm ngoái. Thực ra trong Pháp đã nêu rất rõ ràng về điều này, thời gian xảy ra Pháp nạn là từ năm 1999, địa điểm bắt đầu xảy ra là ở Trung Quốc Đại lục, tuy nhiên lúc bấy giờ tên đầu sỏ tội ác Giang quỷ trực tiếp dấy khởi Pháp nạn vẫn không cam tâm, còn đích thân mang tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công đưa cho Clinton và các chính trị gia Mỹ, nhưng dù lúc đó nó có lồng lộn thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể hung hãn tà ác ở Trung Quốc Đại lục, còn ở hải ngoại đã có chư Thần áp chế, không để hình thành không khí bức hại cùng lúc với Trung Quốc Đại lục.
Về thời gian bắt đầu Pháp nạn, Sư phụ đã viết rõ trong Kinh văn “Pháp nạn” công bố vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 rằng:
“Từ khi Pháp nạn xuất hiện tại Trung Quốc năm 1999, liên tục cho đến hôm nay chưa bao giờ ngừng, dù tại Hoa Kỳ hay trên toàn thế giới.”
Về việc các quốc gia ở hải ngoại không thể cùng lúc gây ra nạn giống như ở Trung Quốc Đại lục, vào tháng 2 năm 2003 Sư phụ đã giảng:
“Tôi đã giảng cho chư vị về phân thành hai bước Chính Pháp và Pháp Chính Nhân Gian mà làm, nếu tôi hợp lại thành một bước mà làm, thì sẽ là toàn thế giới đều gây ra nạn cho đệ tử Đại Pháp. Tất nhiên [nếu] làm một lần thì số đệ tử Đại Pháp cũng sẽ nhiều hơn, đệ tử Đại Pháp sẽ có 3,5 tỷ người. Tôi phân thành hai bước mà làm, bước thứ nhất là các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, bước thứ hai chính là thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Khi trường tà ác này mới ban đầu hạ xuống thì nó xuống một cách rợp trời dậy đất, nhưng bên ngoài Trung Quốc nó không có đất dụng võ, vì thế chúng muốn tập trung những thứ tà ác kia nhắm vào các đệ tử Đại Pháp hiện hữu, đối với chư vị thời đó mà nói là rất đáng sợ.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Về khu vực biểu hiện tập trung của Pháp nạn, bắt đầu là tập trung thể hiện tại Trung Quốc Đại lục, rợp trời dậy đất, nhưng ở hải ngoại cũng có, chẳng qua là được Sư phụ áp chế, nên tà ác chỉ có thể chủ yếu ngầm thực hiện trong bóng tối. Tuy nhiên vào năm ngoái, năm 2024, tà ác cuối cùng đã trực tiếp công kích nhằm vào Sư phụ, Shen Yun, và phương tiện truyền thông ở hải ngoại, tạo ra hình thế mới cho Pháp nạn đã kéo dài 26 năm.
Vậy tại sao lại nhắm vào Sư phụ? Theo lý giải của cá nhân tôi, vì Sư phụ là hết thảy nguồn gốc và chủ đạo của Chính Pháp, bao gồm tất cả những gì đệ tử Đại Pháp có thể làm nên, và nhân tố quyết định phía sau là lực lượng của Pháp, mà lực lượng của Pháp cũng là bắt nguồn từ Sư phụ. Tại sao nhắm vào đoàn nghệ thuật Shen Yun? Vì biểu diễn nghệ thuật vốn là hạng mục của học viên, tuy nhiên sau khi Sư phụ dẫn dắt một thời gian lại không tìm được học viên thay thế, cuối cùng trở thành hạng mục của Sư phụ; cũng vì trở thành hạng mục của Sư phụ, mà lực độ cứu người của Shen Yun rất to lớn, nên Pháp nạn và các loại ma nạn thông thường cũng dồn vào đó.
Vậy còn truyền thông thì sao? Sư phụ đã sớm minh thị cho chúng ta ở trong Pháp:
“Bất thất bất đắc”. (Chuyển Pháp Luân)
“Phó xuất bao nhiêu đắc được bấy nhiêu”. (Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát – Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)
Các đệ tử Đại Pháp lâu năm có lẽ đều biết, người phụ trách hạng mục truyền thông đã thay đổi nhiều lần, điều này rất bất thường. Hơn nữa, trong những năm qua Sư phụ đã nhiều lần công khai giảng Pháp nhắm đến những vấn đề trong tu luyện của học viên làm trong Đại Kỷ Nguyên, rất nhiều học viên cho rằng điều này có nghĩa là Đại Kỷ Nguyên quan trọng, và được Sư phụ coi trọng. Một điều chắc chắn rằng, hạng mục truyền thông rất quan trọng đối với việc giảng chân tướng, nhưng việc Sư phụ giảng Pháp thường xuyên, có phải là vì các bạn quá quan trọng chăng? Hay là bởi việc tu luyện của các bạn có quá nhiều vấn đề mà mãi chưa được giải quyết, điểm số không tăng lên được, cứ cần đến Sư phụ “đặc biệt phụ đạo” chăng?
Tóm lại, điều chỉnh người, thay người hay giảng Pháp thường xuyên cũng vậy, điều phản ánh ra chẳng phải là người phụ trách và các học viên trong hạng mục vẫn mãi chưa thực sự trưởng thành, luôn khiến Sư phụ phải liên tục lo lắng cho rất nhiều người và việc cụ thể sao? Nếu là như thế, vậy thì tương ứng với đó là, dù cho được Pháp nâng đỡ làm được một số việc đúng đắn, không bị giải thể, nhưng vì quá nhiều thứ bạn đắc được lại không phải là do bản thân chịu khổ ngộ đạo, không phải do bản thân tu lên được, mà là Sư phụ từ bi, trực tiếp ban cấp cho. Như thế cái khổ của ngộ đạo mà các bạn đã né tránh đi, và khi trạng thái chỉnh thể của mọi người hợp lại, thì việc hạng mục xảy ra ma nạn tương ứng cũng không có gì là lạ cả, phàn nàn về người khác sẽ không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể quyết chí tu lên. Chỉ khi đệ tử Đại Pháp trở nên thành thục, hạng mục mới có thể trưởng thành. Hơn nữa, dù truyền thông gặp ma nạn thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không thể đem so với những gì Sư phụ đã gánh chịu. Sư phụ vì chúng ta không ngộ ra mà đang phải gánh chịu thay cho chúng ta. Vì thế các học viên đừng bao giờ hữu ý hay vô ý nâng bản thân lên cao.
Những điều trên chỉ là suy nghĩ của tôi dựa trên trạng thái học Pháp hiện tại của cá nhân, không nhất định đều đúng, về sau có thể vẫn sẽ có thay đổi. Ở đây chỉ là muốn làm rõ khái niệm và những lý giải về “Pháp nạn”, xin được nêu ra để cùng giao lưu trong tu luyện.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/14/关于对法难这一概念的理解-498317.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/20/229437.html