Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2025] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hơn 500 học viên Pháp Luân Công đã bị giam tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc trong các thời điểm khác nhau.

Nhà tù hiện có bảy khu, trong đó Khu 7 được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Hiện có ít nhất 25 học viên vẫn đang bị giam tại nhà tù, bao gồm:

– 02 người ở độ tuổi 40, cả hai đều đang thụ án 7 năm tù

– 05 người ở độ tuổi 50, với mức án từ 3 năm 4 tháng đến 10 năm tù

– 09 người ở độ tuổi 60, thụ án từ 3 năm 9 tháng đến 6 năm tù

– 04 người ở độ tuổi 70, với mức án từ 3 năm đến 8 năm tù

– 03 người ở độ tuổi 80, với người lớn tuổi nhất là 87 tuổi thụ án 4,5 năm tù, một học viên 81 tuổi thụ án 3,5 năm tù và một người 80 tuổi thụ án với thời hạn không rõ

– 02 học viên chưa rõ tuổi, thụ án 2 năm và 3 năm tù

1. Bà Đoạn Tiểu Yến, 54 tuổi, bị kết án 10 năm tù vào tháng 7 năm 2015, ngay sau khi bà mãn hạn 7 năm trước đó. Bà bị đánh đập, cấm ngủ, cấm sử dụng nhà vệ sinh và bị từ chối quyền thăm thân.

2. Bà Dương My, 58 tuổi, bị kết án 7 năm tù vào năm 2018. Bất chấp việc bà bị khuyết tật và không thể tự chăm sóc bản thân, chính quyền vẫn giam giữ bà. Bà đã hoàn toàn mất khả năng đi lại, đứng thẳng, cúi người hoặc ngồi xổm.

3. Bà Lý Tú Trân, 75 tuổi, bị bắt vào tháng 11 năm 2019, sau đó bị kết án 6,5 năm tù. Bà bị tra tấn thân thể trong thời gian dài, bao gồm đánh đập, ép ngồi xổm trong nhiều giờ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Ngoài ra, bà còn chịu áp lực rất lớn phải từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên, bà vẫn kiên định.

4. Bà Tào Ổn Mai, 68 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm 2020, sau đó bị kết án 5 năm tù.

5. Bà Vu Thục Phụng, 87 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2020 vì treo biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, bà bị kết án 4,5 năm tù. Bất chấp việc thính giác của bà ngày càng giảm sút và khả năng vận động bị suy giảm, nhà tù vẫn tiếp nhận bà. Bà bị sa tử cung, và phải dựa vào khung tập đi để di chuyển.

6. Bà Lương Ái Linh, ngoài 70 tuổi và bị khuyết tật, bị bắt tại nhà riêng vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 và bị kết án 8 năm tù. Bà bị đưa vào nhà tù vào tháng 3 năm 2023.

7. Bà Vương Linh, khoảng 40 tuổi và là giáo viên tại Đại học Giao thông Lan Châu, bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2020, sau khi bị một sinh viên tố giác vì nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án 7 năm tù.

8. Bà Thôi Thừa Hương, 63 tuổi và là nhân viên về hưu của một viện cảnh quan, bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, và bị kết án 5 năm tù sau phiên xét xử vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Bà bị viêm mạch máu do bị tra tấn trong tù và đi lại khó khăn.

9. Bà Quách Liên Thanh, khoảng 81 tuổi, bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2021 và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, thẩm phán tăng thêm 6 tháng cho bản án của bà. Trước đó, bà từng bị kết án 4,5 năm tù vào năm 2014.

10. Bà Trương Bình, 61 tuổi, nguyên là nhân viên bưu điện, bị bắt vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 và bị kết án 6 năm tù vào tháng 6 năm 2023 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Lính canh ép bà uống thuốc tâm thần và thường xuyên kiểm tra bà.

11. Bà Trần Ca Hồng, khoảng 50 tuổi, bị bắt vào cuối năm 2021, sau đó bị kết án với thời hạn không rõ.

12. Bà Lý Xảo Liên, 69 tuổi, bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, sau đó bị kết án 3 năm 9 tháng tù. Trước bản án gần đây nhất này, bà từng bị giam 2 lần tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, với tổng cộng 11 năm.

