Bài viết của Cổ Kim, Thiên Bình

[MINH HUỆ 12-02-2025] Trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” Sư phụ đã giảng :

“Trước khi tới tôi đã biết rằng cựu thế lực sẽ an bài hết thảy điều này, trong an bài ấy tôi tuyển trạch những gì tôi cần, nhưng rất nhiều thứ ở căn bản thì cựu thế lực không thể cải biến, đành rằng những thứ đó đã định lại như thế, sau khi Chính Pháp lần này bắt đầu thì cựu thế lực vẫn cải [biến] động [đến] hơn 80% những gì đã định ra từ tiền sử.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Người viết lý giải rằng: cựu thế lực của vũ trụ đã an bài việc leo thang bức hại đối với Pháp Luân Công ở hải ngoại, thời điểm phát sinh là chuẩn, hơn nữa còn là một kiếp số mà đám ma quỷ dốc toàn lực vào. Nếu so sánh thì hiện tại, rất nhiều người đang dùng tiêu chuẩn thấp nhất để đối ứng, ứng phó, nên rơi vào sơ suất, giải đãi, không biết ma quỷ muốn hại người ra sao, không biết là đang khảo nghiệm điều gì, cứ tưởng rằng mình đã đủ tiêu chuẩn rồi, kỳ thực là không đạt.

1. Tinh tượng cũng đang hé lộ mức độ hiểm ác của trận quyết chiến này

Nếu như đến nay bạn vẫn không tu, giả tu, tu luyện không mấy dụng tâm, vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của trận chiến này, thì chúng ta hãy cùng xem xét sự triển hiện của nó trên tinh tượng (thiên tượng biểu hiện qua các hành tinh), để xem có thể từ tầng thứ nông cạn hơn mà nhận được chút gợi mở nào chăng.

Trong thiên văn học của Trung Quốc cổ đại có “Nhị Thập Bát Tú” (28 chòm sao), trong đó có một chòm là Quỷ Tú (Sao Quỷ).

Từ tinh tượng có thể thấy, trong giai đoạn đầu của Cách mạng Văn hóa đã xuất hiện thiên tượng Thủy Tinh nhập Quỷ Tú (Sao Thủy đi vào chòm Quỷ Tú) vào ngày 18 tháng 8 năm 1966. Cùng ngày, Mao Trạch Đông lần đầu tiếp kiến đám “tiểu tướng Hồng Vệ Binh” trẻ người non dạ, tuyên bố “phá tứ cựu” (bốn yếu tố cũ: tư tưởng, văn hóa, phong tục, lề lối vũ), phá trừ Phật giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo… tất cả các tôn giáo, cũng như đạo đức lễ giáo Nho gia, gọi chung là diệt Phật, đẩy các loại bức hại của Cách mạng Văn hóa lên đỉnh điểm. Mười năm hạo kiếp sau đó, kinh tế, văn hóa, trị an xã hội của Trung Quốc gần như đã tan tành, 100 triệu người bị bức hại, một nửa số gia đình Trung Quốc bị liên lụy, 20 triệu người đã chết bất thường.

Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Hỏa Tinh nhập Quỷ Tú tứ tinh chi cung (Sao Hỏa tiến vào cung bốn sao của chòm sao Quỷ). Đám quần ma Cung Quỷ Tú lại lần nữa hình thành một thời điểm thiên tượng hung hiểm, cực kỳ giống với thiên tượng xảy ra “Đại Cách mạng Văn hóa của giai cấp vô sản” hại dân hại nước. Vào ngày này, một phụ nữ họ Trương đã vu cáo hãm hại nhà sáng lập Pháp Luân Công là Sư phụ Lý Hồng Chí, kiện ngược trường xưa, vu cáo thầy cô cũ, tố cáo hãm hại Đoàn Nghệ thuật Shen Yun từng tiêu tốn lượng lớn tiền bạc và tâm huyết để đào tạo cho cô ta thành tài. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến trong phong trào “Đại Cách mạng Văn hóa của giai cấp vô sản” do Trung Cộng phát động năm 1966, khi học sinh đấu tố và đánh đập thầy cô giáo của mình.

