Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-01-2025] Bà Chung Uyển Anh 79 tuổi ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 2 năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bản án này của bà Chung bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà tại nhà vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 sau khi bà bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại một điểm xe buýt vài giờ trước đó. Sau đó, vào buổi chiều, bà bị đưa tới Trại tạm giam Trúc Dương, gia đình bà cũng bị tống tiền 10.000 Nhân dân tệ. Do sức khỏe kém, ngày hôm sau bà được tại ngoại.
Hai cảnh sát sách nhiễu bà Chung vào ngày 26 tháng 8 năm 2024 và lệnh cho bà ký giấy nhận tội. Thế nhưng bà từ chối tuân theo.
Ngày 17 tháng 10 năm 2024, bà Chung được thông báo rằng ngày hôm sau, bà phải có mặt tại Viện Kiểm sát Quận Mai Huyện. Ngày hôm sau, bà tới viện kiểm sát này và lại bị lệnh phải nhận tội. Bà quả quyết rằng bà không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công.
Tòa án Quận Mai Huyện đưa bà Chung ra xét xử vào ngày 26 tháng 11 năm 2024. Sau đó, bà được về nhà và tới giữa tháng 1 năm 2024, bà biết rằng mình đã bị kết án tù. Bản án nêu rõ bà được thụ án bên ngoài nhà tù. Bà cũng bị ép phải nộp tiền phạt.
Tin tức liên quan:
Một số các học viên cao tuổi bị bức hại gần đây
Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/22/488917.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/28/224027.html
Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.