Bài của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 15-05-2012] Ngày 13 tháng 05 năm 2012 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp và cũng là dịp kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Vào ngày kỷ niệm này, các học viên Pháp Luân Công ở Ý đã tổ chức một sự kiện gần một lâu đài cổ, nổi tiếng (Castello Sforzesco). Đây cũng là ngày sinh nhật lần thứ 61 của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công ở Ý bày tỏ lòng biết ơn đối với Lý Sư Phụ

Biểu diễn các bài công pháp trước Castello Sforzesco

Biểu diễn các bài công pháp trước Lâu đài Sforzesco

Một bà mẹ người Ý quỳ trước các tấm bảng trưng bày, và giải thích cuộc bức hại cho con bà

Một học viên nói chuyện với người dân Ý về Pháp Luân Công

Một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một học viên Pháp Luân Công, bà Luo, đã chia sẻ những kinh nghiệm tuyệt vời từ việc tập Pháp Luân Công với mọi người. Con trai bà Luo ban đầu bị dị ứng, và đôi khi không thể sống một cuộc sống bình thường. Dùng thuốc không hiệu quả vì các triệu chứng lại quay trở lại. Bà Luo đã lo lắng và cảm thấy bất lực. Bà đã nói với con trai:“Mẹ không thể tìm được lối thoát nào nữa, con nên tập Pháp Luân Công!” Những lời của bà thực sự chỉ là muốn cho cậu ấy một cơ hội, nhưng thật không ngờ con trai bà đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh chỉ sau một thời gian ngắn  tập Pháp Luân Công. “Trước đây nó cần dùng thuốc, nhưng bây giờ thì không cần nữa.”

Bà Luo đã ngưỡng mộ những hiệu quả của Pháp Luân Công. Được con trai hướng dẫn, bà Luo đã bắt đầu tự tập Pháp Luân Công.

Vì bị bệnh thận nghiêm trọng do làm việc quá sức, bà Huang gần như mất khả năng làm việc. Nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp, bà đã lấy lại sức khỏe và niềm vui. Bà nói: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết Pháp Luân Công là gì. Pháp Luân Công thực sự là tuyệt vời – thực hành Chân- Thiện- Nhẫn có thể mang lại lợi ích về cả thân và tâm.”

Bà Ge đã tập Pháp Luân Công chỉ trong hai năm, và đây là lần đầu tiên bà tham gia vào lễ kỷ niệm thường niên Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Bà cảm thấy xúc động và vinh dự. “Để có thể tập Pháp Luân Công, đối với tôi, đó là phước lành lớn nhất. Đặc biệt khi tôi thấy những học viên này rất tinh tấn, tôi đã xúc động mạnh. Tôi cảm thấy rằng, khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi nên tinh tấn hơn và làm tốt hơn.”

Lễ kỷ niệm được tổ chức ở một trung tâm mua sắm dành cho người đi bộ được đặt theo tên một nhà văn lớn, Dante, tác giả của Thần thoại Hy Lạp. Các học viên Pháp Luân Công đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới bằng việc biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trong khi du khách dùng máy ảnh của họ để ghi lại khoảnh khắc trang nghiêm này.

Người dân dừng lại để đọc các tấm bảng thông tin

Các tấm bảng trưng bày Pháp Luân Công cũng đã thu hút nhiều du khách. Người Ý và những người khác đã dừng lại để đọc các tấm bảng thông tin và tờ rơi. Họ đã hiểu rằng có một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công trong 13 năm qua ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu cho công chúng vào tháng 05 năm 1992 ở Trường Xuân, Trung Quốc. Trong hai thập kỷ qua, nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng đến hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người dân đã được lợi ích về sức khỏe thông qua tập Pháp Luân Đại Pháp, và tiêu chuẩn đạo đức của họ được nâng cao. Số lượng các bằng khen và nghị quyết ủng hộ từ các chính phủ trên khắp thế giới đã lên tới gần 2000. Các sách Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Vào tháng 05 năm 2005, cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Ý đã được chính thức xuất bản. Ở Ý, ngày càng nhiều người hơn đã đến để biết Pháp Luân Công, và đã bắt đầu quay trở lại bản nguyên thực sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/15/意大利学员庆祝法轮大法洪传二十周年(图)-257553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/23/133569.html

Đăng ngày 30-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share