Con người nếu đã bước vào ma đạo, thì ắt sẽ sắm vai họa loạn nhân thế.

Hơn nữa, Hỏa Tinh còn hung hiểm hơn Thủy Tinh, cho nên năm 2024~2025 Hỏa Tinh thủ Quỷ (Sao Hỏa trấn giữ Sao Quỷ), Thủy Tinh thủ Vĩ thủ Tâm (Sao Thủy trấn giữ Sao Vĩ và Sao Tâm), so với Sao Thủy trấn giữ Sao Quỷ vào năm 1966 thì còn hung hiểm hơn.

2025-2-11-mh-tianxiang-4.jpg

Hình 1: Ngày Thủy Tinh nhập Quỷ Tú (Sao Thủy đi vào chòm Quỷ Tú) năm 1966, Trung Cộng tuyên bố diệt Phật, đẩy Trung Quốc vào hạo kiếp, khiến kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội gần như sụp đổ.

2025-2-11-mh-tianxiang-2.jpg

Hình 2: Thời điểm thiên tượng hung hiểm trong khoảng năm 2024~2025

Tổng kết ý nghĩa tượng trưng của những thiên tượng này trong “Ất Tỵ Chiêm” của Lý Thuần Phong làm tham khảo:

Thiên tượngNguyên văn “Ất Tỵ Chiêm”Đối ứng với hiện nay
Hỏa Tinh thuận hành nhập Quỷ thuận hành thủ QuỷThiên hạ đại dịchỨng nghiệm là năm nay, dịch cúm A (H1N1) càn quét Trung Quốc, thực tế là nhiều loại virus, bao gồm cả COVID-19 (đặc trưng là phổi trắng), nhưng chính quyền không làm xét nghiệm COVID, không điều trị đúng bệnh.
Tặc tại đại nhân chi trắcBên cạnh thiên tử có nịnh thần, xúi giục ông ta trực tiếp chỉ thị bức hại Pháp Luân Công, phạm trọng tội diệt Phật.
Quỷ TúĐiện đường quyền lực tối cao của Trung Cộng, lịch sử đã nghiệm chứng
Thủy Tinh thuận hành thủ VĩVĩ Tú, Yến chi phân dãVĩ Tú đối ứng với Bắc Kinh, gốc rễ của ma loạn lần này là ở Bắc Kinh.
Thiên hạ đại thuỷ, giang hà quyết dậtĐại thủy (lũ lụt) đang ứng nghiệm. Lũ lụt của an bài cũ vốn là quét sạch vùng Giang Nam, giờ đã được giảm đi rất nhiều rồi.
Thủy Tinh nghịch hành thủ TâmSơn xuyên đại hội, thủy dật bàng bàng
Thời đa đạo tặc, nhân dân tương ácQuá nhiều kẻ lừa tiền lừa người, người người chẳng tin tưởng nhau.
Thủy Tinh thủ Tâm TúThiên Phạt Tinh tiến vào cung Thiên Tử
Thiên hạ đại bại, dịch chủ tính thịDấu hiệu mất thiên hạ của Trung Quốc đều quy tội cho người đứng đầu đảng đương nhiệm của Trung Cộng, dẫn đến đại thần giết hại chủ nhân để soán ngôi. Thiên hạ đại loạn. (Vì sao gặp cảnh Trời phạt này? Là do nghe lời nịnh thần mà trực tiếp ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, phạm vào đại tội diệt Phật.)
Đại thần lục chủ
Vương giả khởi, nội tặc loạn
Thần hạ hữu mưu dịch vị thiên tử giả
Quyền tông thất đắc thế đại thầnGia tộc quý tộc đỏ mưu cầu chức vị có được quyền thế.

