Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2024] Gần đây, sáu người dân ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Quế Phương, 61 tuổi, bị kết án 4 năm tù; bà Vu Tố Hoa, 55 tuổi, bị kết án 3 năm 7 tháng tù; ông Lưu Tỉnh Xuân, 66 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù; bà Đỗ Phượng Quyên, 61 tuổi và bà Triệu Hiểu Hồng, 56 tuổi, mỗi người bị phạt 3 năm 4 tháng tù; và bà Triệu Bảo Lợi bị kết án 3 năm tù. Mỗi học viên cũng bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Ngoại trừ ông Lưu, năm học viên còn lại bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Quận Song Kiều bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Nhà của họ bị lục soát và các tài liệu Pháp Luân Công của họ bị tịch thu.

Một ngày sau, ông Lưu bị bốn cảnh sát từ Đồn Công an Song Kiều bắt giữ. Cảnh sát (chỉ có một người mặc cảnh phục) đã đột kích nơi ở của ông mà không có lệnh khám xét, và từ chối cung cấp danh sách tang vật bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát đã giam giữ sáu học viên tại Trại tạm giam Thành phố Thừa Đức. Việc bắt giữ họ được Viện Kiểm sát Thành phố Thừa Đức phê chuẩn vào ngày 16 tháng 8 năm 2023. Sau đó, Viện Kiểm sát Quận Song Kiều thụ lý vụ án của họ, và công tố viên Trương Hoành Kiếm truy tố họ.

Ngày 25 tháng 12 năm 2023, các học viên bị Tòa án Quận Song Kiều xét xử, và bị kết án vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Chủ tọa phiên tòa Phàn Hiểu Quân, các thẩm phán Đặng Lập Tĩnh và Triệu Chí Quốc, trợ lý thẩm phán Lưu Vinh Lợi và thư ký Dương Tráng ký các bản án.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/10/475084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216565.html

Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share