Viết bởi Anh Tử

[MINH HUỆ  22-07-2012]“Vào ngày 28-02-2010, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Hà Lập Trung, một học viên Pháp Luân Công, và bắt ông đi. Ông Lập Trung là em trai của một công dân Canada, ông Hà Lập Chí. Ông Lập Trung bị tra tấn và bị cầm tù trong ba năm. Một số đồng tu của ông đã bị tra tấn đến chết. Nguyên nhân họ bị tống giam chỉ vì họ tu tập Pháp Luân Công.”

Vào ngày 20-07-2012, trước Toà đại sứ Trung Quốc, phát ngôn viên Châu Lập Mẫn đến từ Hiệp hội Pháp Luân Công Canada phát biểu:“Trong suốt hơn 13 năm qua, dưới sự đàn áp của ĐCSTQ những việc như thế diễn ra trên khắp Trung Quốc.”

Vài năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Ottawa liên tục tập trung trước Toà đại sứ Trung Quốc để kháng nghị ôn hoà cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ĐCSTQ trước Toà đại sứ Trung Quốc.

Ông Lý Tấn, người đứng đầu của Hiệp hội Pháp Luân Công Canada, nêu lên sự ủng hộ Pháp Luân Công và giúp đỡ của đất nước Canada trước cuộc bức hại này.
Ông phát biểu: “Trong suốt hơn 13 năm qua, ít nhất đã có 500.000 người dân Canada đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Canada góp sức chấm dứt cuộc đàn áp này. Chính phủ Canada cũng là chính phủ đầu tiên trên thế giới lên tiếng kết tội cuộc bức hại này.”

Ông nói tiếp:“Chính phủ Canada và người dân đã cứu giúp một số lượng lớn các học viên Pháp Luân đến từ Trung Quốc. Công chúng nơi đây hoàn toàn công nhận nỗ lực và sự dũng cảm trong việc phản kháng ôn hoà của chúng tôi đối với cuộc bức hại này. Nhiều người cũng đứng lên và tham gia giúp chúng tôi lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134561.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/渥太华学员中使馆谴责中共迫害(图)-260520.html

Đăng ngày 7-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share