Bảng 1: Bảng tổng kết thiên tượng đại hung năm 2024-2025

Phương hướngDự đoánPhương pháp
Mục tiêu cao nhấtĐịnh tội Pháp Luân Công, không ngừng đẩy mạnh và mở rộng tố tụng, ra sức khiến Hoa Kỳ cấm Pháp Luân Công.Căn bản là không thể thực hiện được vì Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, nhưng chiêu bài này có thể duy trì bức hại (khi khiến người ta nhìn nhận khác đi về Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun), duy trì quyền thế, có thể lừa tiền mà nhét túi riêng.Dùng tiền mua chuộc mọi mắt xích, dùng kinh doanh lâu dài làm mồi nhử, tận dụng truyền thông tin tức giả ở hải ngoại đã chiếm lĩnh được, lập mới hàng loạt tài khoản truyền thông xã hội tự phát ở nước ngoài (Tiktok, Youtube và mọi nền tảng có thể chiếm lĩnh khác), hàng ngày trực tiếp nhồi nhét lời dối trá, đẩy tin giả tới người dân Mỹ, tóm lại là lợi dụng mọi cơ hội và nền tảng để thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường dư luận Mỹ.
Mục tiêu trung gianCho dù chỉ có một tội danh bị cáo buộc được xác lập, dù là tạm thời, thì cũng có thể nhân cơ hội mà dựng lập vị thế, củng cố lời dối trá, tung tin rộng.Có khả năng thành công. Như trong các vụ kiện ông Trump, có tòa án phán vô tội, có tòa án phán có tội nhưng không chấp hành, thì vẫn có tác dụng bôi nhọ danh dự và tiếp tục lừa gạt dân chúng.
Mục tiêu sơ cấpCác tội danh bị cáo buộc đều không được xác lập, nhưng tòa án yêu cầu bồi thường cho nguyên cáo, thì cũng có thể nhân cơ hội để dựng lập vị thế, củng cố lời dối trá, tung tin rộng.Có khả năng, đã có tiền lệ. Nền pháp chế của Hoa Kỳ bị thế lực cộng sản chủ nghĩa thâm nhập, khiến một số luật sư có thể lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để đầu độc dư luận.
Mục tiêu thấp nhấtMọi vụ kiện đều thất bại, dựng tin giả tiếp tục lừa gạt, củng cố lời dối trá.Đương nhiên, Trung Cộng vẫn luôn làm vậy, và đã thành công trong việc nuôi dưỡng lòng thù hận nước Mỹ trong người Trung Quốc.

Bảng 2: Phân tích trình tự mục tiêu của Trung Cộng trong kế hoạch bức hại Pháp Luân Công ở hải ngoại.

2025-2-11-mh-tianxiang-3.jpg

Hình 3: Một ví dụ về bản tin Elon Musk phơi bày chính khách của Đảng Dân chủ của Mỹ lợi dụng một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ để tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc nghiên cứu virus COVID. Thông tin này đã bị Trung Cộng bóp méo thành Mỹ chế tạo vũ khí sinh học COVID. Còn người Trung Quốc ở bên trong bức tường lửa, cơ bản đã quen tin vào thứ tin giả này.

2. Trong khi tin giả của Trung Cộng hoành hành, đệ tử Đại Pháp khinh suất, giải đãi tất sẽ thất bại

Sau khi Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Mỹ do Elon Musk đứng đầu lập tức bắt tay vào việc. Vừa bắt đầu kiểm toán sổ sách, DOGE liền phát hiện ra nội tình kinh người của Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế (USAID) của Hoa Kỳ rằng: Tổ chức này tự ý đem hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ tiền thuế của người dân Mỹ cho các dự án quảng bá chuyển giới, mở rộng thế lực cực tả trên thế giới, thậm chí trực tiếp tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Trong đó, tổ chức này từng tài trợ 3,08 triệu USD cho Viện Virus học Vũ Hán để nghiên cứu virus Corona mới, đem virus từ hang dơi ở vùng núi Vân Nam về phòng thí nghiệm (không ai có thể bảo đảm không rò rỉ, cơ thể người chính là tải thể mang virus), từ đó gây ra (đại dịch Corona toàn cầu) khiến hàng triệu người tử vong. Kỳ thực, khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2020, bài viết “Một cái nhìn toàn diện: Liệu chúng ta có thể ngăn chặn một thảm họa khác như đại dịch virus corona?” trên Minh Huệ Net đã chỉ ra con đường lây lan dịch bệnh này rồi.

