Bài một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2007] Ngày 9 tháng tám 2007, cuộc vận động ủng hộ Rước đuốc nhân quyền Toàn cầu đã được phát khởi tại Athens. Từ lúc đó, tôi đã cảm thấy những nhân tố đối nghịch từ các không gian khác đang cố can nhiễu vào vụ này và cố lật đỗ nó. Vì lý do đó, tôi bắt đầu phát chính niệm trực chỉ nhắm vào mọi điều mà can nhiễu ngọn Rước đuốc nhân quyền Toàn cầu.

Trước 8-9 tháng Tám 2007, rõ ràng là có can nhiễu. Tôi sau này được biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm hết sức để can nhiễu vụ này, cả đến mức nói dối với một cơ quan chính phủ rằng một cuộc tấn công của nhóm khủng bố sẽ xảy ra sau khi ngọn đuốc được thắp lên. Kết quả là có nhiều nhân viên cảnh sát đã có mặt nơi hiện trường và tình trạng rất căng thẳng. Lúc bấy giờ, tôi cũng hơi lo và tăng cường chính niệm của tôi về hướng đó.

Một lần khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một cảnh tượng nơi một không gian khác. Tôi nhìn thấy những đợt sóng đen cuồn cuộn chạy về hướng tôi tạo nên một âm thanh lớn và xem rất dễ sợ. Tôi cũng nhìn thấy một tia ánh sáng vĩ đại phát ra về hướng trời mà có hình dáng giống như cột Washington Monument nhưng nhỏ hơn nhiều. Ánh sáng đánh nhau với các làn sóng đen và tiếp tục to lên về hướng trời. Cuối cùng, các làn sóng đen trở nên rất nhỏ và tia ánh sáng vĩ đại chớp lên trong khi chất đen biến mất. Ánh sáng thay thế cho sự đen tối. Sau này, tôi biết được rằng buỗi lễ đã tổ chức thành công và các nhân viên cảnh sát cảm động đến rơi nước mắt.

Theo tôi hiểu thì cho dù Rước đuốc nhân quyền Toàn cầu là một sự việc của người thường, nó nhắm vào nhân quyền tại Trung Quốc, và vấn đề chính yếu nhất là sự khủng bố Pháp Luân Công. Nó khiến cho sự vận đông này rất có ý nghĩa. Ngọc đuốc không chỉ được truyền tay trong không gian này, mà nó cũng mang đến ánh sáng cho các không gian khác. Nơi nào nó đi qua, sự đen tối sẽ biến mất tức khắc và nhân loại sẽ có cơ hội để biết được sự thật. Họ sẽ chọn ánh sáng và như vậy sẽ được cứu.

Tôi nghĩ rằng là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phát chính niệm nhiều hơn. Chúng ta không nên cho phép một sự can nhiễu nào làm cản trở sự cứu độ chúng sinh.

Trên đây chỉ là sự hiểu biết của tôi ở cấp hiện nay của tôi. Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/25/161465.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/8/89343.html.

Đăng ngày 16-12-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share