Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York
[MINH HUỆ 15-01-2025] Tôi muốn thảo luận một số quan điểm cá nhân về việc vụ kiện chống lại Shen Yun có liên quan thế nào đến tu luyện của chúng ta, chỉ ra một số quan niệm người thường vi tế mà tôi quan sát được, và chia sẻ cách mà người tu luyện chúng ta nên làm.
Sư phụ giảng:
“Đặc biệt là cựu thế lực, chư vị biết chăng? Hết thảy Chính Pháp của chúng là dựa vào tôi, chúng rất tôn trọng đối với tôi, ma nạn là tạo cho chư vị, chứ không phải cho tôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi tin rằng mục đích thực sự của cựu thế lực khi đệ đơn kiện này là để sàng lọc những đệ tử Đại pháp không phải chân tu. Chúng ta chính là mục tiêu, bởi Sư phụ không cho phép xảy ra bất kỳ sự bức hại nào không liên quan đến việc tu luyện của chúng ta.
Tình hình hiện nay có ý nghĩa gì đối với các học viên Đại Pháp
Vì chúng ta cần phải làm tốt ba việc, tôi muốn xem xét vụ kiện từ các góc độ sau:
Đã 25 năm trôi qua, cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, hơn nữa tà ác còn điên cuồng hơn, các cuộc tấn công liên tục của các kênh truyền thông phương Tây và các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào Đại pháp cho chúng ta thấy việc tu luyện của chúng ta và tiến trình Chính Pháp cách nhau quá xa. Một số học viên hiếm khi đề cập đến những việc liên quan đến tu luyện, một số khác cảm thấy Chính Pháp mãi vẫn chưa đến hồi kết thúc và đã bắt đầu sống như người thường, họ coi việc học Pháp, luyện công là một lối sống, một thói quen. Một số học viên lâu năm bề ngoài có vẻ tu luyện tinh tấn bắt đầu xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng. Cũng có những người thường xuyên không nhớ mình là người tu luyện trong lúc làm việc và suy xét vấn đề.
Sư phụ đã dùng phó xuất cự đại của Ngài để kéo dài thời gian Chính Pháp cho chúng ta. Là đệ tử, chúng ta cần nắm chắc thời gian tu luyện bản thân cho tốt, đề cao lên. Chúng ta đừng làm Ngài thất vọng.
Về việc giảng chân tướng, trên thế giới có hơn 7 tỷ người trong đó hơn 5 tỷ người sống bên ngoài Trung Quốc. Tất cả họ đều là những chúng sinh cần được chúng ta cứu. Tà ác đã không còn thị trường ở Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng đã nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 20 năm qua ở Trung Quốc là thất bại. Việc ĐCSTQ hiện đang mở rộng bức hại tới các học viên bên ngoài Trung Quốc cho thấy chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc giảng chân tướng ở nước ngoài.
Vụ việc gần đây liên quan đến Shen Yun là nỗ lực cuối cùng của thế lực trong cuộc bức hại. Chúng ta phải chú ý phát chính niệm trong thời gian này và nhân cơ hội này thanh trừ hết thảy cựu thế lực.
Những quan niệm vi tế của các học viên
Từ khi vụ kiện xảy ra, một số quan niệm ẩn sâu của một số học viên đã bị phơi bày.
Nhiều học viên đã dùng tâm của người thường mà xét vụ việc. Có bài viết tác giả cho rằng bản thân Sư phụ không có khổ nạn. Sư phụ gánh chịu khổ nạn cho các đệ tử và chúng sinh, và những gì mà Sư phụ phải gánh chịu vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.
Tôi cảm thấy tốt nhất là chúng ta không nên tùy tiện nói ra những lời liên quan đến Sư phụ, ngay cả khi xuất phát điểm là tốt. Chúng ta vẫn còn nhân tâm, những lời chúng ta nói ra có thể bị tà ác lợi dụng và vô tình chiêu mời khổ nạn trong tu luyện của bản thân.
