Bài viết của Như Sơ

[MINH HUỆ 23-01-2025] Tại Trung Quốc đại lục bị tiêm nhiễm văn hóa tà đảng, có thói quen gặp chuyện thì đẩy trách nhiệm, hướng ngoại tìm, tranh cường háo thắng, duy hộ bản thân đã trở thành nhân tố nổi cộm ngăn trở đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện, cũng gây rất nhiều ảnh hưởng phụ diện cho việc cứu chúng sinh, cho việc chính Pháp của Sư phụ. cựu thế lực cũng đang lợi dụng điểm này để tạo ra ma nạn cho môi trường tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, đào thải những sinh mệnh mà chúng cho rằng đáng bị đào thải và những đệ tử Đại Pháp mà chúng cho rằng không đủ tư cách.

Sư phụ tới chính Pháp, đã ban cho chúng sinh vũ trụ cơ hội được trùng sinh [tái sinh] như nhau, đồng hóa với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ mới có thể tiến vào tân vũ trụ. Sư phụ không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Vì để các đệ tử có thể tu lên trên, Ngài đã giảng ra Pháp lý của Đại Pháp vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau cho đệ tử, nói cho các đệ tử rằng tu luyện chính là bỏ đi nhân tâm, hướng nội tìm mới là tu luyện, học Pháp tốt, làm tốt ba việc mới có thể phá trừ an bài của cựu thế lực, mới có thể duy hộ Đại Pháp, hơn nữa, vì để càng nhiều chúng sinh trong vũ trụ được cứu, vì những đệ tử chưa viên mãn có thể nhanh chóng đề cao thăng hoa mà liên tục kéo dài thời gian. Điều này cũng có nghĩa là Sư phụ phải tiếp tục gánh chịu nghiệp lực của chúng sinh.

Pháp lý của vũ trụ yêu cầu chúng sinh được cứu ắt phải tự đảm nhận trách nhiệm mà mình cần phải gánh vác, phải bồi hoàn những nợ nghiệp cần chịu, không gánh chịu chút nào là không được, thế nên đệ tử Đại Pháp trong tu luyện, trong cứu độ chúng sinh sẽ có ma nạn, nếu đệ tử Đại Pháp có thể làm theo yêu cầu của Sư phụ, có thể làm theo yêu cầu trong Pháp lý của Đại Pháp, thì sẽ bớt đi đường vòng, không bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, sẽ giảm thiểu ma nạn và tổn thất, sẽ cứu được càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

Có đồng tu vẫn luôn cho rằng mình đã làm việc của Đại Pháp rồi, đã làm các việc cứu độ chúng sinh rồi, bản thân chính là đã vị tha rồi, nên là viên mãn rồi, chính là không nên có những ma nạn thế này thế kia nữa, bản thân cái tâm này chẳng đúng là chấp trước cần phải bỏ đi hay sao?

Tu luyện chẳng phải là quá trình tu bỏ chấp trước của con người sao? Không làm việc thì không phải tu luyện chính Pháp, nhưng làm việc cũng không đồng nghĩa với tu luyện chính Pháp. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, khi gặp phải khổ não, tán dương, vui vẻ, không vui vẻ, được thấu hiểu hoặc không được thấu hiểu, gặp phải các loại mâu thuẫn, nếu đều có thể làm được niệm đầu tiên hướng nội tìm vấn đề của bản thân, tìm ra vấn đề rồi thì buông bỏ, khiến tâm tính có thể đề cao lên một cách vững chắc, đạt đến yêu cầu của Pháp tại các tầng thứ khác nhau đối với chúng ta, đây mới là tu tâm trong tu luyện chính Pháp!

Nếu chúng ta không thể chiểu theo yêu cầu của Pháp mà hướng nội tu, không ở trong Pháp mà đề cao ngộ tính của bản thân, thì sẽ như một số đồng tu khi gặp mâu thuẫn là sinh ra nghi vấn thế này: “Đã làm nhiều việc Đại Pháp vậy rồi, mà sao vẫn bị thế này? Sư phụ sao lại không quản mình?” Có rất nhiều đồng tu như thế đến cuối cùng lại bị cựu thế lực lấy đi mất nhục thân.

Gần đây, có một số tình huống xuất hiện nhắm vào môi trường tu luyện hải ngoại, đó là có đồng tu sinh ra nghi vấn như thế. Những đồng tu đặt ra câu hỏi như thế, một là học Pháp chưa đủ, không rõ Pháp lý; hai là bình thường không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà hướng nội tu.

Vì sao lại nói thế? Vì Sư phụ trong nhiều lần giảng Pháp tại hải ngoại sớm đã giảng rõ Pháp lý này, hơn nữa trong kinh văn “Pháp nạn” cũng đã bảo cho đệ tử biết hết thảy những gì sắp xảy ra, khi uốn nắn một số vấn đề xuất hiện trong các đồng tu hải ngoại thời đầu, cũng đã nhắc nhở các đệ tử về những hậu quả nghiêm trọng đã và sắp xảy ra. Do chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chưa đạt được yêu cầu của Sư phụ mà liên lụy đến tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cũng tạo ra những phiền phức không đáng có cho Sư phụ. Hướng nội tìm ở bản thân, đáp án chẳng phải ở ngay chỗ chúng ta sao?

cựu thế lực lợi dụng nghiệp lực của chúng sinh vũ trụ và những nhân tâm chưa tu bỏ của đệ tử Đại Pháp để tạo ra ma nạn cho việc Sư phụ chính Pháp, cho việc chúng sinh đắc cứu, càng đến cuối càng tiến đến tầng ngoài cùng, biểu hiện càng xấu ác, dường như rất điên cuồng, rất lớn mạnh, nhưng đây chỉ là tốt mã rẻ cùi, không thể tạo được cơn sóng lớn nào, trước chính niệm của đệ tử Đại Pháp chân tu, chúng không chịu nổi một đòn. Tất cả đều đang nằm trong sự khống chế của Sư phụ, ai cũng không làm loạn được. Tất cả những gì xảy ra cũng đều là Sư phụ đang tương kế tựu kế để cho đệ tử Đại Pháp cơ hội hướng nội tìm, đề cao bản thân, cứu độ thêm nhiều chúng sinh, thành tựu quả vị.

