Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2024] Ngày 31 tháng 5 năm 2024, bà Tiêu Vĩnh Khang, một cư dân 57 tuổi ở huyện Hoa Viên, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 3 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tiêu, một người bán rau, bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 8 năm 2023 sau khi một cảnh sát mặc thường phục đang theo dõi bà phát hiện bà nói với một khách hàng về Pháp Luân Công. Anh ta đã gọi điện cho cảnh sát của Đồn Công an Tam Giác Nham đến bắt giữ bà. Họ đã đá và đấm bà, sau đó kéo bà lên xe cảnh sát và đưa bà tới Trại tạm giam Châu Tự trị Tương Tây (Châu Tự trị Tương Tây quản lý huyện Hoa Viên).

Tòa án huyện Hoa Viên đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà Tiêu trong hai ngày, ngày 20 và ngày 21 tháng 12 năm 2023. Bà có một người bào chữa gia đình không phải luật sư đại diện, nhưng ông không thể đọc xong bản bào chữa của mình do bị thẩm phán ngắt lời.

Bà Tiêu bị kết án 3 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 31 tháng 5 năm 2024. Hiện bà đang kháng cáo bản bán oan sai và vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

Đây không phải là lần đầu bà Tiêu bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Bản án lần này của bà xảy ra sau nhiều vụ bắt giữ trước đó và hai lần lĩnh án tù với tổng thời gian 7 năm.

Hai vụ bắt giữ đầu tiên của bà Tiêu xảy ra vào tháng 9 năm 2007 và tháng 9 năm 2008. Cả hai lần bà đều bị giam giữ trong thời gian ngắn. Năm 2009, cảnh sát lục soát nhà bà nhiều lần. Bà bị giam giữ tại trung tâm tẩy não hơn một tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2010). Sau một vụ bắt giữ khác vào tháng 4 năm 2011, bà Tiêu bị kết án thêm 8 tháng lao động cưỡng bức.

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, bà Tiêu bị bắt giữ lần nữa và bị thương nặng sau khi bị đánh đập tại trại tạm giam huyện Bảo Tĩnh. Tòa án huyện Hoa Viên đã kết án bà ba năm tù vào ngày 21 tháng 5 năm 2014 và họ chuyển bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 12 tháng 6 năm 2014. Ngày mà bà bị chuyển tới nhà tù, chị gái của bà đã vội tới trại tạm giam và muốn xem những vết thương của bà. Lính canh Bành Đại Xuân đã đấm vào ngực chị gái bà và nói: “Ngay cả khi bà ấy không thể đi lại được, chúng tôi cũng sẽ mang bà ấy tới nhà tù để thụ án!”

4fb90baeb3f5a2dc2354059f68579978.jpg

Bà Tiêu Vĩnh Khang vào năm 2014 trong khi đang bị giam giữ vì kiên định đức tin

Tháng 12 năm 2016, bà Tiêu được trả tự do, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 23 tháng 2 năm 2018. Tòa án huyện Hoa Viên đã kết án bà 4 năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 và bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 20 tháng 3 năm 2019. Bà chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp trong nhà tù gồm cấm ngủ, bỏ đói và đánh đập liên tục. Một tù nhân từng đổ nước tiểu lên đầu bà và sử dụng một băng vệ sinh đã qua sử dụng để lau miệng bà.

Hai vụ án khác cũng bị tòa án này xét xử

Ngoài bà Tiêu, Tòa án huyện Hoa Viên còn xét xử hai cư dân địa phương khác vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lương Tùng, 57 tuổi, làm việc tại Nhà máy Gốm sứ Kim Phong ở huyện Bảo Tĩnh, giáp với huyện Hoa Viên và cũng nằm dưới sự quản lý của Châu Tự trị Tương Tây. Vụ án của ông được giao cho Tòa án huyện Hoa Viên. Ông phải hầu tòa trong cùng ngày với bà Tiêu, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Không rõ liệu vụ án của ông có liên quan tới bà Tiêu hay không. Hiện ông đang đợi phán quyết tại trại tạm giam huyện Bảo Tĩnh.

Vụ xét xử của ông Lương xảy ra sau vụ bắt giữ vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Cảnh sát của Sở Cảnh sát huyện Bảo Tĩnh đã lục soát nhà trọ và ngôi nhà thời thơ ấu của ông, họ tịch thu hai máy tính, ba máy in và nhiều sách Pháp Luân Công của ông.

Bà Niếp Cảnh Hà, khoảng 60 tuổi, là một chủ cửa hàng quần áo ở huyện Hoa Viên. Bà bị bắt giữ tại cửa hàng của mình vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Cảnh sát đã lục soát cửa hàng và nhà bà. Bà phải hầu tòa tại Tòa án huyện Hoa Viên vào ngày 25 tháng 2 năm 2024. Hiện bà đang đợi phán quyết tại trại tạm giam Châu Tự trị Tương Tây.

Bài liên quan:

Hồ Nam: Một người phụ nữ phải chịu đựng sự tra tấn kinh hoàng trong thời gian thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cô Tiêu Vĩnh Khang vẫn tiếp tục bị giam giữ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/5/479362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/7/218915.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share