13. Bà Trương Bình, 56 tuổi và là cựu nhân viên của phòng chứng khoán thuộc một công ty tín thác và đầu tư, bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 và bị kết án 5 năm tù vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Bà bị đưa vào nhà tù vào cuối tháng 1 năm 2024, và bị ép uống thuốc tâm thần.

14. Bà Tạ Quế Phương, 65 tuổi và là nhân viên về hưu của Nhà máy Hạt nhân 404 thành phố Gia Dục Quan, bị bắt vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 và bị kết án 5 năm tù vào khoảng tháng 8 năm 2023.

15. Bà Lưu Quế Phương, 59 tuổi, là bác sỹ về hưu, bị bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, sau đó bị kết án 3 năm 4 tháng tù.

16. Bà Ngô Ngọc Anh, 79 tuổi và là nhân viên về hưu của nhà máy máy móc Trường Phong, bị bắt vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 và sau đó được tại ngoại. Bà bị kết án 3 năm tù vào ngày 9 tháng 11 năm 2023.

17-18. Bà Lưu Uyển Thu, 60 tuổi, nguyên là công nhân của một công ty vận tải, bị bắt vào tháng 7 năm 2023, cùng với con gái là cô Lưu Lôi. Bà Lưu Vạn Thu bị kết án 4,5 năm tù và cô Lưu Lôi bị kết án 3 năm tù. Đây không phải là lần đầu tiên hai mẹ con bị kết án vì đức tin của mình. Bà Lưu Vạn Thu từng bị kết án 4 năm tù vào năm 2011 và 7 năm tù vào năm 2015. Cô Lưu Lôi từng bị kết án 3 năm tù khi bị bắt cùng mẹ vào năm 2015. Họ bị tra tấn dã man và bị ép uống thuốc độc tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

19. Bà Lưu Ngọc Cầm, 64 tuổi, bị bắt tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào sớm ngày hôm đó. Bà bị xét xử vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, và bị kết án 4 năm tù vào đầu tháng 8 năm 2024. Đây là lần thứ hai bà bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, sau bản án 3 năm tù trước đó vào năm 2009. Trong thời gian thụ án lần đầu tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, bà gầy trơ xương và tóc bạc trắng.

20. Bà Ngụy Chu Hương, 61 tuổi, nguyên là giáo viên trung học, bị đưa vào nhà tù vào tháng 9 năm 2023 để thụ án 4 năm tù. Trước đó, bà từng thụ án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

21. Bà Thôi Kiến Bình, 66 tuổi và là cựu công nhân của bộ phận kỹ thuật của một công ty dệt may, bị kết án 4 năm tù vào năm 2023. Trước đó, bà từng bị kết án 4 năm tù vào tháng 4 năm 2009.

22. Bà Dương Tiêu, 44 tuổi, đang thụ án 7 năm tù tại nhà tù. Ngày 8 tháng 1 năm 2024, lính canh lột sạch quần áo của bà và dùng 3 dùi cui điện sốc điện bà cùng một lúc. Họ cũng nhốt bà trong một căn phòng lạnh giá. Sau đó, bà bị chảy máu âm đạo trong 28 ngày.

23. Bà Dương Quân, gần 80 tuổi, đang thụ án với thời hạn không rõ. Bà bị phát hiện mắc bệnh tim nặng và bị ép uống thuốc tâm thần dạng lỏng.

24. Bà Từ Lợi Anh, nguyên là giáo viên trung học ngoài 70 tuổi, đang thụ án 3 năm tù. Lính canh Tiêu Yến ép bà lau hành lang và dọn dẹp nhà vệ sinh hàng ngày. Cô ta cũng ép bà ngồi xổm trong khi ăn cơm và trong các buổi tẩy não.

25. Bà Lý Tiểu Lan hiện đang thụ án 2 năm tù.​

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

How Gansu Province Women’s Prison Persecutes Falun Gong Practitioners Incarcerated for Their Faith

Tactics and Tortures Used on Steadfast Falun Dafa Practitioners Jailed in Gansu Province Women’s Prison

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/488890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/27/223967.html

Đăng ngày 10-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share