[MINH HUỆ 18-12-2007] Thông tin mới cho biết rằng Đệ tử Đại Pháp Hùng Chính Minh từ thị xã Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã chết trong đồn cảnh sát và xác của anh bị cảnh sát địa phương vội vã hoả thiêu.

Chỉ huy bộ phận an ninh khu vực tại thị xã Vạn Nguyên, Diệp Húc Đông và những người khác đã đưa ra những lý do không nhất quán về nguyên nhân cái chết của anh Hùng. Lúc đầu, họ nói là anh Hùng đã tự tử trong khi được chuyển sang trại cưỡng bức lao động Tân Hoa, nhưng ngay sau lời tuyên bố đó, họ lại nói rằng anh đã chết trong một tai nạn giao thông. Nguyên nhân thật sự và cái chết của anh Hùng là rất đáng ngờ. Tại sao những nhân viên này lại thiêu huỷ thi thể anh vội vã đến vậy? Họ đang cố gắng giấu giếm điều gì vậy?

Anh Hùng Chính Minh, 39 tuổi, là một giáo viên tin học tại trường dạy nghề thị xã Vạn Nguyên. Anh là một giáo viên giỏi, luôn được sinh viên và gia đình yêu mến bởi anh làm việc rất chăm chỉ và sống cao thượng, cũng như luôn giúp đỡ những sinh viên xuất thân nghèo khó.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2007, nhân viên Phòng 610 thị xã Vạn Nguyên là tên Triệu Trình Hoa và các nhân viên an ninh khu vực gồm Diệp Húc Đông, Vương Cường sồng sộc lao vào trường. Chúng cưỡng bách anh Hùng tới trung tâm tẩy não số 1 thị xã Vạn Nguyên, lấy cớ rằng các nhân viên đã điều tra ra việc anh Hùng truy nhập các trang web quốc tế. Sau khi bị tra tấn hơn 8 tháng, cảnh sát tuyên án anh Hùng Chính Minh phải chịu án 1 năm tại trại cưỡng bức lao động. Vì anh đã bị tra khảo hơn 8 tháng, nên chỉ 4-5 tháng nữa thì án của anh sẽ chấm dứt. Để tránh việc này, cảnh sát khu vực đã tra tấn anh Hùng tại trung tâm tẩy não số 2 tại thị xã Vạn Nguyên thay cho việc mang anh đến trại lao động.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2007, Diệp Húc Đông và ba nhân viên khác đã tới trung tâm tẩy não số 2, thị xã Vạn Nguyên với ý định chuyển anh Hùng tới trại cưỡng bức lao động ngoài thị xã. Anh Hùng đã liên tục từ chối việc chuyển đi. Vào khoảng 9h sáng ngày 4 tháng 12 năm 2007, anh Hùng Chính Minh đã bị ép giải đi bởi tên cục phó cảnh sát thị xã Vạn Nguyên là Từ Tử Nghĩa cùng với bốn nhân viên an ninh khu vực.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2007, Diệp Húc Đông đột nhiên thông báo với bố mẹ anh Hùng (cả hai cụ đều đã ở tuổi 80) rằng anh Hùng đã tự tử trên đường chuyển tới trại lao động Tân Hoa tỉnh Tứ Xuyên, bằng cách nhảy ra ngoài xe ô tô. Hắn muốn cha anh Hùng phải ký vào giấy xác nhận rằng xác của anh phải được hoả thiêu. Cha anh Hùng đã từ chối và yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của anh Hùng. Anh Hùng đã từng học vũ thuật từ khi còn trẻ, anh rất khoẻ và sức khoẻ của anh thậm chí còn tốt hơn nữa sau khi anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha của anh lý giải rằng, tại sao đột nhiên anh phải chọn cái chết? Diệp Húc Đông bất ngờ thay đổi câu chuyện và nói rằng anh Hùng đã chết vì tai nạn giao thông. Hắn sau đó còn đe doạ cụ già, rằng hắn có thể làm cho hai đứa con trai của cụ mất việc tức thì nếu cụ từ chối ký vào biên bản xác nhận, hoặc nếu cụ để lộ thông tin ra công chúng. Cha anh Hùng đã phải làm điều trái với lòng mình là ký tờ giấy đó, và xác anh đã nhanh chóng bị hoả thiêu bí mật.

Vạn Nguyên là thị xã nhỏ thuộc thành phố Đạt Châu. Vào tháng 3 năm 2002, anh Trương Quang Thanh từ thị xã Vạn Nguyên là Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên đã bị tra tấn đến chết khi bị giam cầm. Anh Hùng Chính Minh là Đệ tử thứ hai chết trong khi bị bắt giam. Những kẻ thủ ác là Diệp Húc Đông và Vương Cường.

Thư ký thị uỷ tại thị xã Vạn Nguyên
– Trần Trung Hoa (nam) : 86-13982861313 (di động).

Phòng 610 thị xã Vạn Nguyên: 86-818-8629839.

Bộ phận an ninh khu vực thuộc cục cảnh sát thị xã Vạn Nguyên: 86-818-8610125.

Chỉ huy bộ phận an ninh khu vực thị xã Vạn Nguyên
– Diệp Húc Đông (nam): 86-13198310331 (di động), 86-818-8627381 (nhà riêng).

Các nhân viên cảnh sát
– Vương Cường : 86-818-8610125
– Hầu Tòng Thành (nam): 86-818-8629839.

Phó giám đốc cục cảnh sát thị xã Vạn Nguyên
– Từ Tử Nghĩa (nam): 86-13508246150 (di động), 86-818-8627326 (nhà riêng).

Phó chủ nhiệm phòng “Tà biện” thị xã Vạn Nguyên
– Triệu Trình Hoa (nam), cũng là người chịu trách nhiệm phòng kháng án: 86-818-8610717, 86-13882821733 (di động), fax:86-818-8622517.

Ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/18/168608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/20/92295.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share