Còn có hiện tượng là, nhiều học viên đã dùng lý của người thường để đánh giá các sự kiện xã hội, sau đó đưa ra một số kết luận không chính xác và cho rằng mình cần phải nhanh chóng hành động. Ví như, sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, hầu hết các phương tiện truyền thông do học viên điều hành đều ủng hộ cựu tổng thống, chỉ trích phe đối lập. Khá nhiều học viên lo lắng rằng chính quyền mới sẽ trả đũa chúng ta, thậm chí có học viên còn nghĩ đến việc rời khỏi nước Mỹ.
Trong mọi tình huống chúng ta phải hành xử như những người tu luyện. Sư phụ đã lợi dụng những tình huống này để khiến chúng ta hướng nội, nhận ra được các chấp trước, buông bỏ và đề cao. Nếu chúng ta suy luận dựa trên cái lý của người thường để đưa ra quyết định, thì có thể kết quả sẽ không tốt, và điều đó hẳn do chính tâm chúng ta chiêu mời đến.
Đối đãi với khổ nạn bằng tình và lý của người thường xuất phát từ những chấp trước bị che đậy chính là chúng ta đã bị lừa, khiến chúng ta nghĩ rằng ý định của mình là chính đáng.
Hãy hành xử như một học viên
Khi đối diện với một vấn đề, chúng ta không nên tập trung vào các hiện tượng trên bề mặt. Thay vào đó, chúng ta cần hướng nội tìm ra chấp trước nào đã làm mình động tâm và loại trừ chấp trước đó. Tôi nhận thấy ở nhiều học viên đang có những chấp trước sau :
Một số học viên cho rằng sẽ thiếu lương thực và năng lượng nên đã tích trữ. Khi được hỏi, một học viên trả lời, “Tích trữ một ít lương thực thì có gì sai?” Thực ra, mua một chút lương thực dự trữ thì không sai, nhưng dành nhiều thời gian để làm việc đó, tích trữ một lượng lớn lương thực chính là chấp trước. Thực tế cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để làm việc này mà không chiểu theo Pháp để đánh giá sự việc. Thậm chí có những học viên còn so bì với nhau: “Học viên này học viên kia tích trữ nhiều hơn”, “Nhà ai xăng, khí đốt, tấm năng lượng mặt trời và củi đều đã chuẩn bị cả rồi!”
Một số người hay so sánh bản thân của hiện tại và quá khứ, khi có đồng tu chỉ ra chỗ thiếu sót trong tu luyện, liền nói: “Bạn không biết tôi trước đây như thế nào đâu, bây giờ đã tu bỏ rất nhiều rồi đó”, thỏa mãn với hiện tại, giậm chân tại chỗ mà không so với yêu cầu của Pháp, nhìn ra chỗ thiếu sót để đề cao lên.
Có những học viên coi tu luyện là một lối sống, mỗi ngày việc học Pháp, luyện công và giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại đều là làm theo thói quen. Họ thường bỏ qua việc hướng nội và không nghĩ mình là người tu luyện.
Nói đến việc giảng chân tướng, các học viên ở Trung Quốc đã làm nên kỳ tích. Mặc dù tập quán và pháp lý ở Hoa Kỳ rất khác biệt, nhưng các học viên ở đây vẫn có thể học hỏi từ các học viên ở Trung Quốc. Sư phụ đã sớm giảng cho chúng ta rằng khi giảng chân tướng chúng ta phải từ bi với hết thảy chúng sinh. Từ bi có thể chạm đến nhân tâm của họ và hóa giải ma nạn. Nơi nào xuất hiện vấn đề, nơi đó cần chúng ta giảng chân tướng. Tà ác gây loạn, chúng ta cần giúp chúng sinh nơi đó minh bạch chân tướng.
Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi về tình hình hiện nay, nếu có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ giữa những người tu luyện thường phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/15/488294.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223784.html
Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.