Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 02-02-2025] Hai ngày nay, tôi nghe được từ những nơi khác nhau những thông tin về chuyện của hạng mục truyền thông. Nghe nói, nội bộ truyền thông từng có một nhóm giao lưu hơn mấy trăm người, xong lại bị một số người lợi dụng để gây đấu đá nội bộ, cuối cùng bị giải tán.
Ngày hôm sau, tôi đột nhiên phát hiện có người kéo tôi vào một nhóm tên là “Nhóm giao lưu tu luyện”. Người kéo tôi vào là người tôi hoàn toàn không quen, chỉ nhớ mấy năm trước cô ấy từng hỏi tôi chuyện gì đó. Sau khi vào nhóm, tôi phát hiện, mấy người trong truyền thông mà tôi biết cũng ở trong đó. Tôi đoán, đây có thể là cái nhóm đã bị giải tán kia. Thế là, tôi lập tức gọi điện thoại hỏi cô ấy: “Cô kéo tôi vào nhóm là ý gì?” Cô ấy trả lời rằng nghe nói một số chuyện về hạng mục truyền thông, ai đó ai đó có chứng cứ, người nào đó là đặc vụ, v.v..
Tôi hỏi cô ấy: “Cô có làm việc bên truyền thông không?” Cô ấy nói không. Tôi nói: “Hiện tôi cũng không được tính là người của truyền thông, chúng ta đều không phải người trong nội bộ kênh truyền thông, thì không nên tham gia những việc này.” Thế là, tôi chỉ thẳng ra ngay trong nhóm đó rằng không nên thành lập nhóm như thế này, những sự việc trọng đại thì cần xem Minh Huệ Net, đừng cấp thị trường cho đặc vụ, lạn quỷ gây ly gián, sau đó, tôi thoát khỏi nhóm.
Buổi chiều, một người khác cũng không còn làm trong truyền thông gọi điện thoại cho tôi. Vừa mở đầu đã nói về chuyện liên quan đến truyền thông, nói là người nọ (cũng không còn làm truyền thông) đã nắm rất nhiều chứng cứ, còn có nhân chứng, nói ai đó là đặc vụ, thế này thế kia. Tôi đã nghiêm túc nói với người đó: “Cậu đã không còn trong truyền thông nữa, đừng cả tin và truyền bá những thông tin thế này nữa. Hơn nữa, cái “chứng cứ” mà họ có được, ai có thể đảm bảo không phải là đặc vụ Trung Cộng cố ý tiết lộ, nhằm làm ly gián chứ?”
Thật ra, đối đãi thế nào với đặc vụ, Sư phụ đã giảng rất rõ trong Pháp cho chúng ta rồi. Chúng ta cũng là dĩ Pháp vi Sư mà làm: Mấy năm nay, đặc vụ Trung Cộng thành công trong việc làm tan rã các nhóm phản cộng, nhưng trong học viên Pháp Luân Công và những hạng mục liên quan lại khó mà làm được, đây đúng là vì đệ tử Đại Pháp trước sau luôn dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi với vấn đề. Trước hết, chúng ta không sợ đặc vụ, dù cho hoài nghi ai đó có vấn đề thì chỉ cần cảnh giác, không cấp thị trường là được rồi. Nếu không phải là người đó đã hoàn toàn nhảy ra làm việc xấu, thì không nên dễ dàng trực tiếp chỉ ra, càng không nên tự ý kéo bè kết phái “bắt đặc vụ”.
Thực ra, điều đặc vụ Trung Cộng mong nhất là mọi người đi “bắt đặc vụ”. Vì khi bạn bắt họ, họ sẽ cắn ngược lại bạn, từ đó khuấy nước đục, gây đấu tranh nội bộ. Mà tác dụng phá hoại lớn nhất của đặc vụ chính là thông qua đấu tranh nội bộ để phân hóa giải thể chỉnh thể. Vì thế, là đệ tử Đại Pháp, gặp bất cứ chuyện gì cũng cần phải dĩ Pháp vi Sư. Dù là cảm giác thấy hay là phát hiện ai đó là đặc vụ, cũng nên là bản thân bất động tâm, đối đãi với đối phương bằng từ bi, không giữ tâm tranh đấu, như thế đặc vụ lại càng không có cách nào đạt được mục đích làm ly gián, gây đấu tranh nội bộ.
Có người truyền tin đồn rằng ai đó bị bài xích. Thật ra, nói đến cùng vẫn là chưa chân chính làm được tín Sư tín Pháp. Bất cứ việc gì xảy ra, đều chẳng phải là Sư phụ đang thành tựu chúng ta sao? Sư phụ điều gì cũng biết, chính là đang xem xem biểu hiện của mỗi từng người, làm sao lại có thể bị những người có tâm tranh đấu hay tâm muốn gây rối dẫn động mà sinh phẫn nộ bất bình, thậm chí còn có ý đồ làm ra hành vi không phù hợp chứ?
Sư phụ sớm đã đã giảng Pháp đối đãi thế nào với đặc vụ rồi, cũng đã giảng Pháp về việc đối đãi người phụ trách thứ nhất của hạng mục như thế nào, thậm chí đã bàn về việc có học viên có tư tưởng “thanh lý vây cánh” của thế tục. Chúng ta nên trầm tĩnh lại, học Pháp nhiều, đừng coi làm việc là tu luyện, càng không thể hoàn toàn dùng nhân tâm để đối đãi với vấn đề. Nếu không, cuối cùng chỉ có thể can nhiễu chỉnh thể, hủy rớt bản thân.
Gần đây, truyền thông liên tục đưa tin rằng Trung Cộng muốn phá hoại ở hải ngoại. Thực ra, bao năm qua, Trung Cộng đã có lúc nào ngừng nghỉ đâu? Rất nhiều đệ tử Đại Pháp vì thế mà lo lắng thấp thỏm, vừa nghe nói có đặc vụ Trung Cộng phá hoại nội bộ, liền bắt đầu lo lắng, nghĩ đến việc “bắt đặc vụ”. Nhưng có khi, chính vì cái nhân tâm này mà chiêu mời quỷ tới cửa. Dùng nhân tâm thì sao có thể đấu với ma quỷ tà ác nhất trên thế giới là Trung Cộng được đây?
Tôi ngộ rằng, Pháp nạn tuyệt đối không phải nạn của Pháp, mà là nạn của những đệ tử Đại Pháp nào có nhân tâm chưa trừ bỏ. Chúng ta ngàn vạn lần không thể bị hãm vào tranh đấu chính trị, “đấu” với Trung Cộng. Sứ mệnh của chúng ta là cứu người, giảng chân tướng, mà trong quá trình ấy thì tu luyện bản thân, từ đó làm được càng tốt hơn.
Ngàn vạn lần không thể bị rơi vào tư duy của người thường, hãm vào trong kiểu “tranh đấu” của người thường. Người tu luyện không thể dùng tâm người thường để đối đãi với các vấn đề xuất hiện. Tâm quá mạnh sẽ dẫn đến can nhiễu, bị tà ác lợi dụng, mà tạo thành tổn thất không thể vãn hồi.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Có chỗ chưa thỏa đáng, mong được từ bi chỉ bảo.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/2/490287.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225382.html
Đăng ngày 19-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.