Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-02-2025]
Họ và tên: Khâu Hán Nùng
Tên Trung Quốc: 邱汉浓
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Thành phố: Hà Nguyên
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp: không xác định
Ngày mất: Ngày 14 tháng 12 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 11 tháng 9 năm 2018
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông
Một cư dân thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông bị ung thư tử cung trong thời gian thụ án tù bốn năm và ba tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Yêu cầu tạm tha của bà đã bị từ chối và bà vẫn bị giam giữ đến khi mãn hạn tù vào tháng 12 năm 2022. Sau khi được thả, tình trạng của bà ngày một xấu đi và bà qua đời ngày 14 tháng 12 năm 2024, hưởng thọ 66 tuổi.
Sự ra đi của bà Qiu Hannong đã khép lại những năm tháng thống khổ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Vì kiên định với đức tin của mình, bà Khâu từng bị bắt ba lần và bị giam giữ hai lần với tổng cộng là bảy năm ba tháng.
Ngày 3 tháng 8 năm 2013, bà Khâu bị các cảnh sát huyện Đông Nguyên và đồn công an Thuyền Đường bắt lần đầu tiên. TV và tài sản cá nhân khác của bà bị tịch thu. Trong khi đang giam giữ bà, ngày 6 tháng 8 cảnh sát cũng đột nhập vào nhà con gái bà và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ lệnh cho con gái bà phải trả 500 Nhân dân tệ và đe dọa làm cô phá sản nếu cô không làm theo.
Tháng 9 năm 2013, bà Khâu bị bắt lần nữa vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.
Ngày 9 tháng 9 năm 2018, các cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa huyện Đông Nguyên đột kích nhà bà Khâu và bắt giữ bà hai ngày sau đó. Ngày 21 tháng 9, gia đình bà đã đến gặp cảnh sát huyện Đông Nguyên để yêu cầu thả bà, nhưng bị đe dọa và phải rời đi. Cảnh sát còng tay ba thành viên trong gia đình bà trong vài giờ.
Bà Khâu bị giam tại trại tạm giam huyện Đông Nguyên. Gia đình bà đã nhiều lần đến gặp cảnh sát và Ủy ban các vấn đề Chính trị và Pháp luật để yêu cầu thả bà, nhưng không có kết quả.
Ngày 4 tháng 4 năm 2019, bà Khâu bị xét xử tại tòa án quận Nguyên Thành và bị kết án bốn năm ba tháng tù, với khoản tiền phạt 3.000 Nhân đân tệ.
Do bị bức hại trong nhiều năm, bà Khâu bị mắc bệnh ung thư tử cung trong thời gian thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù vẫn từ chối thả bà để chữa trị y tế. Sau khi bà Khâu kết thúc thời hạn tù và được thả, gia đình bà không cho bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Tình trạng của bà ngày càng xấu đi và bà qua đời vào ngày 14 tháng 12 năm 2024.
Báo cáo liên quan:
Bà Khâu Hán Nùng, học viên tỉnh Quảng Đông bị kết án chỉ vì đức tin
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/13/490691.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/17/225514.html
Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.