Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-12-2024] Bà Khương Xuân Mai bị đưa đến đội nghiêm quản sau khi bị chuyển vào nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 để thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bởi vì cả chồng và con trai cả của bà Khương đều đã qua đời vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, nên bà không còn thân nhân nào có thể nộp tiền vào tài khoản trong tù của bà để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Có thông tin cho hay bà phải làm việc cho các tù nhân cùng phòng để kiếm tiền.
Bà Khương, cựu giảng viên khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, chuyển đến sống cùng cha mẹ của bà tại tỉnh Long Giang vào năm 2018 để chăm sóc họ sau khi thụ án 14 năm tù (từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2017) vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng và con trai cả của bà đã mất vì cuộc bức hại vào năm 2009, trong khi bà vẫn ở trong tù.
Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2022. Cảnh sát thông báo sẽ tìm cách truy tố bà sau vụ bắt giữ trước đó vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát giật chìa khóa nhà của bà và lục soát nhà cửa. Để tránh bị bức hại, bà phải sống lưu lạc để trốn cảnh sát, nhưng lại bị bắt hai năm sau đó.
Đầu tháng 2 năm 2023, đồn công an Long Hoa ở huyện Long Giang đã đệ trình vụ án của bà Khương lên Viện kiểm sát huyện Long Giang. Tòa án huyện Long Giang tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà vào ngày 24 tháng 5, sau đó kết án bà 5 năm tù vào đầu tháng 7 năm 2023.
Các chiêu thức được sử dụng để ngược đãi các học viên bị cầm tù
Theo những người trong cuộc, sau khi bị đưa vào đội nghiêm quản, các học viên bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ từ 3 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày, đồng thời bị ép xem đi xem lại các đoạn băng bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ không được phép nói chuyện với nhau. Những người vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công bị chửi mắng thậm tệ và bị đánh đập tàn nhẫn. Họ cũng bị cấm sử dụng nhà vệ sinh, khiến một số người phải đi vệ sinh ra quần. Lính canh cũng hạn chế và cấm họ mua nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời cắt bữa ăn của họ còn hai bữa mỗi ngày vào cuối tuần.
Nhiều học viên bị giam giữ ở đó đã bị thương, và ít nhất 32 người trong số họ đã chết do bị tra tấn trong những năm qua.
Báo cáo liên quan:
Từng bị bỏ tù 14 năm, cựu giảng viên đại học nhận thêm 5 năm vì niềm tin vào Pháp Luân Công
Tỉnh Hắc Long Giang: 14 học viên Pháp Luân Công kiện công an vì bị bắt giữ và ngược đãi phi pháp
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Jin Youfeng, a Teacher at Mudanjiang Normal College, Is Tortured in Mudanjiang Prison (Photo)
Physical Education Teacher Mr. Jin Youfeng Dies after Five Years of Imprisonment (Photo)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/21/486505.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/28/222257.html
Đăng ngày 11-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.