Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-01-2025] Tháng 12 năm 2024, một người đàn ông thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa vào Nhà tù Mẫu Đơn Giang để thụ một án tù phi pháp 6 năm, dù ông đang phải khổ sở với bệnh huyết áp cao, bệnh lý này của ông cũng là lý do khiến nhà tù từ chối tiếp nhận ông vào năm 2022.
Ông Bành Kiến Phổ 75 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 chỉ vì phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Cảnh sát cũng đột kích vào nhà ông. Sau đó, ông được thả về.
Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2022, hai cảnh sát bắt ông và đưa ông tới Đồn Công an Số 1 Thị trấn Bát Diện Thông. Cảnh sát nói rằng lần trước họ chưa giải quyết vụ việc của ông. Họ thẩm vấn ông và sau vài giờ ông được trả tự do.
Hơn 10 cảnh sát bắt giữ ông Bành tại nhà ông vào khoảng 11 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2022. Nỗ lực bắt giữ ông của họ không thành bởi ông Bành được phát hiện có huyết áp cao nguy hiểm ở mức 218/100 mmHg (trong khi mức thông thường là 120/80 hoặc thấp hơn). Cảnh sát tịch thu thẻ căn cước của ông và để ông tại ngoại.
Vào tháng 10 năm 2022, ông Bành lại bị cảnh sát Vương Trung Quân của Đồn Công an Số 1 Thị trấn Bát Diện Thông bắt giữ. Cảnh sát chuyển trường hợp của ông tới Viện Kiểm sát Thành phố Hải Lâm và tìm cách truy tố ông.
Tòa án Thành phố Hải Lâm đưa ông Bành ra xét xử vào ngày 23 tháng 11 năm 2022 và sau đó kết án ông 6 năm tù cùng 3,000 nhân dân tệ tiền phạt. Tòa án cùng cảnh sát thành phố này đã nhiều lần cố gắng đưa ông vào tù nhưng lần nào cũng thất bại bởi ông bị huyết áp cao dai dẳng.
Ngày 18 tháng 7 năm 2021, thẩm phán lệnh đưa ông Bành đi kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng, kết quả cho thấy ông vẫn không đủ điều kiện để giam giữ. Mặc dù sức khỏe ông không tốt, cảnh sát vẫn bắt ông Bành vào ngày 10 tháng 12 năm 2024. Ban đầu, họ giam giữ ông trong Trại tạm giam Thị trấn Bát Diện Thông và sau đó đưa ông vào Nhà tù Mẫu Đơn Giang.
Trước án tù mới nhất này, ông Bành đã phải chịu án lao động cưỡng bức 3 năm và một án tù khác 3,5 năm chỉ vì đức tin của mình. Thông tin chi tiết được nêu bên dưới.
Ngày 10 tháng 10 năm 2005, Chu Tân Sinh cùng một số người khác của Đội An ninh Nội địa Thành phố Mục Lăng bắt giữ ông Bành. Ông bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hóa và ở đó ông bị tra tấn tàn bạo.
Tối ngày 21 tháng 12 năm 2011, ông Bành lại bị bắt. Cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đưa ông vào Trung tâm Tẩy não Thành phố Mẫu Đơn Giang mà không cho ông mặc áo khoác mùa đông. Ông bị giam giữ 10 ngày ở đó và tới ngày 31 tháng 12, ông được trả tự do.
Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2014, ông Bành lại bị bắt giữ sau khi bị tố giác chỉ vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Cảnh sát đánh đập ông khiến mặt ông chảy máu. Sau đó, Tòa án Thành phố Mục Lăng kết án ông 3,5 năm tù và tới ngày 15 tháng 2 năm 2015, ông bị đưa vào Nhà tù Hô Lan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Ông phải chịu hình thức tra tấn “lái máy bay” và bị bắt phải đứng trong nhiều giờ không được cử động. Ông bị ghẻ lở, rỉ mủ và máu. Ông được trả tự do vào ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Tái hiện cảnh tra tấn: “Lái máy bay”
Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/488900.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/26/223862.html
Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.