Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-12-2024] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ .

45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:

  • Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand
  • 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.
  • 13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm này có Trương Khánh Vỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV.

Lý lịch thủ phạm

Họ và tên: Trương Khánh Vỹ
Tên tiếng Trung: 张庆伟
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
Ngày tháng năm sinh: Tháng 11 năm 1961
Nơi sinh: Huyện Lạc Đình, tỉnh Hà Bắc

df5e34ce3c302139e7e46757c655036a.jpg

Vị trí, chức vụ

Tháng 11 năm 2001 – tháng 8 năm 2007: Tổng Giám đốc kiêm Thư ký Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

Tháng 8 năm 2011 – Tháng 3 năm 2017: Phó Bí thư Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch tỉnh Hà Bắc.

Tháng 3 năm 2017 – tháng 10 năm 2021: Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang.

Tháng 10 năm 2021 – Tháng 3 năm 2023: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hồ Nam.

Tháng 3 năm 2023 – Nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV.

Trương Khánh Vỹ với tư cách là một Đảng viên và quan chức chính quyền địa phương có thâm niên, đã tích cực thực thi các chỉ thị bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Sau đây là danh sách một số tội ác của ông ta đối với các học viên.

Bức hại trong nhiệm kỳ tại Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc (tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2007)

Trong nhiệm kỳ làm tổng giám đốc kiêm bí thư thường vụ đảng ủy tại Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc, Trương đã chủ động hỗ trợ và phối hợp với chính quyền ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều học viên làm việc trong tập đoàn này đã bị bắt cóc, cải tạo lao động và đưa vào các trung tâm tẩy não.

Trong nửa đầu năm 2006, hơn 10 học viên Pháp Luân Công làm việc tại Viện Nghiên cứu về Hợp tác Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ 1 (còn gọi là Học viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc) đã bị bắt. Họ bị đưa vào trại cải tạo lao động hoặc các trung tâm tẩy não.

Trong những học viên bị bắt, bà Tôn Lợi Lợi của Phòng Số 18 của học viện này, đã bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức.

Trưởng Phòng Số 19 đã câu kết với Phòng 610 quận Phong Đài bắt cóc hai học viên Pháp Luân Công, trong đó, một học viên bị mù lòa. Cả hai học viên này đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Ông Vạn Cường, 43 tuổi của Phòng Số 102, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, ban đầu được đưa tới một trung tâm tẩy não, sau đó bị kết án 2 năm cải tạo lao động.

Ông Quách Bỉnh Nghĩa và bà Giả, vợ ông, cùng thuộc Phòng Số 703, đã bị bức hại trong một trung tâm tẩy não. Sau đó, bà Giả đã phải thụ án 2 năm tại một trại lao động cưỡng bức.

Bà Ngô Tuấn Anh, đã ngoài 70 tuổi, làm việc tại Phòng Thiết kế Tổng hợp, còn gọi là Phòng Số 1 tại học viện. Bà đã bị bắt cóc và bức hại tại một trung tâm tẩy não ở quận Phong Đài.

Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2006, một số học viên của học viện này đã nghỉ hưu, trong đó có bà Lã Ngọc Phân, bà Lưu Thục Chi, ông Từ Chí Nghĩa và bà Vương Thục Diễm, đã bị bắt cóc và đưa đến các trung tâm tẩy não.

Tháng 8 năm 2006, một đợt bắt giữ hàng loạt khác đã diễn ra ở Phòng Thiết kế Tổng hợp, các bệnh viện và Nhà máy #211 của học viện. Trong đó có Tiến sỹ Chu và một số học viên khác ở Phòng Động cơ Số 1 đã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Quận Phong Đài.

Học viện thứ nhất của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc cũng đã chi một lượng lớn tiền bạc cho Phòng 610 và trung tâm tẩy não ở quận Phong Đài để sách nhiễu và giám sát các học viên. Ngày 2 tháng 8 năm 2006, học viện thứ nhất đã tổ chức một cuộc họp huy động đối với toàn học viện, tuyên bố sẽ nhổ tận gốc Pháp Luân Công trước khi diễn ra Olympics Bắc Kinh 2008.

Tháng 24 tháng 4 năm 2007, ông Lưu Vĩnh Huy, một tài xế làm việc tại Phòng Số 508 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Vũ trụ thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, đã bị bắt giữ. Trước đó, ông đã nhiều lần bị bắt cóc và bị bức hại trong các trung tâm tẩy não.