“Tu nội mà an ngoại” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), ‘tướng do tâm sinh’ (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X) là Pháp lý mà Sư phụ đã giảng cho chúng ta. Hoàn cảnh là do chúng ta tu xuất ra, ma nạn cũng là do nhân tâm chiêu mời đến. Gặp chuyện thì hướng nội tìm, tìm vấn đề của bản thân mới là tu luyện. Sư phụ không có bất kỳ nghiệp lực nào, đều là vì muốn cứu độ chúng sinh vũ trụ mới gánh chịu thay cho chúng sinh những điều lẽ ra không phải chịu. Sư phụ vẫn luôn coi sóc chúng ta, đã giảng hết những gì cần giảng cho chúng ta rồi, những điều cần giảng cho chúng ta thì Ngài đều giảng rồi, những gì cần cấp cho chúng ta cũng đều đã cấp rồi, thậm chí còn nhiều hơn thế. Phần còn lại chính là bản thân chúng ta có thể tu xuất ra được hay không. Đọc sách ít, không rõ Pháp lý, không thực tu, thì sẽ đặt ra đủ loại đủ dạng nghi vấn, thậm chí còn bất kính, nghi ngờ Sư phụ. Vì dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để đối đãi với những vấn đề trong tu luyện, không dùng Pháp lý tầng thứ cao vượt khỏi con người để nhận thức, thì đương nhiên cũng không thể tiếp thụ, không thể lý giải được rồi. Nhân tâm đều là vị tư, những nhân tâm chấp trước không bỏ mới là lý do để cựu thế lực gia tăng bức hại, thao túng người xấu phá hoại.

Đối với hình thế hiện tại ở hải ngoại, các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục khi làm tốt ba việc thì cũng nên phối hợp với đồng tu hải ngoại để trợ Sư chính Pháp, duy hộ Đại Pháp là trách nhiệm của mỗi từng đệ tử. Quyết không cho phép tà ác thao túng chúng sinh phạm tội với Đại Pháp và hủy diệt chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp tại trong ngoài nước vốn là nhất thể, không phân biệt bạn hay tôi, chỉ là phân công khác nhau trong các việc chứng thực Pháp mà thôi. Huống hồ những hắc thủ đang đứng phía sau Pháp nạn hiện nay chính là tà đảng Trung Cộng, cái gốc vẫn còn ở Đại lục, cũng là do trạng thái tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại lục chúng ta có vấn đề tồn tại thời gian dài mà ra, là do chúng ta chưa tu tốt bản thân, chưa làm tốt, nên mới khiến tà ác thừa cơ, có năng lực tập hợp lực lượng tà ác để phá hoại hoàn cảnh ở hải ngoại.

Trong một năm qua, tà ác vẫn luôn lợi dụng trạng thái tu luyện giải đãi không tinh tấn của các đồng tu Đại lục, với mưu đồ ngăn chúng ta hình thành chỉnh thể với đồng tu hải ngoại, liên tục can nhiễu, cản trở đệ tử Đại Pháp trong nước truy cập Minh Huệ Net, mưu đồ gây phiền phức cho Pháp Chính Nhân Gian của Sư phụ, hủy đi một số chúng sinh mà Sư phụ muốn cứu độ, cũng mưu đồ kéo một lô đệ tử Đại Pháp xuống. Vì thế các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục hãy mau thanh tỉnh ra, phối hợp chỉnh thể, phát chính niệm cường đại vào hang ổ hắc ám của tà đảng: triệt để tiêu hủy hết thảy các nhân tố tà ác trong hang ổ hắc ám của tà đảng tại Trung Quốc Đại lục, cắt đứt chuỗi cung ứng tà ác của chúng ra hải ngoại; thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác đang mưu đồ thao túng chúng sinh hải ngoại phạm tội với Đại Pháp. Đồng thời chú trọng thanh trừ độc tố văn hóa đảng ở bản thân, làm tốt việc giảng chân tướng cho chúng sinh, không để lại chút khoảng không nào cho tà ác ẩn náu.

Các đồng tu hải ngoại cũng cần phối hợp chỉnh thể như thế, phân công đến nơi đến chốn, gia cường việc phát chính niệm và giảng chân tướng, Sư phụ từng dạy chúng ta: “Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó chính là cần tới giảng chân tướng” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), chỉ cần chúng ta làm theo yêu cầu của Sư phụ, đối chiếu với Pháp mà tìm ra vấn đề tồn tại của bản thân, quy chính bản thân, phối hợp tốt với nhau, thì nhất định có thể giải thể an bài của cựu thế lực.

Là nhân tâm phức tạp đã khiến hoàn cảnh trở nên phức tạp, xét từ góc độ tu luyện tâm tính thì cũng là hảo sự, người chân tu sẽ từ đó mà nhanh chóng đề cao bản thân, đây cũng là quá trình tu luyện của người tu luyện chúng ta. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc học Pháp, thực tu bản thân, đối chiếu với Pháp mà không ngừng hướng nội tìm, không ngừng đề cao bản thân, bước ra khỏi nhận thức theo lý của con người, thì nhất định có thể theo kịp tiến trình Pháp Chính Nhân Gian của Sư phụ.

Tầng thứ cá nhân hữu hạn, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/23/488870.html

Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share