Bài viết của By a Minghui correspondent

[MINH HUỆ 28-12-2024] Nhân Ngày Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đệ trình danh sách các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công và các học viên lên chính phủ nước sở tại nhằm yêu cầu chính phủ cấm thủ phạm cùng người thân của họ nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản ở nước ngoài của họ theo luật định.

45 quốc gia này bao gồm Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia tại các châu lục khác. Các quốc gia EU là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay. Đây là lần đầu tiên Paraguay tham gia.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 25 năm, và gần đây chế độ này tăng cường trấn áp ở nước ngoài. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, trong một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024, ĐCSTQ nhấn mạnh mục tiêu “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Phải ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá.”

Trong số những kẻ bức hại được liệt kê có Trương An Thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang kiêm Bí thư Ban Công tác Giáo dục của Tỉnh ủy.

Thông tin về thủ phạm

Họ và tên: Trương (họ) An Thuận (tên)
Tên tiếng Trung: 张安顺
Giới tính: Nam
Ngày sinh: Tháng 4 năm 1965
Nơi sinh: Huyện Bình Âm, tỉnh Sơn Đông

553f56cfb00ddb9770a4686580d2968c.jpg

Chức danh, chức vụ

Tháng 11/2005 – Tháng 3/2011: Quyền thị trưởng, Thị trưởng và Bí thư Thành ủy Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm

Tháng 4/2011 – Tháng 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cát Lâm kiêm Bí thư Khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên

Tháng 1/2016 – Tháng 11/2019: Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm

Tháng 11/2019 – Tháng 12/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hắc Long Giang

Tháng 12/2019 – Tháng 2/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hắc Long Giang kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh

Tháng 2/2022 – Tháng 11/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hắc Long Giang kiêm Bí thư Thành ủy Cáp Nhĩ Tân

Tháng 12/2023 – Nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang kiêm Bí thư Ban Công tác Giáo dục của Tỉnh ủy

Tội ác chính

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nặng nề nhất ở tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, trong đó Hắc Long Giang đứng đầu và Cát Lâm đứng thứ tư về số ca tử vong do bức hại được xác nhận.

Trong khi đảm nhiệm các chức vụ khác nhau ở cả hai tỉnh trên, Trương tích cực tuân theo và triển khai các chính sách bức hại, dẫn đến những tội ác bức hại nhân quyền kéo dài hàng thập kỷ.

1. Bức hại trong thời gian Trương An Thuận làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hắc Long Giang kiêm Bí thư Thành ủy Cáp Nhĩ Tân (Tháng 2/2022 – Tháng 11/2023)

Năm 2023, tổng cộng 134 học viên Pháp Luân Công bị bức hại dưới nhiều hình thức khác nhau tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. 35 học viên bị kết án từ 1 đến 15 năm tù và bị phạt từ 1.000 đến 100.000 Nhân dân tệ, 57 học viên khác bị tạm giam và 41 học viên bị sách nhiễu.

Bà Ngưu Tiểu Na, người tàn tật nặng, bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Cuối tháng 9 năm 2022, Tòa án Giao thông Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân kết án bà, và yêu cầu bà thụ án 15 năm tù, bao gồm bản án 14 năm tù vào năm 2004 mà bà được hoãn thi hành án do bị khuyết tật. Để tránh bị cầm tù, bà phải sống lang bạt, nhưng đến ngày 19 tháng 3 năm 2024, bà lại bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Do bị tàn tật nặng trong nhiều thập kỷ, bà không thể tự ra khỏi giường, đi lại, tắm rửa hoặc sử dụng nhà vệ sinh.

Từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2022, 83 học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt và 160 học viên bị sách nhiễu.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, bà Thôi Kim Thực, 88 tuổi, bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục bắt tại nhà. Hai cảnh sát kéo bà Thôi từ căn hộ của bà ở tầng hai xuống tầng trệt. Họ bất ngờ buông bà ra khiến bà ngã xuống đất. Lúc 5 giờ 45 phút chiều, con trai bà Thôi nhận được điện thoại của cảnh sát, thông báo mẹ của anh được đưa đến phòng cấp cứu. Anh vội vã đến bệnh viện. Năm phút sau, bác sỹ bước ra và thông báo bà Thôi đã tử vong. Người con trai bước vào phòng phẫu thuật và nhìn thấy thi thể của mẹ mình. Khuôn mặt bà tái nhợt, cổ họng bị rạch một đường dài và bà chỉ đi một chiếc giày.

