Bài viết của Thánh Khiết, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 26-04-2024] Một quãng thời gian trước, hễ rảnh rỗi thì tôi lại xem điện thoại di động. Trước khi mở lên, tôi còn tự nhủ đó là chấp trước, nhưng tôi thường do dự và thuận theo niệm đầu xem điện thoại. Mở điện thoại xem một chút, dần dần tôi bị những thứ loạn bát nháo trên điện thoại can nhiễu khiến mình không thể vực dậy, kết quả là việc xem điện thoại trở thành một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi, khiến tôi khó thoát khỏi sự khống chế của nó.

Một quãng thời gian trước, tôi thực sự bị [thói quen đó] kiểm soát, khi điện thoại làm chủ, tâm trí tôi chứa đầy những thứ trên đó, càng lún càng sâu, sau đó khi tôi luyện công, tất cả những thứ này đều hiện lên trong tâm trí, rồi tôi thỉnh thoảng mới học Pháp và những hình cảnh [trên điện thoại] bất giác xuất hiện.

Khi tìm kỹ căn nguyên, [tôi thấy] đó là [vì] mình học Pháp theo hình thức, giống như học để hoàn thành nhiệm vụ, về cơ bản tôi không nhập tâm, kết quả là, mặc dù tôi có thể duy trì mỗi ngày đều luyện công hai tiếng rưỡi, luyện hết năm bài công pháp, nhưng tôi không thể nhập tĩnh, đôi khi luyện tĩnh công còn bị mê mờ. Mặc dù hàng ngày tôi đều kiên trì học Pháp, nhưng học không nhập tâm, có khi còn lơ đễnh, mất tập trung, thậm chí sau khi đọc xong, tôi cũng không biết điều Sư phụ giảng có ý nghĩa gì, trong tâm không có Pháp. Kết quả là, tôi đã bị “ma điện thoại” dùi vào sơ hở, buông lơi chấp trước vào việc xem điện thoại.

Nếu như vậy thì tôi làm sao có thể tu tâm đây? Càng không nói đến việc đề cao tâm tính, tôi không khác gì so với người thường, không thể giữ vững từng suy nghĩ của mình, lời nói và hành vi cũng bất hảo.

Là một người tu luyện, mê xem điện thoại chính là buông lơi, thuận theo quan niệm tư tưởng của bản thân trong người thường, thừa nhận sự tồn tại của tà ác, tiếp nhận sự quấy nhiễu và ô nhiễm của tà linh ác đảng, buông lơi ý chí tinh tấn, phá hoại chính niệm để làm tốt ba việc, đó chẳng phải là ma [quỷ] sao? “Ma điện thoại” là mối nguy hại rất lớn đối với các đệ tử Đại Pháp! Chúng ta chỉ hơi không chú ý, thì sẽ rơi vào cái bẫy hại người mà cựu thế lực an bài.

Vì vậy, tôi đã hướng nội tìm, tại sao [thói quen đó] luôn lặp lại, và tôi không thể triệt để cai bỏ? Tại sao tôi luôn không thể triệt để buông bỏ chấp trước đối với điện thoại di động? Tại sao tôi không thể đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc, và trân quý cơ duyên ngàn năm khó gặp này? Tại sao tôi không thể thực sự hiểu được Pháp rất trân quý? [Đó là] vì tôi coi trọng sự an nhàn của chính mình, tôi không thực sự đặt Đại Pháp lên hàng đầu, về cơ bản thì tôi lợi dụng Pháp để truy cầu việc hưởng thụ cuộc sống.

Sau khi tìm thấy căn nguyên, tôi rất giận chính mình, rất phiền muộn. Trong tâm trí tôi đột nhiên hiện lên một ý niệm, đó là can nhiễu, tại sao mình không [phát] chính niệm để thanh trừ? Tôi cho rằng ý niệm này là Sư tôn thấy tôi có tâm rất muốn quy chính, nên [Ngài] đã giúp tôi.

Vì vậy, tôi tăng cường học Pháp, nhìn rõ can nhiễu, [phát] chính niệm để thanh lý. Thông qua việc tôi nghiêm túc học Pháp, Pháp khiến tôi chính niệm chính hành hơn. Dần dần khi học Pháp ngày càng thâm sâu, tôi có thể làm được tĩnh tâm học Pháp, thực sự tu trong Pháp.

Sư phụ muốn chúng ta thực sự minh bạch Pháp lý, điều [Ngài] yêu cầu là sự đề cao tâm tính thực sự, đạt đến yêu cầu của Pháp ở các tầng khác nhau, học Pháp tốt cũng là Pháp bảo duy nhất [giúp] chúng ta vượt qua quan nạn, thanh trừ tâm chấp trước và chỉ dẫn chúng ta tu luyện. Pháp là dòng suối thánh [khiết], là chiếc thang lên trời dẫn chúng ta thoát khỏi phàm trần.

Kể ra cũng lạ, cho đến hôm nay khi viết bài này, những hình ảnh đã từng chiếm cứ tâm trí tôi hàng ngày kia không còn xuất hiện lại nữa, tâm trí tôi [trở nên] thanh tịnh, tôi đã triệt để trừ bỏ thói quen xem điện thoại. Đại Pháp khiến tôi trở về con đường đúng đắn, lãng tử quay đầu.

Đây là một chút nhận thức cá nhân, nếu [bài viết] có chỗ nào chưa thỏa đáng, thì mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán :https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/認清危害-切勿放任看手機-475590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/4/218874.html

Đăng ngày 01-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share