Trước sự thật hoang đường đến kinh người, trong một bài đăng trên X, Musk đã gọi USAID là “tổ chức tội phạm”, Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên rằng USAID là “do một đám cuồng loạn cấp tiến điều hành”. Hiện tại tòa nhà văn phòng USAID đã bị gỡ biển hiệu. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ)… cùng nhiều cơ quan đã hoặc đang trong quá trình bắt đầu kiểm toán sổ sách; ngày càng có nhiều vụ tham nhũng, làm giả khiến người ta kinh ngạc đã bị Musk và Tổng thống Trump phát hiện, và được tiết lộ công khai minh bạch. Hiện tại, hai bên chính tà giao chiến kịch liệt. Thế lực hắc ám đã vun trồng ý thức hệ cộng sản mười mấy năm, mấy chục năm, hơn 100 năm, đang dùng phương thức cực kỳ tương tự với thủ đoạn của Trung Cộng để phản kích việc Musk phơi bày chân tướng về các vụ tham nhũng và làm giả của chúng, đồng thời không quên bôi nhọ nước Mỹ, tiếp tục tăng cường tâm lý thù hận nước Mỹ trong người Trung Quốc.

Những tin giả mà Trung Cộng nhào nặn riêng cho người dân Trung Quốc có điểm gì chung? Đó là chúng lợi dụng sức nóng của phát hiện của Musk để xóa tội cho Viện Virus học Vũ Hán, chỉ trích Mỹ chế tạo ra vũ khí sinh học virus Corona mà gây ra đại dịch COVID, thành công trong việc đổ vấy cho Mỹ — người Trung Quốc Đại lục nào không vượt được tường lửa để thấy chân tướng, về cơ bản đều tin sái cổ! Món tin giả như cơm nguội rang đi rang lại này, gần như người Trung Quốc nào trên cả nước cũng mua, bản thân điều này chính là chân tướng quốc gia của Trung Cộng.

Sự thực là, đặc điểm tuyên truyền tin giả của Trung Cộng là “ba không” – không hợp lẽ thường, không có lương tri, không giới tuyến đạo đức. Trải qua trăm năm gây dựng, luyện tập, tiến cùng thời đại, nó tạo dựng và truyền bá tin giả như xe chạy bon đường quen; chỉ cần tạo ra sự cố, tin giả liền có thể nhảy ra hại người, họa loạn không gian dư luận.

Rất nhiều người khinh suất khi nhận định rằng mục tiêu cao nhất của Trung Cộng căn bản là không thể thực hiện được, vì vậy mà thiếu cảnh giác, chỉ ngồi chờ thời. Loại tâm thái và không hành động này, tất sẽ dẫn đến việc ma quỷ thành công — Trong thiên tượng hiểm ác, hai quân chính tà giao phong, ma quỷ được thiên tượng của cựu thế lực tiếp sức đang xuất động từ mọi phía, dùng lời dối trá và tiền bạc để hủy diệt chúng sinh ở mọi cấp độ. Thế nhân ứng đối ra sao phần nào phản ánh trạng thái của các đệ tử Đại Pháp. Nếu như phía các đệ tử Đại Pháp không dốc toàn lực ứng phó, rất nhiều người chỉ biết ngồi chờ, thì kết quả đã quá rõ ràng.

Hơn nữa, “kiêu binh tất bại, giải đãi tất thua” (quân đội kiêu ngạo, khinh suất, phóng túng thì kết quả sẽ là thất bại). Nếu tình trạng loạn trong nội bộ cứ tiếp diễn, và lại bị dùi vào sơ hở, e rằng thế tiến công bằng dối trá của tà ác sẽ đạt được mục tiêu sơ cấp và trung gian, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi lớn hơn nữa cho Chính Pháp và việc cứu người.

3. Bài học giáo huấn cổ xưa đang lặp lại là cú tát vào mặt của các đệ tử Đại Pháp

Cựu  thế lực khống chế lịch sử, an bài hai lần đại tội hại Phật một cách cực đoan. Lần thứ nhất là hơn 1.900 năm trước, Chúa Giê-su truyền Pháp mà bị người Do Thái xét xử và cưỡng ép đóng đinh lên thập tự giá. Lần thứ hai chính là vụ kiện đòi xét xử Sư phụ Lý Hồng Chí hiện nay. Tiền lệ trước chính là để trải đường cho hôm nay, là cú tát vào mặt các đệ tử Đại Pháp.

