Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha 

[MINH HUỆ 20 – 07 – 2012] Các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 14 tháng 07, năm 2012, tập trung vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong vòng hơn 13 năm qua. Họ đã thể hiện lòng thương tiếc các bạn đồng tu của họ đã chết vì cuộc bức hại và kêu gọi những nỗ lực tập thể để chấm dứt cuộc đàn áp và mang những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ trước của Đại sứ quán Trung Quốc ở Tây Ban Nha. 

Các học viên trưng bày các biểu ngữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Giải thể ĐCSTQ, ngừng cuộc đàn áp,” và “Mang ông Giang, Lưu, và Chu ra trước công lý.” Các bảng trưng bày miêu tả cảnh tra tấn tàn bạo và vòng hoa đã được dựng ở phía trước các biểu ngữ. Đó là một cuộc biểu tình ấn tượng.

Trong bài phát biểu của mình, luật sư Carlos Iglesias đã cảnh báo các quan chức Trung Quốc nào tham gia đàn áp Pháp Luân Công phải chấm dứt ngay lập tức và rằng công lý sẽ không dung túng tội ác ghê tởm như vậy. Ông cảnh báo các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc không theo ĐCSTQ tà ác để bức hại những người vô tội. Ông cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng ĐCSTQ đang phải đối mặt và phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chính học viên Pháp Luân Công cô Zhao đã trải qua cuộc đàn áp khi cô ở Trung Quốc. Cô đã vạch trần sự hỗn loạn mà ĐCSTQ đã mang đến cho xã hội và kêu gọi tất cả đồng hương người Trung Quốc lựa chọn theo lương tâm của họ.

Một màn biểu diễn tập công tập thể đã được tổ chức sau các màn thuyết trình. Các bài công pháp đẹp và nhận xét cảm động đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ đã sốc khi biết về sự tàn bạo của cuộc đàn áp và rất quan tâm đến việc tìm kiếm thêm thông tin. Một số nói với các học viên rằng các hoạt động của họ là quan trọng trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Trung Quốc.

Những người qua đường đã được đưa ra tài liệu quảng cáo giới thiệu và tỏ ra rất ủng hộ. Họ nói,“Chế độ ĐCSTQ là một chế độ độc tài khủng khiếp!” “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật sốc! Nó tàn bạo như vậy!” Hai phụ nữ trẻ cho biết họ đã nhìn thấy các hoạt động phản đối của các học viên Pháp Luân Công trước đây và biết về cuộc đàn áp. Họ đã ký tên bày tỏ ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Một phụ nữ sống gần Đại sứ quán cho biết cô đã nhìn thấy cuộc biểu tình của Pháp Luân Công trong những năm qua nhưng chưa có cơ hội ký tên. Hôm nay cô cuối cùng đã có một cơ hội để thể hiện sự ủng hộ của mình. Một cảnh sát viên tiếp cận các học viên và lịch sự hỏi xin tài liệu giới thiệu để tìm hiểu thêm.

Sau cuộc biểu tình ôn hòa, các học viên đã đồng thanh hô lớn từ đáy lòng:  “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/20/西班牙法轮功学员中使馆前反迫害(图)-260438.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134571.html

Đăng ngày 7-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share