Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 22-01-2024] Ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại trụ sở chính ở Strasbourg, Pháp, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), yêu cầu chính quyền nước này lập tức chấm dứt sự tàn bạo và trả tự do cho học viên Đinh Nguyên Đức và tất cả các học viên bị kết án phi pháp khác. Nghị quyết cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm và tổ chức tham gia vào cuộc bức hại.

Ngày 17 và 18 tháng 1, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Pháp và Đức đã đến Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Họ chia sẻ về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của ĐCSTQ với người dân thuộc mọi giai tầng xã hội đến thăm Nghị viện Châu Âu, và kêu gọi các Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu giúp chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh Đinh Nhạc Bân, sống ở Đức, đã trình bày trước Nghị viện Châu Âu về trải nghiệm của bản thân và những bức hại mà cha mẹ anh phải chịu đựng ở Trung Quốc.

456a222eca2cd2f05625976a85e2760d.jpg2f1b2874f3703cf31d50004640f82748.jpg

e7fb31a88c6938a7e1127dd47fbe9877.jpg

Các học viên tập trung trước Nghị viện Châu Âu hôm 17 và 18 tháng 1 năm 2024 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Sự kiện ngày 17 tháng 1 diễn ra tại cổng chính của Nghị viện Châu Âu, nơi các quan khách, nghị sỹ và trợ lý xuống xe taxi hoặc tàu điện để vào cuộc họp. Sự kiện ngày 18 tháng 1 được tổ chức ở phía sau Nghị viện – gần lối vào tòa nhà Winston Churchill.

07a7b70c3612b36da3f5dbaeca930f9f.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

48f2d7842f325860d16da7c454e0b33a.jpg

Học viên Đinh Nhạc Bân kêu gọi trả tự do cho cha mẹ anh trong sự kiện diễn ra trước Nghị viện Châu Âu

Trong hai ngày đó, các học viên đã không quản ngại giá rét của mùa đông khắc nghiệt: mưa phùn, mưa tuyết và tuyết rơi dày đặc. Các nhân viên bảo vệ và quan khách nghị viện rất ấn tượng trước sự kiên trì và nỗ lực của các học viên.

Nghị sỹ Ý: Chúng tôi phải luôn sát cánh cùng các bạn

Ngày 18 tháng 1, sau khi nghị quyết được thông qua, ông Fabio Massimo Castaldo, một Nghị sỹ phi đảng phái của Nghị viện Châu Âu đại diện cho Ý, bước ra khỏi tòa nhà nghị viện và gặp các học viên. Về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông cho hay: “Tôi yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Chính vì vấn đề này mà tôi kêu gọi tất cả các chính phủ hãy xử phạt tất cả các quan chức Trung Quốc gây ra những hành động như vậy đối với các bạn và các nhóm thiểu số khác. Điều đó không dễ dàng, vì một số chính phủ châu Âu có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng trong Nghị viện, thông điệp này đã rất mạnh mẽ, và hôm nay chúng tôi nhận được sự ủng hộ rộng rãi.” Ông khích lệ các học viên tiếp tục kiên trì.

42c416fcbfddf2096f311a6b524f25e0.jpg

Nghị sỹ Fabio Massimo Castaldo trò chuyện với các học viên và chụp ảnh nhóm

Tối ngày 17 tháng 1, trong cuộc tranh luận về nghị quyết này tại Nghị viện Châu Âu, Nghị sỹ Castaldo tuyên bố rằng, trước thực trạng ĐCSTQ buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và người dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, “Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lên án một cách mạnh mẽ, rõ ràng và dứt khoát. Tất cả chúng ta cần phải yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về tội buôn bán nội tạng, và trừng phạt nghiêm khắc các quan chức và cơ quan có dính líu.”

Ông nói thêm: “Trước những hành động tàn bạo này, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ các giá trị và nhân quyền của mình, hoặc chọn con đường đồng lõa. Vì im lặng là đồng lõa, vậy nên tối nay, tôi lại kêu gọi Nghị viện này không được im lặng. Chúng ta phải luôn sát cánh cùng những người đấu tranh cho tự do và quyền được sống.”

f4cdfa3d1d762745d9db19da91118a8b.jpg

Một người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Sinh viên đại học: Tôi ủng hộ hành động của các bạn

Sau khi chăm chú lắng nghe học viên giới thiệu, một sinh viên đại học y cho hay: “Cho dù nhà độc tài có áp dụng biện pháp bức hại nào đi nữa, mọi hình thức bức hại đều phải bị cấm. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Một phụ tá điều dưỡng rất vui khi được các học viên giới thiệu Pháp Luân Công, và cô hy vọng có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Một học viên nói với hai người phụ nữ đến từ Ethiopia và Togo rằng năm ngoái, Togo đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm 10 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Togo. Những hoạt động như vậy được tổ chức ở châu Phi, nhưng bị cấm ở Trung Quốc. Họ bày tỏ sự tiếc nuối về điều này, và nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Những chiếc ô tô đến từ Offenburg và taxi đến từ Đức quay đầu ở đó, và các tài xế nhận tờ rơi từ các học viên. Khi xe taxi đi ngang qua, các tài xế hạ kính xuống và nhận tờ rơi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/471225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214432.html

Đăng ngày 25-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share