Tháng 6 năm 1999, tại Pháp hội Miền Trung Mỹ Quốc, có người hỏi Sư phụ:

Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ, khi Giê-su sắp bị đóng đinh vào cây thập tự giá, các đệ tử của Ông đang làm gì? Xin Sư phụ chuyển lời cho thế nhân và thiên thượng, đệ tử Đại Pháp chúng con tuyệt đối không cho phép sự việc như vậy xuất hiện.

Sư phụ: (Vỗ tay nhiệt liệt) Cảm ơn mọi người! Người tu luyện không bị tư tưởng của người thường dẫn động, mọi người đều là người tu luyện. Tôi cảm ơn cái tâm này của mọi người đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ, tôi đều biết. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc)

Thuở xưa, tổ tiên người Do Thái vu cáo và định tội qua loa để hại chết Chúa Giê-su, đã để lại bao nhiêu nghiệp lực và tai hoạ cho con cháu đời sau của họ?

Ngày nay, người ta lại vu cáo để đưa Sư phụ Lý Hồng Chí hạ thế truyền Pháp lên ghế bị cáo. Tuy không xác lập được tội danh, nhưng tà ác sẽ thừa cơ tạt nước bẩn, trắng trợn dối trá lừa gạt thế gian; người thế gian, đặc biệt là người Đại lục, trong tâm sẽ định tội cho Sư phụ Đại Pháp — tà ác muốn trong tâm của lượng lớn người Trung Quốc đưa Giác Giả lên thập tự giá. Đây là tội ác lớn nhường nào, sẽ phải hủy mất bao nhiêu thế nhân? Chúng muốn gây tai họa lớn đến đâu cho tương lai của nước Mỹ, Trung Quốc, và nhân loại?

Sư phụ thay chúng sinh gánh chịu tội nghiệp, mà còn phải ra tòa xét xử, phải bị cựu thế lực khảo nghiệm ư? Rất nhiều đệ tử lại bàng quan, trong nội bộ loạn mà không tức khắc phát chính niệm thanh trừ bại vật, dùng chính niệm để tu tốt bản thân, làm tốt những gì nên làm. Cho nên, nếu có khả năng mở phiên tòa, chính việc này sẽ là nỗi nhục của người Mỹ, nỗi nhục của người Trung Quốc, người Đài Loan. Đó thật sự là chỉnh thể đệ tử Đại Pháp bị cựu thế lực vả vào mặt rồi!

IV. Phương hướng nỗ lực và giáo huấn

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York:

“Nhưng mọi người thường hay chú trọng kết quả, không chú ý rằng trong quá trình ấy phải giảng chân tướng mà chư vị cần giảng cho đến nơi đến chốn. [Khi] cho con người biết được những gì mà con người cần được biết, ấy mới là chứng thực Pháp và giảng chân tướng một cách chân chính. Vấn đề xuất hiện ở đâu, chư vị đến đó giảng; nhưng không phải làm thế chỉ để thúc đẩy vụ kiện một cách đơn thuần; mà là để giảng chân tướng.”

“Nếu trong quá trình ấy, mọi người đều nhận thức được [như vậy], con người thế gian cũng được cứu độ, thậm chí [những người kia] họ hiểu ra hậu quả do bị lợi dụng và sự tà ác của những kẻ lợi dụng, rồi họ cũng tự nguyện thừa nhận đã sai, thế thì tôi nghĩ rằng vụ kiện không cần làm nữa cũng được, không nhất thiết phải trừng trị họ theo một cách nào đó. Họ đã nhận sai, đã bồi thường, con người thế gian cũng đã biết, thế là được rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, Giảng Pháp tại các nơi III)

Theo đó, trong thực tiễn, khi chứng thực được điều Sư phụ giảng trong đoạn Pháp này, thì trận đại chiến chính tà lần này có thể giành thắng lợi. Kết quả tốt nhất là chúng ta một mặt phát ra chính niệm mạnh mẽ nhất, một mặt khiến các luật sư, bồi thẩm đoàn, tòa án trong 13 vụ kiện bị tà ác lợi dụng đều minh bạch chân tướng, đại bộ phận mọi người được cứu, không nghe theo lời dối trá tà ác của Trung Cộng, thì phiên tòa cũng không cần mở nữa, Trung Cộng muốn thừa cơ tung tin đồn cũng không có cơ sở, không có cơ hội nữa, 13 vụ kiện rối loạn không diễn ra nổi thì Trung Cộng cũng không bao giờ dám vu cáo gây rối ở Mỹ nữa.

