Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2024] Bà Tiền Thiệu, một cư dân 76 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị giam giữ trong trung tâm tẩy não từ đầu năm 2024 (chưa rõ thời hạn) vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tiền (nhân viên về hưu của Tập đoàn Luyện kim Số 1 Trung Quốc) bị bắt giữ tại nhà riêng sau Tết Nguyên đán (ngày 10 tháng 2 năm 2024) chỉ vài ngày. Cảnh sát của Đồn Công an Dư Gia Đầu đã đột nhập nhà bà và phối hợp với ủy ban khu phố đưa bà tới Trung tâm Giáo dục Pháp luật thành phố Vũ Hán (một trung tâm tẩy não trá hình).

Bà Tiền bị cưỡng bức xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hiện chưa rõ bà có miễn cưỡng làm theo yêu cầu đó hay không và cũng chưa rõ bà đã được trả tự do vào thời điểm nào.

Đây không phải là lần đầu bà Tiền trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin, pháp môn mà bà tin rằng đã giúp mình trị khỏi bệnh thiếu máu, đau nửa đầu, đau bụng và các bệnh phụ khoa khác sau khi bà tu luyện vào năm 1997.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 25 tháng 11 năm 2023, bà Tiền cùng 8 học viên khác bị bắt giữ tại một ngôi nhà riêng khi đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công. Công an quận Vũ Xương và Đồn Công an Dư Gia Đầu chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ tập thể này. Bà Tiền bị thẩm vấn và được trả tự do vào buổi tối cùng ngày.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/13/475177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/16/216608.html

Đăng ngày 22-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share