Bài viết của đệ tử Đại Pháp Châu Âu
[MINH HUỆ 18-01-2025] Trong gần nửa năm qua, tà đảng Trung Cộng đã thao túng muôn hình vạn trạng tay chân, đặc vụ, Judas (kẻ phản bội), người xấu ở nước ngoài làm loạn nhắm vào Sư phụ, Đại Pháp và các hạng mục Đại Pháp, ngoài việc tung tin bịa đặt và vu khống hèn hạ, còn ác độc trực tiếp khởi kiện Sư phụ.
Ở không gian bề mặt là bọn thổ phỉ cộng sản Trung Cộng và kẻ xấu đang hành ác, còn ở không gian khác là đám hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực đang thao túng. Đối với trường pháp nạn này, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có nhận thức khác nhau, và cũng đang thanh lý các sinh mệnh và nhân tố tà ác trong không gian khác tại cảnh giới của mình. Song, về việc đối đãi thế nào với hai câu khẩu quyết Chính Pháp mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta từ nhiều năm trước, một số đồng tu vẫn ở trong trạng thái do dự, mơ hồ, còn cho rằng cần tận dụng hình thế này để tu tốt bản thân mình. Đương nhiên, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải tu tốt bản thân, đồng thời, qua các bài chia sẻ trên Minh Huệ, có thể thấy có một số đồng tu đã dùng chính niệm để tận diệt tà ác ở không gian bề mặt.
Cá nhân tôi thể ngộ rằng, khiến cho những sinh mệnh bức hại Pháp bị “hiện thế hiện báo” là cực kỳ cần thiết, đây là ngăn chặn những kẻ trực tiếp hành ác, là sự cảnh tỉnh đối với những kẻ mang ác niệm trong tâm, đồng thời cũng là đang cấp cơ hội để những người dửng dưng đứng ngoài nhìn quay đầu, thu tay. Sư phụ đã ban cho chúng ta hai câu khẩu quyết Chính Pháp, chính là để chúng ta sử dụng. Nhưng có một bộ phận không nhỏ học viên (ghi chú: cả đại lục và hải ngoại) vẫn một mực không dùng, chỉ chịu dùng một trong hai câu. Cho dù là viện cớ gì, đây chẳng phải là tiếp nhận Pháp có chọn lọc sao? Chỉ tiếp thụ phần mình có thể lý giải, từ chối tiếp nhận phần không phù hợp với quan niệm hay cái tình con người của mình.
Đương nhiên, đã là khẩu quyết Chính Pháp thì phải dùng với tâm thái thuần chính, không thể mang theo cái tình của con người mà dùng, nếu không sẽ không khởi nổi tác dụng chính diện.
Hai mươi mấy năm qua, chúng ta đã chân chính lý giải được hàm nghĩa ở tầng sâu của hai câu khẩu quyết này chưa? Những năm gần đây, các quan chức cấp cao bức hại Đại Pháp ở Đại lục, những người làm truyền thông phỉ báng Đại Pháp, nhân viên các ban ngành công an, kiểm sát, tư pháp, Phòng 610, và con người bình thường nơi thế gian bức hại đệ tử Đại Pháp đều đang liên tiếp gặp báo ứng. Trong số các quan chức cấp phó, cấp tỉnh, cấp bộ trở lên tham gia bức hại bị báo ứng đã có hàng trăm người; chỉ riêng trong số những người làm truyền thông của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) gieo rắc dối trá, đã có hơn 20 người bị ác báo rồi. Thế thì, khi Chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của cuối cùng rồi, những kẻ bại hoại thế gian trực tiếp bức hại Sư phụ và Đại Pháp một cách ác độc có nên tiếp tục ung dung tự tại, tiếp tục hành ác nữa không?
Cá nhân tôi thể ngộ rằng, bức hại các Giác giả độ nhân trong lịch sử là nỗi ô nhục của con người nơi thế gian, sẽ sản sinh nghiệp lực cực đại. Mà đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết, Sư phụ trong Chính pháp sẽ chính lại hết thảy những điều bất chính trong quá khứ. Việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp căn bản không cần cựu thế lực dùng loại hình thức ác độc nhất này để tiến hành cái gọi là “khảo nghiệm”. Do đó, cá nhân tôi xin kiến nghị rằng, vào thời điểm Pháp Chính nhân gian sắp đến, các đồng tu hãy phát ra chính niệm cường đại hơn nữa, triển hiện ra những thần thông và năng lực mà Sư phụ đã sớm ban cho chúng ta để trợ Sư chính Pháp.
Đệ tử Đại Pháp cứu người, không sa vào ân oán cá nhân, cho nên sẽ không có bất kỳ ngôn hành không lý trí nào ở không gian bề mặt. Bởi vậy, chính niệm chân chính cần phải bình ổn, tường hòa, và thuần tịnh, không được trộn lẫn oán hận, báo thù và những cảm xúc khác của con người trong đó.
Một chút thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, chỗ nào chưa đúng, chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ bảo.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/18/488593.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/6/225341.html
Đăng ngày 16-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.