Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệt Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Vương Khánh Khải
Tên tiếng Hán: 王庆凯
Giới tính: Nam
Tuổi: Ngoài 60
Thành phố: An Dương
Tỉnh: Hà Nam
Ngày mất: 25 tháng 4 năm 2014

Ông Vương Khánh Khải ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, đã qua đời vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, chỉ vài ngày sau khi ông bị quấy rối vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông qua đời ở độ tuổi ngoài 60.

Trước lần bị bức hại cuối cùng này, ông Vương đã bị bắt giữ nhiều lần và từng bị giam giữ tại một trại tẩy não đặt trong một khách sạn. Vợ ông, người mắc chứng rối loạn tâm thần, đã bị tổn thương sâu sắc và sống trong sợ hãi. Bà qua đời vài năm trước khi chồng bà qua đời.

Công an địa phương thường tăng cường bức hại ông Vương vào thời điểm xung quanh những ngày nhạy cảm, chẳng hạn như ngày 25 tháng 4 (khi vào ngày đó năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công tập trung tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền tự do tín ngưỡng của họ). Công an lại đến nhà ông Vương vài ngày trước ngày 25 tháng 4 năm 2014 và ông đột ngột qua đời vào ngày 25 tháng 4.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/140554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/5/225331.html

Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share