Bức hại trong nhiệm kỳ Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Hà Bắc (tháng 8 năm 2011 đến tháng 3 năm 2017)

Trong nhiệm kỳ của mình ở tỉnh Hà Bắc, Trương không chỉ phát biểu tại hội nghị công tác chính trị và pháp luật của tỉnh, kêu gọi phát động một chiến dịch “chống tà giáo” sâu rộng nhắm vào Pháp Luân Công, mà còn tăng cường bức hại Pháp Luân Công thông qua các thủ đoạn bạo lực. Các thủ đoạn này gồm có bắt giữ, khám xét nhà, phạt tiền, giam giữ, lao động cưỡng bức, kết án tù và cưỡng bức tẩy não. Hệ quả là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc được xếp vào hàng nghiêm trọng nhất trong cả nước (Trung Quốc).

Ngày 25 tháng 2 năm 2012, trước thềm “Lưỡng hội” của ĐCSTQ, 108 học viên đã bị bắt cóc tại các thành phố Đường Sơn, Bảo Định, Thạch Gia Trang, Thương Châu, Bạc Đầu, Hàm Đan, Cẩm Châu, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Hà Bắc, thành phố Hồ Lô Đảo thuộc tỉnh Liêu Ninh, thành phố Liêu Thành và huyện Cao Đường thuộc tỉnh Sơn Đông và Thiên Tân.

Chỉ riêng tại thành phố Đường Sơn, đã có 38 học viên bị bắt. Trong đó, có mười học viên bị kết án nặng: ông Biện Lệ Triều bị kết án 12 năm, ông Trịnh Tường Tinh 10 năm, bà Lịch Ngọc Thư 10 năm, ông Mã Hằng Siêu 8 năm, bà Từ Kiệt 7 năm, bà Cổ Hữu Văn 7 năm, ông Lý Văn Đông 6 năm, ông Trương Quốc Thần bị kết án 5 năm, ông Dương Chính 5 năm, ông Dương Quốc Quang 4 năm tù giam.

25 học viên ở Thương Châu và 11 học viên ở Thạch Gia Trang đã bị bắt cóc, 11 người trong số họ đã bị kết án cải tạo lao động.

Từ ngày 28-30 tháng 10 năm 2012, trước thềm Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 của ĐCSTQ, thành phố Hành Thủy và thành phố Thâm Châu ở tỉnh Hà Bắc đã huy động hàng trăm cảnh sát để bắt cóc hơn 40 học viên Pháp Luân Công và đột kích nhà của họ.

Đầu tháng 10 năm 2013, Phòng 610 tỉnh Hà Bắc đã ban hành “Thông báo về việc tăng cường đẩy mạnh cuộc thi kiến thức pháp luật chống tà giáo” tới tất cả các công ty, yêu cầu tích cực tham gia. Hoạt động này kéo dài một tháng với mục đích là bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Đội An ninh Nội địa Thành phố Thạch Gia Trang và Phòng 610 đã phối hợp đột kích vào nhà của các học viên Pháp Luân Công địa phương. Hơn 20 học viên đã bị bắt giữ. Sau đó, một “lực lượng đặc nhiệm” đã được thành lập để đột kích vào nhà và bắt giữ các học viên tại Thành phố Thạch Gia Trang và các khu vực xung quanh, bao gồm Chính Định, Cao Ấp, Hành Đường, Huyện Triệu và Bình Sơn. Đến tháng 12 năm 2013, hơn 40 học viên đã bị bắt cóc.

Vào giữa tháng 12 năm 2013, Đài Truyền hình Cáp Hà Bắc đã phát sóng một chương trình truyền hình của chiến dịch phỉ báng Pháp Luân Công.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2014, tổng cộng 360 học viên đã bị bắt hoặc bị sách nhiễu tại nhiều quận và thành phố ở tỉnh Hà Bắc, bao gồm 42 học viên bị bắt tại Thương Châu vào ngày 17 tháng 8 và 152 học viên bị bắt theo nhóm từ ba người trở lên. Ít nhất mười học viên sau đó đã bị kết án tù và năm người đã chết vì bị bức hại.

Năm 2015, ít nhất 1.685 học viên ở tỉnh Hà Bắc đã bị sách nhiễu, bắt giữ và giam cầm. Trong đó có 901 trường hợp sách nhiễu, 462 trường hợp bị bắt giữ và 322 trường hợp bị giam giữ tùy tiện.

