Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở Mỹ quốc
[MINH HUỆ 29-01-2025] Gần đây tôi đọc được bình luận của một đệ tử Đại Pháp trẻ, nói rằng ngày càng có nhiều bình luận tiêu cực trên mạng về Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun. Người học viên này đề cập về việc anh ấy rơi vào các cuộc tranh luận không đi đến đâu trên Reddit, và tìm lời khuyên về cách ứng phó với những phát ngôn (mang tính) thù hận ngày càng tăng trên mạng. Tôi muốn nói một chút về suy nghĩ của mình.
Có vài điểm cần cân nhắc về việc liệu có thể bỏ qua (phớt lờ) những bình luận tiêu cực hay không. Chúng ta biết Trung Cộng có “đội quân 50 xu”, và các phạm nhân trong tù; trên internet tràn ngập lượng lớn nội dung do robot tạo ra, và nội dung do AI tạo ra đang không ngừng gia tăng. Ngoài ra còn có những doanh nghiệp chuyên tạo và bán các tài khoản mạng xã hội có vẻ ngoài như thật. Vì vậy, đôi khi căn bản bạn không biết mình đang tương tác với ai. Đầu tiên tôi kiến nghị chúng ta nên (xem xét) đo lường một chút về thời gian, tinh lực và khả năng chú ý của mình, xem liệu có đáng để làm vậy không.
Đối với tình huống mà người đệ tử Đại Pháp trẻ kia không thể đi đến kết luận trong cuộc tranh luận, tôi nhớ gần đây đã đọc một bài viết trên Minh Huệ Net về câu chuyện của một học viên Trung Quốc: Con trai của người học viên này không tán đồng Đại Pháp. Khi người học viên sống cùng con dâu, muốn giảng chân tướng cho con dâu, nên đã đưa cho con dâu rất nhiều thông tin. Kết quả bị con trai quở trách. Sau đó bà nhận ra rằng mình chấp trước vào việc muốn nhanh giải quyết vấn đề. Cuối cùng, vì bà nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt với người nhà, và giúp đỡ hai vợ chồng con trai làm việc nhà, nấu cơm, v.v., các con dần dần nhìn thấy sự thiện lương và tốt đẹp của người tu luyện Đại Pháp.
Đối với người tu luyện mà nói, có lẽ những cuộc tranh luận trên mạng này có đi đến kết luận hay không cũng không mấy quan trọng. Có lẽ đây là cơ hội để xem xét lại tâm hiếu thắng và tâm tranh đấu của bản thân. Nếu bạn muốn giảng chân tướng, có lẽ cách tốt hơn là đăng một bài viết đơn giản để mọi người cùng tham khảo, sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Nền tảng mạng xã hội không phải là tòa án, cũng không phải là nơi để tìm kiếm chứng cứ sự thật. Đa số các nền tảng đều khuyến khích theo dạng “tâm thái đám đông”. Đặc biệt là Reddit dễ bị ảnh hưởng bởi điều này do hệ thống bình chọn của nó. Thậm chí có nhiều subreddit hoàn toàn không liên quan gì đến Trung Quốc, nhưng những người điều hành có thể đã bị ĐCSTQ mua chuộc. Các bài đăng chỉ trích ĐCSTQ đã bị xóa, trong khi các bài đăng cho thấy Trung Quốc hiện đại và tiên tiến như thế nào lại được quảng bá lượng lớn.
Đây là một “chiến trường” hoàn toàn không cân sức. Chúng thực sự đã trở thành một phần trong kế hoạch “tuyên truyền đối ngoại vĩ đại” của ĐCSTQ nhằm kiểm soát mạng xã hội và tin tức. ĐCSTQ coi việc trừ tận gốc Pháp Luân Công là một cuộc chiến tranh. Nhìn từ góc độ này, một vị tướng sáng suốt sẽ biết nên tiến vào chiến trường nào, kiên thủ chiến trường nào và rút lui khỏi chiến trường nào.
Trong những ngày qua, do TikTok có thể phải đối mặt với việc bị đóng cửa, nhiều người dùng Mỹ đã chọn rời bỏ TikTok và chuyển sang “Tiểu Hồng Thư” (tên tiếng Anh là RedNote) của Trung Quốc. Điều trớ trêu nhất là những người dùng này phàn nàn về việc kiểm duyệt của TikTok và lệnh cấm có thể xảy ra của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng thay vào đó lại chuyển sang sử dụng một ứng dụng của Trung Quốc. Một số bài đăng rất thú vị, nhưng sau đó những người dùng này đã bị cấm khỏi “Tiểu Hồng Thư” vì vi phạm quy định, họ mới nhận ra rằng có nhiều chủ đề không thể thảo luận được. Một số người dùng Mỹ cũng bày tỏ mong muốn chuyển đến Trung Quốc sau khi xem bài đăng trên “Tiểu Hồng Thư”.
Trên thực tế, nhiều người dùng mạng xã hội thường xuyên ở Mỹ đều xuất thân từ tầng lớp kinh tế thấp, họ có xu hướng tin vào các lý tưởng cộng sản và có thái độ phản cảm nhất định với nước Mỹ. Nhưng điều họ không biết là, nội dung họ thấy trên mạng xã hội Trung Quốc thường đến từ tầng lớp trung lưu và thượng lưu của Trung Quốc, hoặc thậm chí là tuyên truyền giả mạo, nó không thực sự phản ánh điều kiện sống của đại đa số người dân Trung Quốc.
Đương nhiên, họ cũng là những chúng sinh hữu duyên. Tôi nghĩ rằng là người tu luyện Đại Pháp, vai trò của chúng ta không phải đi phán xét, mà nên thể hiện ra sự từ bi đối với tất cả chúng sinh.
