Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-04-2024] Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo Quốc gia về Tình hình Nhân quyền năm 2023”. Báo cáo này tiếp tục lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ huy.

Báo cáo lưu ý rằng chính quyền cộng sản này vẫn tiếp tục sử dụng “giam giữ hành chính để đe dọa các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo”, dưới những hình thức như “điều trị cai nghiện ma túy bắt buộc”, “giam giữ và cải tạo” và “các trung tâm ‘giáo dục pháp luật’ dành cho các nhà hoạt động chính trị, người có tín ngưỡng tôn giáo và thực hành tâm linh, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.”

Báo cáo cho biết: “Các tổ chức nhân quyền ước tính hàng nghìn tù nhân chính trị (chưa kể những người bị giam giữ ở Tân Cương) vẫn bị giam giữ, hầu hết trong các nhà tù, một số bị giam giữ dưới diện giam giữ hành chính”.

Những tù nhân chính trị đáng chú ý được nêu tên trong báo cáo như học viên Pháp Luân Công Chu Đức Dũng, nhà văn Dương Mậu Đông (bút danh Quách Phi Hùng), các nhà hoạt động Vương Băng Chương, Trần Kiến Phương, và Hoàng Kỳ, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Cao Trí Thịnh, và nhiều người khác.

Báo cáo cũng trích dẫn trường hợp của học viên Pháp Luân Công là anh Hà Bỉnh Cương và hôn thê là cô Trương Nhất Ba. Họ lần lượt bị kết án 6 và 5 năm tù bởi một tòa án ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2023, vì đã vượt qua sự kiểm duyệt internet của chính phủ bằng phần mềm có tên Ogate. Anh Hà hiện đã mất khả năng đi lại do bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ.

Ngoài việc chỉ trích tình trạng giam giữ tùy tiện và kết án oan sai cho các học viên Pháp Luân Công, báo cáo còn lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những người theo đạo Hồi bị giam giữ ở Tân Cương. Theo một bài báo của Thời báo Epoch Times vào tháng 8 năm 2023, “một bác sỹ đã đồng ý ghi âm trong quá trình thuật lại hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng xảy ra vào năm 1994 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và một cuộc trò chuyện vào năm 2002 tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công là một nguồn nội tạng cụ thể.”

0b145e55a21905dcffb454f4f2f00bd7.jpg

Ảnh chụp màn hình của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại buổi họp báo về “Báo cáo Quốc gia về tình hình Nhân quyền năm 2023”

Tại cuộc họp thông cáo báo chí về báo cáo nhân quyền năm 2023, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã nhấn mạnh ý tưởng cốt lõi của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế là “Mọi con người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền”.

Ông phát biểu rằng “Đứng lên vì tự do và nhân quyền đơn giản là việc đúng đắn cần làm. Nhưng bảo vệ và thúc đẩy những quyền bất khả xâm phạm và phổ quát này cũng có ý nghĩa sâu sắc đối với lợi ích quốc gia của chúng ta. Những quốc gia tôn trọng nhân quyền sẽ có nhiều khả năng hòa bình, thịnh vượng và ổn định hơn.”

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu lên mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi một cách trực tiếp với các chính phủ liên quan. … chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể hơn về các điều kiện nhân quyền thực tế, cũng như một quyết tâm mới nhằm phát huy những điều kiện này cho tương lai”, Ngoại trưởng Blinken cho biết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216733.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share