Năm 2016, ít nhất 1.226 học viên ở tỉnh Hà Bắc đã bị sách nhiễu, bắt cóc và giam giữ. Trong số đó, 187 học viên đã bị khám xét nhà và ít nhất 120 học viên đã bị truy tố.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017, ít nhất 306 học viên ở Hà Bắc đã bị sách nhiễu, 281 người bị bắt và giam giữ, 43 người bị kết án và 4 người đã chết vì bức hại.

Bức hại trong nhiệm kỳ Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang và Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh (Tháng 3 năm 2017 – Tháng 10 năm 2021)

Trong nhiệm kỳ làm Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang và Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh, Trương đã có một số bài phát biểu tại các hội nghị của Phòng 610 cấp tỉnh, hội nghị công tác tôn giáo cấp tỉnh và hội nghị công tác chính trị và pháp luật cấp tỉnh.

Trong những bài phát biểu này, ông kêu gọi các biện pháp kiên quyết để đàn áp Pháp Luân Công dưới danh nghĩa luật “chống tà giáo”. Theo những chỉ thị này, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, Cục Công an, Phòng 610, các cơ quan tư pháp, đồn cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố đã phối hợp với nhau để bắt giữ, sách nhiễu, giam giữ và kết án các học viên.

Năm 2017, ít nhất 676 học viên đã bị bắt tại tỉnh Hắc Long Giang, đứng thứ tư cả nước. Ngoài ra, 917 học viên bị sách nhiễu và 62 học viên bị kết án, đứng thứ năm cả nước. Mười hai học viên ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, đã bị kết án từ 1,5 đến 8 năm tù vào ngày 14 tháng 12 và bị phạt tổng cộng 380.000 nhân dân tệ.

Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, 29 học viên đã bị bắt cóc tại huyện Nghi Lan và huyện Hoa Xuyên. Trong số đó, một thành viên trong gia đình là ông Tiết Hồng Lượng và 13 học viên khác gồm có bà Tống Ngọc Chi, bà Thi Phượng Hương, bà Thi Phượng Lan và bà Vương Vân Kiệt đã bị kết án từ ba đến mười năm tù giam. Cả 14 người bị phạt tổng cộng 475.000 nhân dân tệ.

Năm 2018, 475 học viên bị bắt, 169 học viên bị sách nhiễu và 62 học viên bị kết án tại tỉnh Hắc Long Giang. Cả ba chỉ số này đều đứng thứ tư so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Ngoài ra, tám học viên đã chết vì bị bức hại. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, Phòng 610 và Cục Công an tỉnh Hắc Long Giang đã phát động một cuộc bắt bớ hàng loạt 148 học viên tại Cáp Nhĩ Tân, huyện Tân, huyện Diên Thọ và thành phố Đại Khánh. Sau đó, ít nhất 50 người trong số các học viên bị bắt cóc đã bị kết án tù.

Năm 2019, 384 học viên ở tỉnh Hắc Long Giang bị bắt, 243 học viên bị sách nhiễu, 118 học viên bị kết án và 11 học viên chết vì bị bức hại. Tháng 7 năm 2019, một đội giám sát từ Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang đã đến thành phố Giai Mộc Tư và chỉ đạo Công an thành phố Giai Mộc Tư và các đồn cảnh sát trực thuộc bắt giữ hơn 40 học viên và sách nhiễu hàng trăm người trong khu vực. Ông Dương Thắng Quân, bị bắt vào ngày 2 tháng 8, đã chết trong khi bị giam giữ chín ngày sau đó.

Năm 2020, tỉnh Hắc Long Giang có số lượng học viên bị bắt và sách nhiễu cao thứ hai cả nước, lần lượt là 719 và 1.094 học viên. 27 học viên khác bị kết án tù và tám người qua đời do bị bức hại.

