Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2025] Hai cư dân quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Uy 68 tuổi bị kết án 4 năm tù và bà Triệu Hỉ Lan 66 tuổi bị kết án 1 năm tù. Bà Vương đã kháng cáo bản án.

Hai người phụ nữ này bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 và bị Tòa án Quận Hồn Nam đưa ra xét xử ngày 22 tháng 11 năm 2024. Họ được thông báo về bản án vào ngày 10 tháng 1 năm 2025.

Trong phiên tòa xét xử, hai luật sư của bà Vương đưa ra bào chữa chứng minh bà vô tội. Bà cũng làm chứng buộc tội cảnh sát vì dùng bạo lực bắt giữ bà và bác bỏ các cáo buộc chống lại bà. Bà cũng nhấn mạnh rằng bà không phạm pháp khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp.

Luật sư của bà Triệu là do tòa chỉ định. Bà yêu cầu được tuyên trắng án, vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Bà trông hốc hác, khuôn mặt nhợt nhạt. Bà Triệu cho biết, kể từ bị bắt, bà bị ép dùng thuốc tăng huyết áp. Chưa rõ bà có bị huyết áp cao hay không.

Tại thời điểm viết bài này, cả bà Vương và bà Triệu có thể vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Chi tiết về việc bắt giữ và truy tố

Người của Đội An ninh Nội địa Quận Tô Gia Đồn và Đồn Công an Giải Phóng bắt giữ bà Vương cùng bà Triệu vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Việc bắt giữ họ bắt nguồn từ một sự việc vào năm 2020, đó là việc họ bị tạm giam ngắn chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công nhưng sau đó được tại ngoại. Cảnh sát tuyên bố rằng họ đang nỗ lực khép lại các vụ án của năm 2020.

Tháng 9 năm 2024, công tố viên Hách Mộng Dao của Viện Kiểm sát Quận Hồn Nam đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Vương và bà Triệu. Không lâu sau đó, bà ta truy tố hai nữ học viên này và chuyển vụ án của họ tới Tòa án Quận Hồn Nam vào ngày 21 tháng 10.

Ngày 25 tháng 10, người nhà bà Vương hỏi thông tin và biết được rằng phụ trách vụ án của hai nữ học viên là thẩm phán Hách Tiểu Lệ. Họ liên lạc với thẩm phán Hách vào ngày 28 tháng 10, nhưng bà ta tuyên bố rằng bà chưa nhận được vụ án của hai nữ học viên nói trên. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, bà ta nói với người nhà hai học viên rằng bà đã ấn định ngày xét xử họ vào ngày 8 tháng 11, khiến luật sư đại diện bào chữa có rất ít thời gian để chuẩn bị tài liệu.

Hai luật sư của bà Vương gửi ba yêu cầu tới thẩm phán Hách, gồm có: yêu cầu sao chép thông tin quan trọng của vụ án, yêu cầu cho thân chủ của họ được tại ngoại và yêu cầu loại trừ bằng chứng bất hợp pháp do cảnh sát thu thập.

Đối với yêu cầu được tại ngoại, các luật sư của bà Vương chỉ ra rằng bà được phát hiện có triệu chứng đột quỵ và tăng huyết áp sau lần bắt giữ mới nhất, nhưng cảnh sát từ chối thả bà, kết quả là bà bị ngất xỉu trong khi bị giam giữ.

Thẩm phán Hách từ chối yêu cầu này và cũng phớt lờ yêu cầu thứ tư mà các luật sư đưa ra sau đó là yêu cầu tổ chức phiên lấy lời chứng trước khi mở phiên tòa xét xử. Không rõ vì lý do nào đó mà tới ngày 6 tháng 11, thẩm phán Hách thông báo cho các luật sư rằng bà ta đã lên lịch xét xử vào ngày 22 tháng 11 năm 2024.

Tin tức liên quan:

Hai nữ học viên ở Liêu Ninh sắp ra tòa vì tu Luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ Liêu Ninh 67 tuổi đối mặt với cáo trạng vì đức tin, vẫn bị giam giữ mặc dù từng ngất xỉu

Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/26/489255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/2/225248.html

Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share