Đó là tình huống viên mãn lý tưởng nhất. Nhưng trước mặt còn những khó khăn hữu hình và vô hình, những ma nạn đã và chưa lý giải được, trùng trùng lớp lớp ngăn trở, mà với trạng thái tu luyện của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại, thì có thể thực hiện được không?

Bất kể có thể thực hiện được hay không, đó là phương hướng nỗ lực của chúng ta, ôm giữ nghị lực “nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân) mà Đại Pháp ban cho để làm. Cần tìm hiểu pháp luật của Mỹ thì cứ làm, tiền đề là phải hiểu rõ lằn ranh của pháp luật và cách làm theo lệ thường. Hãy giảng rõ chân tướng cơ bản cho mỗi “người qua đường” để mọi người biết được sự tà ác của Trung Cộng, biết vẻ đẹp và ý nghĩa của Chân-Thiện-Nhẫn. “Tố đáo thị tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm), làm được rồi thì cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Cho dù không thực hiện được trọn vẹn, nhưng nếu các vụ kiện bị tan rã thì cũng là thắng lợi của phe chính nghĩa mà đệ tử Đại Pháp đã tận lực đạt được. Năm 1999, khi sự kiện “20/7” phát sinh, học viên hải ngoại đến Washington D.C., bước vào Quốc hội, khi đó rất nhiều học viên vẫn còn là sinh viên hoặc vừa mới ra trường, họ đã bước ra, học hỏi như thế nào? Tâm duy hộ Đại Pháp đó chỉ nên khiến chúng ta hôm nay càng làm càng thành thục, càng hiệu quả, càng tốt hơn.

Trận đại quyết chiến chính tà do thiên tượng dẫn động này đã định ra chiến trường chính nằm ở Mỹ, nên các đồng tu Mỹ lại càng cần phải điều phối tốt, phối hợp tốt, phản bức hại, giảng tốt chân tướng. Vì để nước Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, vì để nhân loại giành được tương lai tươi sáng, hãy làm tròn thệ ước lập trước lúc hạ thế.

V. Các đồng tu Đại lục nên phối hợp ra sao?

Điều mà rất nhiều đồng tu đại lục đã đang làm là, mỗi ngày, trong bốn lần phát chính niệm, đặt ý niệm vào trận chiến này ở hải ngoại. Còn có người mỗi ngày tăng thêm một giờ dành riêng cho việc phát chính niệm. Đây có phải là tất cả những gì chúng ta có thể phó xuất không?

Sư phụ đã chỉ rõ:

“Biến hoá của thiên tượng mà ở [xã hội] bên dưới nếu không có người [hành] động [theo], thì cũng không thể đưa đến trạng thái như thế ở xã hội người thường, và cũng không gọi là biến hoá của thiên tượng được.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ nhắc nhở:

“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu.” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Dùng tiêu chuẩn thấp để làm thì không theo kịp tiến trình Chính Pháp, không theo kịp sự thúc đẩy của thiên tượng, sẽ lại cung cấp cớ cho cựu thế lực bức hại. Để triệt để phủ định cựu thế lực, triệt để phản bức hại, chúng ta còn phải nâng cao tiêu chuẩn.

