Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2025] Một cư dân 81 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã thất bại trong việc kháng cáo bản án 3,5 năm tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Các thẩm phán Đường Quân Quốc, Chu Thiên Việt và Trần Tuấn Đào của Tòa án Trung cấp Thành phố Quảng Châu tuyên bố rằng họ giữ nguyên phán quyết ban đầu đối với ông Triệu Dĩnh, với lý do ông có nguy cơ gây gại cho xã hội.

Ông Triệu vẫn đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Quận Thiên Hà và đang phải vật lộn với các căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm ung thư bàng quang, bệnh tim và tiểu đường. Người nhà bà kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến trường hợp của bà và giúp giải cứu bà.

Khổ nạn của bà Triệu, một quản lý ngân hàng nghỉ hưu, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 chỉ vì bà phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi bà được trả tự do vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 do huyết áp cao, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà tại nhà.

Áp lực tinh thần do cuộc bức hại đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Triệu. Bà ngất xỉu tại nhà vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Bà phải phẫu thuật hai lần, phải trải qua vài đợt hóa trị và trị liệu miễn dịch.

Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Viện Kiểm sát Quận Hải Châu gọi cho người nhà bà thông báo rằng bà đã bị truy tố. Vi Hiểu Minh và Lưu Gia Uyển của Tòa án Quận Hải Châu đã gửi bản cáo trạng bản cứng cho bà Triệu vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. Trong bản cáo trạng đưa ra hai bằng chứng truy tố: 1, Bà đặt một cuốn tài liệu về Pháp Luân Công vào giỏ xe đạp điện bên ngoài tòa E2 ở tiểu khu Đường Nhã Uyển của quận Thiên Hà vào ngày 21 tháng 4 năm 2021; 2, Bà đi xe đạp đến Khu chung cư Dị Mộng Duyên ở quận Thiên Hà vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 và có ý định phát tờ rơi thông tin Pháp Luân Công ở đó. Các tờ rơi được cho là nằm trong túi bà và được đặt vào giỏ xe đạp điện.

Tháng 3 năm 2023, bà Triệu đã nhờ một người họ hàng làm người bào chữa không phải luật sư cho bà. Người họ hàng này tới tòa án nhưng bị ngăn không cho tiếp cận hồ sơ vụ án của bà Triệu. Sau đó, tòa án này nhiều lần sách nhiễu bà và lệnh cho bà xuất hiện tại tòa để xét xử bà hoặc để họ đến nhà bà để tổ chức phiên xét xử. Bà từ chối cả hai hình thức này. Bà cũng từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định, người mà nhận chỉ đạo của tòa nhận tội thay bà.

Trong khi đó, người bào chữa gia đình của bà Triệu gửi thư cho Tôn Thái Bình, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Quảng Châu và Quách Hoa, Cục trưởng Phân cục Công an Quận Thiên Hà, lập luận rằng ngay cả khi bà Triệu phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bà vẫn đang thực hiện theo đúng quyền tự do ngôn luận của mình và không phạm pháp khi làm vậy. Không rõ ông có nhận được phản hồi nào không.

Bà Triệu cùng con gái về quê nhà ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô vào tháng 7 năm 2024. Khi bà quay trở lại vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, cảnh sát bắt bà tại Ga xe lửa Quảng Châu, cáo buộc bà “cố gắng chạy trốn”. Bà Triệu lập luận rằng kỳ hạn một năm giữ hậu thẩm của bà, tới ngày 22 tháng 2 năm 2023 đã hết hạn và bà được tự do đi lại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Thế nhưng cảnh sát vẫn đưa bà vào Trại tạm giam Quận Thiên Hà.

Ngày 5 tháng 9 năm 2024, Tòa án Quận Hải Châu đưa bà Triệu ra xét xử và kết án bà 3,5 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 10 năm 2024. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quảng Châu, nhưng tới ngày 30 tháng 12 năm 2024, tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Các thẩm phán đã cáo buộc bà “cố gắng chạy trốn” và tuyên bố rằng bà “gây hại cho xã hội.” Hiện bà đang chuẩn bị đệ đơn đề nghị xem xét lại bản án của bà.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông khét tiếng trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công cao tuổi. Bà Diêu Tĩnh Kiều bị kết án 3 năm tù vào năm 2022 khi bà đã gần 83 tuổi. Bà bị bệnh nặng khi phải thụ án tù phi pháp này và bà qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, chỉ vài tuần sau khi bà được tại ngoại. Thời điểm đó chỉ cách sinh nhật lần thứ 85 của bà một tháng.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/489218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/26/223870.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share