[MINH HUỆ 21-11-2007] Chú thích: bài viết sau đây là bản rút gọn của bài viết đầy đủ và chi tiết hơn tại trang Minhhue.org (bản tiếng Trung)

Bà Khương Ngọc Hương và bà Tôn Kim Cúc là hai đệ tử Đại Pháp khoảng 60 tuổi sống tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Khi đang phân phát tài liệu giảng chân tượng tại siêu thị Hoa Liên, quận Hoè Ấm thành phố Tế Nam, họ bị thông báo với cảnh sát. Nhân viên đồn cảnh sát Đạo Đức Nhai đã bắt họ và buộc họ phải nộp phạt 3000 và 5000 nhân dân tệ. Vào 22 tháng 11, khi không có xét xử hợp pháp, nhân viên cục cảnh sát Tế Nam đã tuyên án bà Khương một năm và bà Tôn một năm rưỡi lao động trong trại cưỡng bức lao động.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/13/91321.html

 

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/19/166841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/21/92339.html

Đăng ngày 22-12-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share