Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2025] 13 cư dân thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát gần 4 năm trước chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ vẫn đang đợi phán quyết sau lần bị tòa án đưa ra xét xử. Trong đó, bốn người đang bị giam giữ kể từ khi bị bắt.

13 học viên này bị hơn 200 cảnh sát bắt giữ vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2021. Bốn người, gồm có ông Triệu Hải Ba 69 tuổi, bà Viên Huệ Phân 69 tuổi, bà Thường Tranh 52 tuổi và bà Văn Kiếm 52 tuổi, bị Cục Công an Thành phố Thường Thục giam giữ hình sự vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 và Viện Kiểm sát Thành phố Trương Gia Cảng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ họ vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Ông Triệu bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Thường Thục và 3 học viên còn lại bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tô Châu.

9 học viên khác được tại ngoại vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Tình trạng tại ngoại của họ tiếp tục được gia hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Chín học viên này gồm có: bà Đổng Uyển Ngọc 73 tuổi, ông Kê Dũng 49 tuổi cùng vợ là bà Phan Ninh 51 tuổi, bà Thôi Bình 61 tuổi, bà Lý Thủ Khiết 52 tuổi, bà Ngô Tiểu Minh 50 tuổi, bà Chu Doanh 70 tuổi, bà Hàn Quế Hương 60 tuổi và bà Trương Ngọc Mai 66 tuổi.

Cục Công an Thành phố Thường Thục đã chuyển vụ án của cả 13 học viên này tới Viện Kiểm sát Thành phố Trương Gia Cảng vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Công tố viên Quách Tuấn Thành truy tố họ vào ngày 18 tháng 5 năm 2022.

Năm 2024, Tòa án Thành phố Trương Gia Cảng đưa vụ án ra xét xử hai lần. Lần thứ nhất diễn ra từ ngày 31 tháng 1 tới ngày 8 tháng 2 năm 2024 và lần thứ hai là vào ngày 22 tháng 5.

Công tố viên Quách trích dẫn bằng chứng truy tố về việc 13 học viên đã thể hiện sự ủng hộ của họ với một nhóm học viên Pháp Luân Công địa phương khác bị truy tố cách đây vài năm. 13 học viên này đã cùng nhau thuê luật sư cho nhóm học viên bị truy tố trước đó và cũng tới Tòa án Quận Ngô Giang trong ba phiên tòa tiếp sau đó.

Ông Quách cáo buộc rằng ba chuyến đi tới Tòa án Quận Ngô Giang của 13 học viên là bằng chứng cho thấy họ đã dùng “tư tưởng” để can nhiễu quá trình tố tụng của tòa án và ủng hộ tinh thần cho nhóm các học viên bị xét xử đầu tiên.

Ông Quách cũng cáo buộc 13 học viên này đã cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công, sử dụng email do trang Minh Huệ cung cấp, in ấn rồi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Công từ năm 2016.

Các thẩm phán vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Đây không phải lần đầu tiên mà hầu hết các học viên này bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình. Bà Chu bị bắt vào tháng 4 năm 2012 và bị giam giữ 12 ngày. Bà Trương bị giam giữ hai lần vào tháng 11 năm 2013 và tháng 10 năm 2020 chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà Thôi bị giam giữ vào tháng 6 năm 2012 và tháng 2 năm 2017. Bà Phan bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 6 năm 2001 và bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 7 năm 2007. Chồng bà Phan là ông Kê bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 9 năm 2009.

Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/28/489563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225316.html

Đăng ngày 09-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share