Điều quan trọng muốn nói ở đây là, vì sao việc tranh luận trên mạng xã hội lại không hiệu quả: Đơn giản là vì bạn không thể giải thích bất cứ điều gì cho một người (hoặc một cái máy) không muốn học hoặc không muốn lắng nghe.
Một số cuộc công kích gần đây trên các phương tiện truyền thông đã trích dẫn lời của Sư phụ, đề cập đến việc vé xem biểu diễn Shen Yun đắt tiền. Họ ám chỉ rằng điều này cho thấy Sư phụ chạy theo tiền bạc. Nhưng Sư phụ hoàn toàn đúng! Có rất nhiều video trên mạng cho thấy những nhạc sĩ đẳng cấp thế giới cải trang thành người biểu diễn đường phố miễn phí, nhưng lại bị người qua đường phớt lờ. Điều này thể hiện điều gì? Đối với nhiều người mà nói, giá vé cao phản ánh giá trị và chất lượng cao, những thứ được cho tặng miễn phí trên đường phố bị coi là không có giá trị. Những người đến xem Shen Yun vì họ muốn thưởng thức buổi biểu diễn giá trị này.
Nếu đối tượng mà bạn đang tranh luận không tìm kiếm chân tướng, vậy liệu bạn có đang lãng phí thời gian của mình không?
Chúng ta hãy xem thử một số hạng mục giảng chân tướng mà đệ tử Đại Pháp khởi xướng sau đây.
Ngày nay hầu hết mọi người xung quanh tôi không còn tin tưởng vào “phương tiện truyền thông dòng chính” trước đây nữa. Mọi người muốn xem các phương tiện truyền thông khách quan, chỉ đưa tin sự thật mà không có mục đích che giấu. Tờ Epoch Times tiếng Anh rất thẳng thắn về mục đích thành lập của mình, và cung cấp báo cáo chuyên sâu về Trung Quốc mà các phương tiện truyền thông khác không thể làm được. Bài viết của họ cũng thẳng thắn và dựa trên sự thật. Nó lấp đầy khoảng trống trên thị trường và kết quả là tờ báo có thể phát triển nhanh chóng và trở thành một phương tiện giảng thanh chân tướng hiệu quả.
Đây chính là đặc điểm của nước Mỹ, cũng là biểu hiện của một xã hội tự do. Đây cũng là thể hiện nguyên tắc phổ quát ở một tầng thứ: “bất thất giả bất đắc” (Chuyển Pháp Luân). Nếu bạn muốn tạo ra của cải và thu hút sự chú ý, bạn phải nỗ lực làm những việc hữu ích cho người khác.
Shen Yun là đoàn múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới. Nhiều người, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu có học thức trong xã hội, họ đều đắm mình trong nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Do ĐCSTQ phá hủy văn hóa Trung Quốc, khiến văn hóa Trung Quốc chân chính đã bị mai một, tuy nhiên, Shen Yun với khả năng biểu đạt xuất sắc và kỹ thuật cao siêu đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý toàn cầu. Thông qua ca vũ – ngôn ngữ thông dụng mang tính phổ quát thế giới – có thể đạt đến giảng thanh chân tướng. Ngay cả những người không hiểu được nội hàm tinh thần tích cực của biểu diễn cũng công nhận sự thể hiện xuất sắc của các nghệ sĩ Shen Yun.
Ngày nay, rất nhiều người không đọc tin tức hoặc xem trực tiếp các buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới. Họ chỉ lấy thông tin từ mạng xã hội. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông xã hội hiện tại được thiết kế theo mô thức gây nghiện, chứa đầy những thứ “ô nhiễm tinh thần”, chủ nghĩa sùng bái tiền bạc, nội dung khiêu dâm ở mức độ nhẹ hoặc thậm chí là lộ liễu. Nhiều người nhận thức được những vấn đề này, nhưng hầu như không có giải pháp thay thế khả thi nào trên thị trường. Đặc biệt, các bậc cha mẹ hết sức lo lắng về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với con cái họ. Nếu Gan Jing World có thể lấp đầy khoảng trống thị trường này, nó cũng có thể trở thành một phương thức giảng thanh chân tướng cực kỳ lớn mạnh, và có khả năng tiếp cận được nhiều người nhất.
Ý tôi không phải là bạn phải tham gia vào những hạng mục này để giảng chân tướng, mặc dù những hạng mục này thực sự cần sự ủng hộ của chúng ta. Điều tôi muốn nói là những hạng mục này có thể giảng thanh chân tướng hiệu quả như thế nào.
Nếu có cơ hội và có người sẵn lòng lắng nghe, chúng ta có thể trình bày sự việc một cách rõ ràng. Nếu có hiểu lầm, chúng ta có thể đưa ra những lập luận thuyết phục, đặc biệt khi cá nhân chúng ta bị tác động, mang tâm hiếu thắng, thì càng không nên sa vào tranh luận. Ngoài ra, trong cuộc sống cá nhân chúng ta, mọi người có thể đánh giá Đại Pháp thông qua tâm từ bi và trạng thái tu luyện của chúng ta. Trong xã hội, mặc dù đây không phải là mục đích Đại Pháp hồng truyền ra thế gian, nhưng mọi người có thể sẽ đánh giá Đại Pháp thông qua những điều chúng ta sáng tạo ra và những cống hiến của chúng ta cho xã hội.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/29/青年大法弟子對網上負面評論的建議(譯文)-489870.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/2/225247.html
Đăng ngày 14-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.