Chỉ riêng trong tháng 7 năm 2022, ít nhất 73 học viên ở Cáp Nhĩ Tân bị sách nhiễu, 33 học viên bị bắt, một số bị tạm giam và 39 học viên bị sách nhiễu, trong đó có một số học viên bị sách nhiễu nhiều lần.

2. Bức hại trong thời gian Trương An Thuận làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hắc Long Giang (Tháng 12/2019 – Tháng 2/2022)

Năm 2020, ĐCSTQ triển khai chiến dịch “Xóa sổ” nhằm vào các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, dẫn đến việc bắt bớ và sách nhiễu trên diện rộng. Tại tỉnh Hắc Long Giang, 719 học viên bị bắt và 1.094 học viên bị sách nhiễu, đứng thứ hai cả nước trong năm đó.

Ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2020, 10 học viên ở quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, bị Công an Thành phố Đại Khánh bắt, sau đó bị truy tố. Được biết, cuộc vây bắt này do Đội Chống tà giáo thuộc Công an Tỉnh Hắc Long Giang và Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đại Khánh chỉ đạo.

Ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2020, Phòng An ninh Nội địa Thành phố Cáp Nhĩ Tân tiến hành một đợt vây bắt tập thể khác nhằm vào các học viên địa phương. Lệnh bắt giữ do Hách Vỹ Phu, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hắc Long Giang, ban hành. Cảnh sát bắt các học viên theo danh sách được lập sẵn, và được giao chỉ tiêu và thưởng tiền cho mỗi học viên bị bắt.

Năm 2021, 24 học viên ở tỉnh Hắc Long Giang qua đời do bị bức hại, đứng thứ hai cả nước. Số học viên bị bắt và sách nhiễu trong năm đó lần lượt là 463 và 872, đều đứng thứ tư cả nước. Số học viên bị kết án là 125 học viên, đứng thứ hai cả nước.

Chỉ riêng tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, 47 học viên bị bức hại trong năm 2021. 2 học viên qua đời do bị bức hại, 1 học viên bị đình chỉ lương hưu, 5 học viên bị kết án và ít nhất 24 học viên bị sách nhiễu.

Chỉ trong nửa đầu năm 2021, 20 học viên ở Cáp Nhĩ Tân bị kết án và bị phạt tổng cộng 70.000 Nhân dân tệ. Hai vụ bắt bớ tập thể được báo cáo, bao gồm 35 học viên bị bắt vào ngày 19 tháng 4 và 20 học viên bị bắt vào ngày 10 tháng 6. Tất cả các học viên đều bị lục soát nhà.

Bà Lý Song Yến, 45 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Bà bị thẩm vấn và tra tấn trong gần 30 tiếng tại Đồn Công an Phú Lợi. Khi bà sắp chết, cảnh sát gọi chồng bà đến đón. Khi chồng bà Lý đến đồn công an, bà không thể đi lại và phải nhờ 3 viên cảnh sát khiêng ra. Bà Lý qua đời vào cuối ngày hôm đó.

Từ năm 2019 đến năm 2021, 6 học viên, bao gồm bà Mạnh Hồng, bà Dương Lập Hoa, bà Vương Phương, bà Lý Quế Nguyệt, bà Tô Vân Hà và bà Lưu Á Cần, bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang hoặc chết ngay sau khi được trả tự do.

Năm 2020 và 2021, khi Trương An Thuận giữ chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hắc Long Giang, có tổng cộng 28 trường hợp các học viên Pháp Luân Công tử vong được xác nhận.

