Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2025] Một cư dân 63 tuổi ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông, mắc bệnh tiểu đường nặng trong khi thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị tước quyền thăm thân, và có khả năng đã bị tra tấn.

Bà Tống Tĩnh Hà, nguyên kế toán của một nhà máy sữa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007, và nhanh chóng khỏi những căn bệnh mãn tính hàng thập kỷ. Ngày 31 tháng 1 năm 2022, bà ra ngoài phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công, và bị cảnh sát của đồn công an Lạp Bố Đạt Lâm Số 2 bắt giữ. Họ đưa bà đến trại tạm giam quận Hải Lạp Nhĩ, sau đó lục soát nhà bà. Họ quay video và đe dọa các thành viên trong gia đình bà.

Khoảng tháng 6 năm 2022, bà Tống bị kết án 5 năm tù, sau đó bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông. Bà xuất hiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam. Đùi của bà sưng to đến mức bà không thể đi lại bình thường, và bà bị rụng móng chân ở hai ngón chân. Lính canh trại tạm giam không cho bà điều trị y tế. Sau khi bị chuyển đến nhà tù, tình trạng của bà Tống ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và đến tháng 12 năm 2023, bàn chân của bà bị lở loét, chảy mủ. Da trên bàn chân bà chuyển sang màu sẫm và bốc mùi hôi. Bàn chân đau đến mức bà không thể ngủ vào ban đêm.

Lính canh ép bà Tống uống các loại thuốc không rõ chủng loại mỗi ngày, nhưng bà không thấy đỡ. Theo một nguồn tin nội bộ, bà đang bị Trưởng Khu 8 giám sát trực tiếp.

Chồng bà Tống không được thông báo về tình trạng của vợ cho đến tháng 3 năm 2024. Ông yêu cầu đến thăm bà, nhưng bị từ chối. Tháng 7 năm 2024, ông đến nhà tù và lại bị từ chối. Ông lo rằng vợ mình đang bị tra tấn giống như những học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ.

Nhà tù này được biết đến với việc sử dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt” nhằm ép buộc các học viên từ bỏ đức tin. Khi các học viên vẫn kiên định với đức tin sau khi bị tẩy não, lính canh sẽ tra tấn họ bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm đánh đập, sốc điện, tiêm thuốc cưỡng bức và cấm ngủ.

Việc ngược đãi đã khiến ít nhất 9 học viên tử vong trong những năm qua. 4 học viên qua đời trong tù, bao gồm bà Viên Thục Mai, qua đời vào đầu tháng 2 năm 2003, bà Ư Tú Lan, qua đời vào thời điểm không xác định, bà Chu Thải Hà, qua đời vào tháng 7 năm 2003, và bà Đường Hải Hoa, qua đời vào khoảng tháng 9 năm 2009. 5 người khác qua đời sau khi được trả tự do, do không thể hồi phục sau khi bị tra tấn, bao gồm bà Điền Tố Phương, qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 2011, bà Ư Chấn Kiệt, qua đời vào ngày 7 tháng 9 năm 2011, bà Sái Ngọc Lan, qua đời vào ngày 23 tháng 3 năm 2017, bà Nhạc Thục Hà, qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, và bà Cảnh Tú Lan, qua đời vào thời điểm không xác định.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/24/489181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/27/223968.html

Đăng ngày 11-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share