Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-02-2025] Sau khi đọc “Thông báo” mới nhất trên Minh Huệ Net, tôi đã rất chấn động. Dường như người được nhắc đến trong bài viết đã để bản thân bị tự ngã của mình chi phối và muốn được người khác sùng bái. Nếu một người lấy hư vinh, tự đại và sùng bái làm chủ đạo vậy phía sau người này là gì? Đó chính là tâm hư vinh, tâm tự đại và tâm sùng bái.
Người này không lý trí và không cư xử như một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta hoàn toàn dùng phương thức lừa dối để dành được sự sùng bái của mọi người. Những người sùng bái anh ta chẳng lẽ không thể dùng nhận thức thông thường để suy nghĩ sao? Thế nào là nhận thức thông thường, đó chính là tri thức, phán đoán và cảm nhận mang tính phổ biến, ở mức độ nào đó không cần suy nghĩ hay tranh luận cũng có thể nắm bắt được. Do đó, nó thường được coi là đại diện cho khả năng nhận định ở mức độ cơ bản mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng nên có.
Sư phụ giảng:
“Có một vài học viên không coi trọng việc học Pháp, thường lấy tâm của người thường để nhận thức mỗi khi có tình huống nào đó xuất hiện trong các học viên Đại Pháp. Không chỉ là có biểu hiện sùng bái một cách mù quáng, mà thực ra biểu hiện của nhân tâm này là thể hiện chân thực [phân biệt giữa] người tu luyện và người thường.” (Vứt bỏ nhân tâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Ở Trung Quốc Đại lục không có tự do ngôn luận, không có tự do tín ngưỡng. Tôi sống ở Trung Quốc nên rất mừng khi thấy các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài có thể công khai giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi cảm thấy họ nên trân quý môi trường tu luyện của mình. Trong môi trường tu luyện ở nước ngoài mà vẫn còn tâm hư vinh, tự đại, sùng bái, thì hỏi ở Trung Quốc đại lục sẽ xuất hiện điều gì?
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chúng ta hiểu được đạo lý làm người. Chính Đại Pháp đã cứu chúng ta khỏi thế gian vàng thau hỗn loạn, chính Đại Pháp đã lôi chúng ta ra khỏi vũng lầy của nhân gian, vậy thì chúng ta còn có gì để mà hư vinh, tự đại và sùng bái đây?
Con người cần phải có lương tâm, đây là đạo lý làm người. Chúng ta còn là học viên Pháp Luân Đại Pháp, là người tu luyện, vậy khi tự đại, hư vinh và sùng bái xuất hiện thì lương tri của chúng ta ở đâu? Sư phụ yêu cầu chúng ta tập trung làm tốt ba việc và trợ giúp Ngài cứu độ chúng sinh. Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho chúng ta hết thảy mọi thứ. Chúng ta ở đây không phải để thần tượng hay sùng bái người khác.
Chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, dùng lý trí và nhận thức cơ bản làm tốt những việc mình nên làm, cùng nhau đề cao chỉnh thể, giúp chỉnh thể thăng hoa. Như vậy, chúng ta mới có thể không hổ thẹn với lương tri, mới xứng đáng với sự khổ độ của Sư phụ.
Đây là nhận thức của cá nhân ở tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng, xin được từ bi chỉ rõ!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490651.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/21/225566.html
Đăng ngày 16-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.