Chính Pháp vũ trụ là cuộc chiến trọng đại hơn bất kỳ cuộc chiến nào ở nhân gian, là đại chiến chính tà liên quan đến tiền đồ của nhân loại và thế giới, tuy rằng cuộc chiến này không triển hiện tại không gian nhân loại. Từ năm 1999 đến nay, các đồng tu vì Đại Pháp mà phó xuất ở tuyến đầu, các đồng tu giảng chân tướng ở tuyến đầu, đều là đang phó xuất toàn bộ trong cuộc đại quyết chiến, lấy sứ mệnh thần thánh đã lập trước lúc hạ thế làm trọng tâm của đời người, không hổ thẹn với chư Thần và chúng sinh trong vũ trụ. Còn không ít đồng tu Đại lục, mỗi ngày phải dành nửa ngày để làm việc nhà, cuộc sống phải thoải mái dễ chịu, ăn uống ngon miệng, nửa ngày trông nom con cái, chăm sóc chu đáo cho người thường, mỗi ngày bỏ thêm một giờ phát chính niệm cũng miễn cưỡng… Thời gian, tâm tư tiêu tốn trong sinh hoạt người thường còn gấp mấy lần so với thời gian phó xuất cho trận đại chiến chính tà và trận quyết chiến trước mắt này, thì chúng Thần trong vũ trụ ai có thể xem trọng bạn? Bạn có thực sự đứng về phía đại quân chính nghĩa của đệ tử Đại Pháp chăng?

Hãy đề cao tiêu chuẩn, thực sự bước ra khỏi con người, để không thẹn với danh xưng đệ tử Đại Pháp. Đây là việc mọi người cần hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau, phối hợp với nhau để cùng nhau làm được.

Các đồng tu ở tuyến đầu hải ngoại làm công tác hạng mục Đại Pháp vốn đã bận, giờ lại phải phân tán tinh lực để giảng chân tướng, thì thời gian phát chính niệm sẽ ít đi, đương nhiên sẽ cần đồng tu đại lục bổ sung lực lượng, huống hồ gốc rễ của cuộc đại bức hại lần này lại ở Bắc Kinh! Tà ác từ Bắc Kinh không ngừng tống năng lượng đen sang Mỹ, các đồng tu Đại lục dốc toàn lực phát chính niệm lại càng là trách nhiệm không thể thoái thác.

Cho nên, mỗi người đều cần căn cứ vào tình huống của bản thân, trong trường khảo nghiệm lớn này, hãy một lần nữa bước ra khỏi con người, buông bỏ phần con người, giống như đệ tử Đại Pháp trong pháp nạn năm xưa đã buông bỏ phần con người mà bước xuất ra vậy. Hãy buông bỏ việc hưởng thụ cuộc sống an nhàn, dành nhiều thời gian và tinh lực hơn vào trận quyết chiến Chính Pháp, trong chứng thực Pháp, hãy chứng thực cho chúng sinh vũ trụ thấy mình là một lạp tử của Đại Pháp. Hãy lấy “vì một tương lai không hối tiếc” làm niệm.

Sư phụ từng giảng:

“…do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi II).

Người viết lý giải, chỉ bản thân mình bước ra khỏi nhân tâm và làm tốt thôi, thì vẫn chưa đủ; còn phải kéo theo các đồng tu xung quanh, dẫn dắt họ cũng bước ra và hình thành chỉnh thể mới được. Nhưng lần chiến dịch này khác với thời đầu của Pháp nạn “20/7” cách đây 25 năm, chúng ta không thể lại giống như tu luyện giai đoạn đầu mà xen lẫn đấu tranh của người thường, hay mang tâm thái và phương thức làm cách mạng của Đảng Cộng sản; mà là phải dùng chính niệm và thiện niệm từ bi cường đại, coi bản thân là người tu luyện, biết thế nào là đệ tử Đại Pháp, thế nào mới là trạng thái mà một đệ tử Đại Pháp nên có, dùng tâm thái và năng lực của mỗi đệ tử Đại Pháp, để cùng nhau giành thắng lợi.

Chúng ta hãy dựa vào sự kiên tín, dựa vào Pháp, dựa vào chính niệm và năng lực của đệ tử chân tu, dựa vào lý trí và trí huệ đến từ Pháp.

Trên đây là nhận thức cá nhân, có chỗ nào chưa phù hợp xin được chỉ bảo, xin chia sẻ với các đồng tu để cùng nhau đề cao nhận thức, một lần nữa bước ra khỏi con người, đánh cho tốt trận quyết chiến này.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/18/225538.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share