3. Bức hại trong thời gian Trương An Thuận làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cát Lâm kiêm Bí thư Khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên (Tháng 4/2011 – Tháng 1/2016)

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, công an, viện kiểm sát, tòa án và hệ thống Phòng 610 ở Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, vẫn luôn triển khai các chính sách bức hại thông qua bắt, giam giữ, tra tấn, ngược đãi và kết án các học viên vô tội.

Theo thông tin do Minh Huệ thu thập được, tổng cộng có 60 học viên ở Diên Biên bị bắt vào năm 2015, trong đó 14 học viên bị đưa đến các trung tâm tẩy não, 1 học viên bị kết án và 3 học viên bị bức hại đến chết.

Bà Trương Thục Hiền, 53 tuổi, bị cảnh sát thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm, bắt vào ngày 7 tháng 8 năm 2014. Bà bị tra tấn đến chết trong vòng 24 giờ. Người nhà của bà nhìn thấy thi thể của bà chi chít vết sẹo từ ngực xuống đến đùi; da chân bà cũng bị rách toạc, nhiều vết bỏng do dùi cui điện gây ra xung quanh bộ phận sinh dục, lưng có vết máu do bị đá.

4. Một số trường hợp tử vong trong thời gian Trương An Thuận đương nhiệm

Trường hợp 1: Bác sỹ Vương Thục Khôn qua đời vài ngày sau khi bị công an đánh đập

Cuối tháng 6 năm 2020, bác sỹ Vương Thục Khôn, 66 tuổi, ở thành phố Hải Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, bị yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công. Vì bà từ chối nên cảnh sát đánh đập bà trong nhiều tiếng. Bà bị đau dữ dội ở chân, và cầu xin cảnh sát tha cho bà. Họ đồng ý, nhưng đe dọa sẽ quay lại bắt bà sau vài ngày.

Bác sỹ Vương phải bò lên cầu thang để trở về căn hộ của mình. Chồng bà nhận thấy bà có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Xương bánh chè của bà bị gãy, và bà ướt đẫm mồ hôi. Chiều ngày 1 tháng 7, bà bị đột quỵ. Bà bị chóng mặt và buồn nôn. Bà qua đời vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng ngày 2 tháng 7.

Trường hợp 2: Bà Khang Ái Phân qua đời trong trại tạm giam

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, bà Khang Ái Phân bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư. Những tra tấn mà bà phải chịu đựng ở đó khiến bà xuất hiện bệnh tim nặng và toàn thân bị phù nề. Bà không thể đứng hoặc đi lại, và gần như bị mù cả hai mắt. Bà khó thở và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngày 17 tháng 6, bà được trả tự do và bị quản thúc tại gia. Mặc dù bà đang trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà, thậm chí còn đưa bà đến tòa án. Sức khỏe của bà ngày càng suy giảm do bị sách nhiễu liên tục. Bà qua đời vào ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Trường hợp 3: Bà Lưu Phượng Vân qua đời vì bệnh tim phát triển trong thời gian bị bắt

Vài giờ sau khi bị bắt vào tháng 4 năm 2020, bà Lưu Phượng Vân, ở huyện Đường Nguyên, tỉnh Hắc Long Giang, bị đau ngực dữ dội. Sau đó, bà bị kết án 2 năm tù, thụ án ngoại giam. Tình trạng của bà ngày càng trầm trọng, và bà qua đời vào ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Trường hợp 4: Bà Diêm Kim Hà bị ung thư khi bị giam giữ, qua đời vài tháng sau đó

Tối ngày 22 tháng 9 năm 2020, Bà Diêm Kim Hà bị bắt trong chiến dịch “Xóa sổ”, và bị kết án 6 tháng tù. Trong thời gian bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân, bà Diêm bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, và bị phơi lạnh, khiến bà bị chảy máu âm đạo nhiều. Mặc dù bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, nhưng lính canh từ chối trả tự do cho bà, và tiếp tục gây áp lực buộc bà phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà được trả tự do sau khi thụ án xong 6 tháng tù, và qua đời vài tháng sau, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Bà hưởng dương 59 tuổi.

