Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-01-2025] Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dùng các thủ đoạn hèn hạ chưa từng có để bịa đặt những tin đồn nhằm bôi nhọ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng phải chịu đựng những bức hại tàn bạo, như cưỡng bức lao động, cầm tù, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. ĐCSTQ vẫn tiếp tục thực thi chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và huỷ hoại thân thể” của các học viên nhằm diệt trừ Đại Pháp và học viên Đại Pháp. Học viên Đại Pháp đã dần trưởng thành hơn trong tu luyện trong khi hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Trước và sau cuộc bức hại, các phương tiện truyền thông do tà đảng kiểm soát đã xuất bản vô số báo cáo sai lệch một chiều để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, và vẫn ngày đêm bôi nhọ và tấn công Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi bị tấn công, các học viên Đại Pháp đều sử dụng nhiều phương thức khác nhau để giảng chân tướng đến các kênh truyền thông và những người bị lừa dối.

Đại Pháp và học viên Đại Pháp phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ trong suốt 25 năm qua, vô số tà linh ở các không gian khác đã bị tiêu diệt, và ĐCSTQ cũng đã đến cuối con đường của mình.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ, đấy là những gì lưu lại sau hơn 20 năm cứu độ chúng sinh, rất cự đại. Bởi vậy, sự gánh chịu và áp lực cự đại mà tôi cần đối mặt, sẽ từng cái liên tiếp đến. Cứu người khó, không thể nói suông.” (Pháp nạn)

Vụ kiện hiện tại chống lại các hạng mục Đại Pháp ở nước ngoài do đích thân người đứng đầu ĐCSTQ chỉ đạo, được Bộ Công an và hệ thống gián điệp triển khai, và lợi dụng hệ thống pháp luật để kết tội Sư phụ chúng ta. Có thể nói tà ác đã đẩy cuộc bức hại của nó lên đến cực điểm. Nhưng như câu thành ngữ “Vật cực tất phản”, điều này cũng khẳng định kết cục của tà ác – diệt vong.

Sư phụ giảng:

“Tà ác sẽ không biến thành tốt đâu, chỉ sẽ bị thanh trừ; trước khi bị thanh trừ thì chúng là sẽ biểu hiện, đặc biệt là lúc giãy chết, chúng là sẽ làm thế, chính như thuốc độc, [dù] chư vị không cho chúng độc, chúng không độc có được không” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỉ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

ĐCSTQ là bóng ma từ phương Tây đã chiếm đoạt quyền lực ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Nó cố gắng phát tán hệ tư tưởng của mình ra toàn cầu thông qua chiêu bài “hợp tác quốc tế”, “diễn đàn thượng đỉnh”, “Viện Khổng Tử” và các dự án khác như “Một vành đai, Một con đường”…. Nó sử dụng tiền bạc, lợi ích và sự đe dọa để hối lộ giới truyền thông và giới tinh hoa trong nhiều lĩnh vực trên khắp thế giới. Nó đã xâm nhập và phá hoại xã hội quốc tế, đưa nhân loại đến bờ vực thảm họa.

Từ xưa đến nay, luôn có sự đối đầu giữa thiện và ác. Kẻ nào tấn công thiện thì chính là ác. Trong tình huống phức tạp hiện tại, đệ tử Đại Pháp phải kiên định. Tôi hiểu rằng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ, và diễn ra có trật tự. Mặc dù tà ác gây ra can nhiễu, nhưng kết cục của nó là thất bại, và Chính Pháp chắc chắn sẽ thành công. Trong quá trình này, các đệ tử Đại Pháp chân tu được tôi luyện, lớp sương mù do sự dối trá gây ra bị tẩy sạch, và chúng sinh được cứu độ.

Trong tình hình hiện tại, đệ tử Đại Pháp cần phải lý trí và thanh tỉnh, không để tà ác dẫn dắt và rơi vào bẫy của cựu thế lực. Hoàn cảnh chứng thực Pháp ở bên ngoài Trung Quốc khác với trong nước. Chúng ta phải bình tĩnh và kiên định đối mặt với khổ nạn. Chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận an bài của cựu thế lực. Đệ tử Đại Pháp không nên chỉ trích lẫn nhau, và không nên phán đoán đúng sai bằng quan niệm người thường. Cũng đừng công khai ý kiến ​​trên mạng và để tà ác chê cười, hoặc để gián điệp lợi dụng sơ hở của chúng ta và gây tổn thất cho tu luyện và nỗ lực cứu người của chúng ta.

Đệ tử Đại Pháp phải phối hợp tốt, trở thành một khối bất khả xâm phạm.Chúng ta phải bổ sung cho nhau, và hoàn thiện những chỗ chưa hoàn thiện.

Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta nên lý giải một cách hợp lý cho người dân Hoa Kỳ về việc ĐCSTQ là xấu xa và đàn áp các nhóm tôn giáo như thế nào. Chúng ta nên giải thích thấu triệt về việc ĐCSTQ lợi dụng kinh tế, ngoại giao, công nghệ, văn hóa và quân sự để xâm nhập vào Hoa Kỳ và toàn thế giới. Chúng ta cần để mọi người, bất kể khuynh hướng chính trị, nhận ra ĐCSTQ là kẻ thù số một của nhân loại; sự tà ác của nó vượt quá sức tưởng tượng của người thường, và nguồn gốc của sự hỗn loạn trên thế giới là do hệ tư tưởng cộng sản gây ra. Chúng ta nên sử dụng phương tiện truyền thông của mình để liên tục phơi bày sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với một số kênh truyền thông, liên tục cho đến khi ĐCSTQ sụp đổ.

Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực giảng chân tướng để loại trừ hoàn toàn ĐCSTQ – tà linh lớn nhất thế giới và là nguồn gốc của sự hủy diệt của nhân loại.

Trên đây là một số thể ngộ hiện tại của bản thân tôi. Tôi hy vọng bài viết này có thể có tác dụng “phao chuyên dẫn ngọc”, truyền cảm hứng cho các học viên khác chia sẻ những thể ngộ hữu ích hơn. Xin vui lòng chỉ ra điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/9/488100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223604.html

Đăng ngày 16-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share