Vào cuối tháng 6 năm 2020, bà Vương Thục Khôn, 66 tuổi, bị cảnh sát lừa đến nơi làm việc rồi đánh đập. Bà bị xuất huyết não và qua đời vào ngày 2 tháng 7. Ông Vương Phượng Thần, giáo viên một trường trung học cơ sở ở huyện Lâm Điện, thành phố Đại Khánh, bị kết án 4 năm tù giam và thụ án tại nhà tù Hô Lan. Tại đây, ông bị ung thư và đã nôn ra máu. Gia đình ông đã nộp đơn xin tại ngoại để điều trị y tế, nhưng nhà tù từ chối trả tự do cho ông. Ông Vương qua đời vào ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Năm 2021, số lượng các học viên bị bắt và sách nhiễu tại tỉnh Hắc Long Giang là 463 và 872, đứng thứ tư cả nước. Ngoài ra, 125 học viên bị kết án và 24 học viên đã chết vì bị bức hại.

Chỉ riêng ở Cáp Nhĩ Tân, 329 học viên bị nhắm tới với ít nhất 74 học viên bị bắt, 33 học viên bị lục soát nhà cửa, 40 học viên bị giam giữ và hai học viên qua đời. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2016, bàTô Vân Hà ở quận Đạo Ngoại, Cáp Nhĩ Tân, bị bắt cóc và bị Tòa án quận Đạo Ngoại kết án 5 năm tù vào ngày 31 tháng 3 năm 2017. Bà bị bệnh lao nhiễm trùng nghiêm trọng cùng và nhiều biến chứng khác trong khi [bị giam giữ tại] Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà qua đời hai ngày trước khi mãn hạn tù, hưởng thọ 67 tuổi.

Bức hại trong nhiệm kỳ Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam và Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh (tháng 10 năm 2021 – tháng 3 năm 2023)

Sau khi nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam và Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh, Trương Khánh Vỹ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 1 năm 2022, Trương đã có bài phát biểu tại Hội nghị Công tác Tôn giáo tỉnh Hồ Nam, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên quyết đấu tranh chống mọi hình thức hoạt động của “tà giáo”. Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Trương một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải phòng thủ sâu rộng trước “sự xâm nhập của tôn giáo” và thúc đẩy các hoạt động “chống tà giáo” trong một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Nam.

Mặc dù Trương chỉ làm việc tại tỉnh Hồ Nam trong 1 năm 5 tháng, nhưng cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Hồ Nam đã gia tăng mạnh trong khoảng thời gian này.

Trong năm 2021, ít nhất hai học viên ở tỉnh Hồ Nam bị bức hại đến chết, 29 học viên khác bị kết án tù, 181 học viên bị bắt, 309 học viên bị sách nhiễu và 17 học viên bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Trong các năm 2022 và 2023, ít nhất 48 học viên ở tỉnh Hồ Nam bị kết án, 194 học viên bị bắt, 293 học viên bị sách nhiễu, bốn học viên bị đưa đến các trung tâm tẩy não và 21 học viên bị bức hại đến chết. Trong số 506 học viên này, ít nhất 106 người bị lục soát nhà cửa và 16 người bị cưỡng bức lấy mẫu máu.

Một số trường hợp bị bức hại ở tỉnh Hồ Nam

Ngày 12 tháng 6 năm 2021, sáu học viên ở thành phố Hành Dương gồm có bà Trần Hành Tú, ông Bành Tuấn Nam, bà Lý Phụng Anh, bà Tạ Hải Vân, bà Tưởng Tú Cúc và bà Trâu Hồng Diễm đã bị người của Công an Đường sắt Hành Dương bắt giữ. Họ bị Viện kiểm sát quận Thạch Cổ truy tố vào ngày 30 tháng 9 và bị xét xử tại Tòa án quận Thạch Cổ vào ngày 22 tháng 12 năm 2021. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2022, Thẩm phán đã kết án tù đối với các học viên này: bà Trần bị kết án 7 năm tù giam, ông Bành 4 năm tù giam, bà Lý 3 năm 3 tháng tù giam, bà Tạ 3 năm tù giam, bà Tưởng 3 năm tù giam và bà Trâu 2 năm tù giam.

Ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020, Sở An ninh Nội địa thành phố Trường Sa đã triển khai lực lượng trong một chiến dịch phối hợp bắt giữ hơn 20 học viên. Ông Lý Chí Cương, cựu nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Công nghệ Quốc phòng, bị kết án 5 năm 3 tháng tù giam vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, bà Tăng Tiểu Anh, ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát Đoàn Kết. Tại đây, bà Tăng bị cảnh sát thẩm vấn và đánh đập khiến sáu xương phải, xương ở ngực và một xương sườn của bà bị gãy.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/26/486887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223475.html

Đăng ngày 15-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share