Trường hợp 5: Ông Chung Quốc Toàn qua đời trong Nhà tù Thái Lai

Ngày 4 tháng 3 năm 2020, ông Chung Quốc Toàn, ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Đến tháng 8, ông bị kết án 3,5 năm tù. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, ông Chung bị đưa đến Nhà tù Thành phố Kê Tây, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai, nơi ông bị tra tấn đến chết vào ngày 6 tháng 2 năm 2022. Ông hưởng thọ 72 tuổi.

5. Một số trường hợp bị kết án trong thời gian Trương An Thuận đương nhiệm

Trường hợp 1: Hai vợ chồng bị kết án nặng vì đức tin

Bà Thái Tú Anh và chồng là ông Chu Minh Đích, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt trong một vụ bắt giữ tập thể các học viên Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2020. Cuối tháng 12 năm 2022, họ bị Tòa án Thành phố Đại Khánh xét xử, và nhanh chóng bị kết án. Bà Thái Tú Anh bị kết án 10 năm tù và bị phạt 70.000 Nhân dân tệ. Ông Chu Minh Đích bị kết án 9 năm 8 tháng tù và bị phạt 60.000 Nhân dân tệ.

Hai vợ chồng kháng cáo, nhưng đều bị từ chối. Bà Thái bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 15 tháng 5 năm 2023, ông Chu vẫn bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đại Khánh.

Trường hợp 2: Bảy cư dân Hắc Long Giang bị kết án gần 11 năm tù

Bảy cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2020, vì gọi điện thoại cho mọi người để nói về việc chế độ cộng sản che giấu dịch bệnh, cũng như việc những người nhiễm virus hồi phục bằng cách thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cả bảy người đều bị kết án tù.

Họ bị Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ xét xử 4 lần, vào ngày 17 và 29 tháng 12 năm 2020, và ngày 22 tháng 6 và 21 tháng 10 năm 2021, trước khi bị kết án vào ngày 17 tháng 11 năm 2021.

Ông Lý Lực Tráng bị kết án 10 năm 8 tháng tù và bị phạt 80.000 Nhân dân tệ. Bà Đường Trúc Nhân bị kết án 9 năm 4 tháng tù và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ. Bà Triệu Lệ Hoa bị kết án 7 năm 5 tháng tù và bị phạt 40.000 Nhân dân tệ. Ông Hoắc Hiểu Huy bị kết án 7 năm 3 tháng tù và bị phạt 40.000 Nhân dân tệ. Bà Đinh Yến bị kết án 4 năm 2 tháng tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Bà Tiêu Kỳ Hoa bị kết án 4 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Bà Lý Diễm Thanh bị tuyên án 1 năm 10 tháng và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Trường hợp 3: Cựu giám đốc sản xuất của công ty dược phẩm bị kết án 6 năm tù

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, bà Triệu Khánh Bình, 52 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Triệu, cựu giám đốc sản xuất của một công ty dược phẩm, bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2022. Bà bị Tòa án Quận A Thành xét xử vào ngày 13 tháng 3 năm 2023, sau đó bị kết án vào khoảng giữa tháng 4. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp Thành phố Cáp Nhĩ Tân bác bỏ.

Trường hợp 4: Người đàn ông Hắc Long Giang bị kết án 4,5 năm tù, rơi vào tình trạng nguy kịch sau 2 tháng tuyệt thực

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, ông Vương Kế Vũ, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt sau khi bị tố giác vì dán áp phích thông tin về Pháp Luân Công. Ông tuyệt thực trong khi bị giam tại trại tạm giam Quận Song Thành, và bị bức thực. Ông được tại ngoại vào ngày 8 tháng 11 cùng năm, sau đó cảnh sát tiếp tục giám sát ông hàng ngày.

Cuối tháng 4 năm 2023, cảnh sát đệ trình vụ án của ông Vương lên Viện Kiểm sát Quận Song Thành. Ngày 9 tháng 5, ông bị Tòa án Quận Song Thành xét xử trưc tuyến. Ngày 18 tháng 5, gia đình ông được thông báo rằng ông bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 21 tháng 7 năm 2023.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/28/487092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/9/223518.html

Đăng ngày 09-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share